Điều chỉnh để mạnh hơn

Việc cơ bản hoàn thành mục tiêu điều chỉnh tổ chức lực lượng để xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” vào năm 2025 đã tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng Quân đội hiện đại trong kỷ nguyên mới, trước những yêu cầu mới.

Khí tài của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thế Đại)
Khí tài của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thế Đại)

Quá trình tiến hành điều chỉnh cho thấy, chỉ khi việc điều chỉnh được tiến hành đúng đắn mới giúp Quân đội có thêm sức mạnh, đủ năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những năm qua, việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội được tiến hành từng bước, có lộ trình, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

img-2370.jpg
Khí tài của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thế Đại)

Đến năm 2025, mục tiêu điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” đã cơ bản hoàn thành. Gần 2.900 tổ chức được điều chỉnh; nhiều đầu mối trung gian được giảm, cơ cấu lực lượng từng bước được sắp xếp hợp lý hơn. Trong quá trình đó, toàn quân vẫn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, bảo vệ chủ quyền, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống.

Kết quả ấy cho thấy điều chỉnh tổ chức không phải là phép tính đơn giản về số lượng. Giảm đầu mối chỉ có ý nghĩa khi lực lượng được bố trí hợp lý hơn, chức năng, nhiệm vụ rõ hơn và khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Thực tiễn cũng cho thấy, khi tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; khoa học, công nghệ quân sự phát triển, không gian mạng, tác chiến điện tử, phương tiện không người lái, trí tuệ nhân tạo và nhiều công nghệ mới đã và đang làm thay đổi yêu cầu đối với lực lượng, phương thức chỉ huy, hiệp đồng và tác chiến.

Trong nước, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân.

Những thay đổi đó đòi hỏi tổ chức Quân đội phải tiếp tục được điều chỉnh, có khả năng thích ứng với những thay đổi của chiến tranh và nhiệm vụ quốc phòng.

Theo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, việc điều chỉnh tổ chức tiếp tục được triển khai trong giai đoạn mới. Sáu tháng đầu năm 2026, toàn quân đã điều chỉnh hơn 3.400 tổ chức; tổ chức quân sự địa phương tiếp tục được kiện toàn phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một số lực lượng mới cũng được hình thành, trong đó có Lực lượng phương tiện không người lái.

Điều quan trọng là sau điều chỉnh, các tổ chức ấy phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Một đơn vị được sắp xếp lại phải rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ; một lực lượng được tổ chức mới phải đáp ứng một yêu cầu thực tiễn; một đầu mối được giảm phải giúp bộ máy vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đó mới là ý nghĩa của tinh, gọn.

Vì thế, thước đo của điều chỉnh tổ chức trước hết là ở sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội sau điều chỉnh. Điều chỉnh đến đâu phải bảo đảm sẵn sàng chiến đấu đến đó; tổ chức lại lực lượng nhưng không để khoảng trống trong chỉ huy, quản lý; tinh giản bộ máy nhưng không làm giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là bảo đảm tốt công tác tư tưởng, chính sách, bố trí cán bộ, để quá trình điều chỉnh diễn ra ổn định, chặt chẽ.

img-2371.jpg
Khí tài của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thế Đại)

Một yêu cầu khác cũng không thể tách rời: Tổ chức phải đi cùng con người và trang bị. Một cơ cấu tổ chức mới sẽ khó phát huy hiệu quả nếu chất lượng cán bộ, trình độ chuyên môn, khả năng khai thác vũ khí, trang bị không được nâng lên tương ứng. Những lực lượng mới cũng cần được chuẩn bị đồng bộ về con người, tổ chức, trang bị và phương thức hoạt động.

Đặt trong tiến trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, điều chỉnh tổ chức vì thế là một phần của quá trình đổi mới toàn diện, từ tổ chức lực lượng, xây dựng đội ngũ đến phát triển vũ khí, trang bị và làm chủ khoa học, công nghệ.

Một Quân đội tinh, gọn, mạnh là Quân đội được tổ chức phù hợp nhất với nhiệm vụ; lực lượng được bố trí đúng nhất với yêu cầu; chỉ huy, hiệp đồng nhanh và hiệu quả, luôn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đó cũng là lý do quá trình điều chỉnh tổ chức đang được tiếp tục với tinh thần chủ động, khoa học, thận trọng, nhưng không cầu toàn. Mỗi lần điều chỉnh phải là một lần tổ chức lại nguồn lực để tạo thêm sức mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan liên quan phải nắm chắc tình hình, phát hiện, báo cáo để chỉ đạo xử lý nhanh nhất, kịp thời nhất các vấn đề phát sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 14/9, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-Tư duy đột phá-Kiến tạo phát triển-Quản trị thực thi” cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức...

Thu hút thêm nguồn lực, mở rộng không gian phát triển cho đất nước

Thu hút thêm nguồn lực, mở rộng không gian phát triển cho đất nước

Chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng truyền đi thông điệp Việt Nam luôn nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước vì hòa bình, hợp tác, cùng phát triển, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga, Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Giám đốc WHO.

Đồng chí Vũ Mai Hoàng, Vụ trưởng-Trưởng Ban Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân (thứ tư từ phải sang) trao quà lưu niệm với đại diện báo Nhân đạo Pháp ngày 12/9.

Báo Nhân Dân tham dự Hội báo Nhân đạo lần thứ 91

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, từ ngày 11-13/9, tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 91 ở ngoại ô phía nam thủ đô Paris, Pháp, Báo Nhân Dân đã tham dự các hoạt động và tổ chức gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng với các mục tiêu 100 năm và những thành tựu nổi bật của đất nước...

[Video] Thời sự 24h ngày 13/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

[Video] Thời sự 24h ngày 13/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS; Áp thấp nhiệt đới áp sát miền Trung, Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn; Các điểm thường xuất hiện UAV ở TP Hồ Chí Minh ảnh hưởng an toàn hàng không.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: CTV)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều 13/9, tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh tại buổi hội kiến.

Mở rộng không gian hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ

Nhân dịp tham gia Đoàn Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

BRICS 2026: Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

BRICS 2026: Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. 

Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan tổ chức ngày 10/8 tại Nghệ An. (Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cung cấp)

Ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.