Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" trong chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” xác lập kỷ lục

Ngày 20/ 12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận và trao Kỷ lục Việt Nam cho “Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất” trình diễn trong tiết mục “Bản Tango Hà Nội” tại chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” có chủ đề "Hà Nội - Vũ điệu xanh" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" trong chương trình "Bản giao hưởng hòa bình 2025" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" trong chương trình "Bản giao hưởng hòa bình 2025" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Sự kiện xác lập kỷ lục là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực sáng tạo và tầm vóc nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong việc kết hợp hài hòa ngôn ngữ nghệ thuật đương đại quốc tế với chiều sâu bản sắc văn hóa Thủ đô.

Sự kiện này cũng thể hiện rõ vai trò của cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố trong định hướng thẩm mỹ công chúng, lan tỏa giá trị nhân văn, và góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

tan22.jpg
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao quyết định xác nhận Kỷ lục cho tiết mục "Bản Tango Hà Nội".

Tham dự và trực tiếp trao Kỷ lục Việt Nam dành cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ngày 20/12, có đoàn đại biểu Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, bao gồm Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (cũ); Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam; Trưởng đại diện miền bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và bà Phạm Thị Vân, Phó Trưởng đại diện miền bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Tiết mục “Bản Tango Hà Nội” đã gây ấn tượng mạnh mẽ về quy mô với số lượng nhiều cặp đôi nhất cùng tham gia biểu diễn trong một không gian nghệ thuật thống nhất, đồng thời chinh phục công chúng bởi ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc, thể hiện nhịp sống hiện đại, năng động của Hà Nội trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

tan31.jpg
Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình "Bản giao hưởng hòa bình 2025" tại lễ trao danh hiệu Kỷ lục.

Tiết mục “Bản Tango Hà Nội” đã gây ấn tượng mạnh mẽ về quy mô với số lượng nhiều cặp đôi nhất cùng tham gia biểu diễn trong một không gian nghệ thuật thống nhất, đồng thời chinh phục công chúng bởi ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc, thể hiện nhịp sống hiện đại, năng động của Hà Nội trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

tan21.jpg
Các nghệ sĩ tham gia "Bản Tango Hà Nội" đón xác nhận Kỷ lục.

Thông điệp và ý nghĩa

2025 là năm thứ sáu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng Hòa bình”. Đó là sự tiếp nối mạch nguồn giá trị đã làm nên vị thế đặc biệt của thành phố vì hòa bình trên bản đồ văn hóa thế giới, đồng thời khẳng định vai trò của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, thông qua nhiều ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đa dạng của các loại hình điện ảnh, âm nhạc, sân khấu hay khiêu vũ “Bản giao hưởng hòa bình 2025” với chủ đề “Hà Nội - Vũ điệu xanh”, các thông điệp chính trị-xã hội đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuyển tải mới mẻ, hiện đại và giàu tính thẩm mỹ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống công chúng.

tan6.jpg
Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình chào mừng và đón nhận danh hiệu Kỷ lục Việt Nam.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” thể hiện khát vọng của một Hà Nội đã đi qua đạn bom và gian khó để hồi phục, tái thiết và vươn lên bằng khát vọng hòa bình. Từ ký ức, chương trình mở ra hình ảnh một Hà Nội tự tin bước vào kỷ nguyên mới, nơi sáng tạo trở thành động lực phát triển.

Chương trình đã cho thấy năng lực của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong việc tổ chức, kết nối và dẫn dắt hệ sinh thái sáng tạo, mở rộng sự tiếp cận văn hóa cho nhiều nhóm công chúng khác nhau, góp phần khẳng định Hà Nội là một trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước.

tan9.jpg
Các cặp đôi biểu diễn trong "Bản Tango Hà Nội".

Sự kiện góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật, làm phong phú đời sống văn hóa cho nhân dân trong bối cảnh Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của các hoạt động nghệ thuật biểu diễn chất lượng cao.

Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp nhất quán về một Hà Nội - Thành phố của Hòa bình, xuyên suốt chiều dài lịch sử và trong nhịp sống đương đại, điểm đến của những giá trị nhân văn và tình yêu, những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc và sức lan tỏa.

Kỷ lục từ sự chung sức của 500 vũ công

Ra đời từ năm 2019, “Bản giao hưởng hòa bình” của Đài đã trở thành thương hiệu nghệ thuật uy tín của Thủ đô. Chất lượng chuyên môn của sự kiện năm nay được bảo chứng bởi sự xuất hiện của kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh trong vai trò Giám đốc kỹ thuật. Khán giả được thưởng thức sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc bán cổ điển và các vũ điệu tiêu chuẩn quốc tế.

tan5.jpg
Các vũ công nổi tiếng biểu diễn tại lễ đón nhận Kỷ lục.

Các tác phẩm kinh điển được làm mới đầy cảm xúc như: “Hà Nội mùa thu” (Waltz), “Nhớ về Hà Nội” (Boston), “La Cumpasita” (Tango), hay sự sôi động của “Despacito” (Quickstep) và “Those were the days” (Jive)… Chương trình còn có sự tham gia của Dàn nhạc Dòng thời gian cùng các nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Thu Thủy, Minh Quân....

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn xác lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam "Bản Tango Hà Nội". Dưới sự điều phối của Giám đốc kỹ thuật Chí Anh, 500 vũ công (250 cặp đôi) của Đội tuyển Dancesport Hà Nội và các câu lạc bộ, người yêu khiêu vũ cùng đồng diễn tiết mục “Bản Tango Hà Nội” (sáng tác Diệp Minh Tuyền).

tan4.jpg
"Bản Tango Hà Nội" có sự tham gia biểu diễn của 500 cặp nhảy mang lại ấn tượng và cảm xúc cho khán giả trong chương trình "Bản giao hưởng hòa bình 2025".

“Bản giao hưởng hòa bình 2025” với chủ đề “Hà Nội vũ điệu xanh” không chỉ là chương trình chính luận nghệ thuật của thành phố trong năm nay mà còn lan tỏa thông điệp về một Thủ đô văn minh, nơi những giấc mơ đẹp được chắp cánh bằng nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.