Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Năng lực tự cường của các đô thị là nền tảng của năng lực tự cường quốc gia và của cả ASEAN

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN. Sự kiện là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; các Thống đốc, Thị trưởng, lãnh đạo các thành phố ASEAN.

Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhiệt liệt chào mừng các Thống đốc, Thị trưởng cùng các đại biểu; hoan nghênh sáng kiến của thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội nghị dành riêng cho hợp tác giữa các thành phố trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, ASEAN đang bước vào giai đoạn bản lề để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược gia tăng, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, những tác động của an ninh phi truyền thống, đòi hỏi ASEAN phải nâng cao hơn nữa năng lực tự cường của mình.

Trong đó, các thành phố ASEAN - nơi tập trung dân cư, nguồn lực, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới, chính là một lực lượng quan trọng hàng đầu. Năng lực tự cường của các đô thị là nền tảng của năng lực tự cường quốc gia và của cả ASEAN.

ndo_br_pho-tt-thuong-truc-pham-gia-tuc-1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu dẫn đề tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

“Các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần đến sự kề vai sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, bao gồm tất cả các quý vị tại đây. Tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Khẳng định ASEAN luôn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Việt Nam đã và luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cùng các nước thành viên xây dựng một ASEAN thịnh vượng, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm.

Các thành phố ASEAN - nơi tập trung dân cư, nguồn lực, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới, chính là một lực lượng quan trọng hàng đầu.

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam triển khai đồng bộ ba đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại với vai trò đầu tàu dẫn dắt là các đô thị. Chính phủ Việt Nam xác định phát triển đô thị xanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm là định hướng chiến lược nhất quán, gắn chặt với ưu tiên hội nhập và kết nối khu vực.

Từ thực tiễn phát triển đô thị, Việt Nam nhận thấy rằng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và liên kết khu vực không phải là những mục tiêu tách rời, mà là những trụ cột bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức của tương lai.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề xuất những định hướng lớn để hội nghị cùng thảo luận: Kiến tạo các đô thị tự cường và lấy người dân làm trung tâm, huy động và kết nối các nguồn lực cho phát triển đô thị, biến các cam kết thành hành động và kết quả thực chất. Những sáng kiến được thảo luận hôm nay cần tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác có mục tiêu rõ ràng, có khả năng triển khai và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, ASEAN đang là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Việc tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn về một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

ndo_br_chu-tich-ubnd-vu-dai-thang.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết”, hội nghị này là diễn đàn để các đô thị cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sáng kiến và xây dựng các mô hình hợp tác mới nhằm giải quyết những thách thức chung, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số.

Giới thiệu về Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội luôn trân trọng những giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc và nỗ lực mạnh mẽ để xây dựng một thành phố xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn và đáng sống hơn.

Dẫn số liệu cho biết Hà Nội là điển hình tiêu biểu với hơn 100 quan hệ hợp tác với thủ đô, thành phố trên thế giới, trong đó có nhiều thành phố ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ, Hà Nội cho thấy quan hệ cấp địa phương là nền tảng vững chắc cho quan hệ cấp quốc gia.

ndo_br_thu-truong-bo-ngoai-giao-nguyen-manh-cuong-1.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Thứ trưởng Ngoại giao, các thành phố ASEAN không chỉ là nơi chính sách được triển khai, mà còn là nơi niềm tin, bản sắc và sức sống của Cộng đồng ASEAN được nuôi dưỡng và lan tỏa. Một ASEAN mạnh, tự cường và thực sự lấy người dân làm trung tâm cần được xây dựng đồng thời từ cả hai chiều: tầm nhìn chiến lược cấp khu vực và năng lực hành động cụ thể của từng thành phố, từng địa phương.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy các sáng kiến hợp tác được hình thành từ hội nghị hôm nay và đưa tiếng nói của cấp địa phương tham gia sâu hơn vào tiến trình hoạch định chính sách khu vực.

ndo_br_bnd-3601.jpg
Các đại biểu theo dõi video thông điệp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn gửi tới hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

​Trong khuôn khổ hội nghị, các diễn giả tập trung chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm của các thành phố về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị; đề xuất định hướng hợp tác nhằm hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Các sáng kiến, kinh nghiệm của các thành phố trong quản lý và phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu cũng là một trong những nội dung quan trọng được các diễn giả sôi nổi thảo luận.

​Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN diễn ra vào chiều 8/6, tại Hà Nội, với hai phiên thảo luận chính:

- Phiên 1: Nắm bắt cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số: Lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị

- Phiên 2: Kiến tạo tương lai bền vững: Xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ASEAN xanh

ndo_br_pho-thu-tuong-thuong-truc-pham-gia-tuc-va-cac-dai-bieu.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Bảo hộ công dân 10 ngư dân từ Malaysia về nước an toàn, cảnh báo rủi ro khi tìm việc làm ở nước ngoài

Ngày 12/9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Quang cảnh cuộc hội kiến tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Bà Lalida Perisvivatana nêu bật những điểm mạnh của Thái Lan trong thu hút khách nước ngoài. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Thái Lan là điểm đến hấp dẫn người nước ngoài

Theo Chỉ số di chuyển toàn cầu Rumavi 2026, Thái Lan nằm trong nhóm các điểm đến hàng đầu thế giới đối với người làm việc từ xa và người nghỉ hưu. Điều này cho thấy tiềm năng của "đất nước nụ cười" như một nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc, cũng là cơ hội để Thái Lan tăng nguồn thu từ du khách nước ngoài.

Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tổ chức ngày 10/8 tại Nghệ An. (Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cung cấp)

Ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Trưởng đoàn 11 nước và đại diện Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại AHMM-17. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN hợp tác an ninh y tế khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 (AHMM 17) và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 7-11/9 tại Kuala Lumpur (Malaysia), với chủ đề “ASEAN khỏe mạnh: Cùng nhau hướng tới các hệ thống y tế công bằng, sẵn sàng cho tương lai”.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (bìa trái) và Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong chủ trì hội thảo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nâng cao giá trị tài nguyên tạo động lực phát triển mới cho khu vực nam Lào

Ngày 10/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu, tìm hiểu về Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxite-Alumina Dakcheung, tỉnh Xekong”. Đây là một trong những dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực nam Lào.