Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV cùng một số thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hải Phòng, đoàn đã nghe báo cáo về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại thành phố Cảng.

Cùng với đó, đoàn cũng nghe về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố đạt được nhiều kết quả phát triển vượt bậc.

Đồng chí cũng bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển kinh tế của Hải Phòng trong 9 năm liền duy trì tăng trưởng GRDP ở mức hai con số và là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng chú trọng không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; đầu tư mạnh mẽ cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp của Hải Phòng phát triển mạnh mẽ.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp của Hải Phòng phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao thành phố Hải Phòng đã tiên phong, chủ động trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển-logistics và du lịch-thương mại trở thành những trụ cột của nền kinh tế thành phố.

Cùng với đó, thành phố cũng quan tâm, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nội bộ đoàn kết và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố là nguyên nhân quan trọng tạo nên thành quả phát triển thành phố.

Đô thị Hải Phòng ngày càng phát triển khang trang, hiện đại.

Đô thị Hải Phòng ngày càng phát triển khang trang, hiện đại.

Cùng với đó, Hải Phòng đã thể hiện sự chủ động, tích cực phát huy vai trò, tiềm năng, lợi thế của một thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện các đột phá trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhà ở đô thị... là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý, thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra; tạo sự hài hòa trong phát triển kinh tế gắn với phát triển các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được cải thiện.

Đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được cải thiện.

Cùng với đó, thành phố cần tăng cường liên kết vùng và tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế đặc thù, kết quả thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị…

Đoàn công tác cũng ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của thành phố Hải Phòng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, đoàn sẽ có buổi khảo sát tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam, Khu công nghiệp DEEP C 2A trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.