Bước phát triển mới trong quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Indonesia

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44, thăm chính thức Indonesia (từ ngày 4-8/8), Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Indonesia và đóng góp của Việt Nam cho AIPA.
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông.
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Indonesia lần này?

Đại sứ Tạ Văn Thông: Chuyến thăm chính thức Indonesia lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc nói chung, cũng như đẩy mạnh hợp tác nghị viện nói riêng. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội ta tới Indonesia kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tháng 3/2010.

Quan hệ Việt Nam-Indonesia được thiết lập từ năm 1955. Quan hệ hai nước đã có một chiều dài lịch sử gần 70 năm, đặc biệt, năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023).

Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đã phát triển rất mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội. Lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến viếng thăm, gặp gỡ lẫn nhau và luôn cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực. Về mặt kinh tế, hai nước đang phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD trong năm nay. Về khía cạnh văn hóa-xã hội, hai nước đã hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực như kết nối và giao lưu nhân dân hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu

Phóng viên: 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đã giúp hai nước gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Làm thế nào để thúc đẩy quan hệ này đi vào chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới, thưa Đại sứ?

Đại sứ Tạ Văn Thông: Các chương trình hành động được ký kết đã đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên đang sớm hoàn tất chương trình hành động giai đoạn 2024-2028 để ký kết trong thời gian sớm nhất.

Các cơ chế hợp tác như Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật là những nền tảng quan trọng để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Trên đà phát triển tích cực đó, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt để quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Về chính trị-an ninh, hai nước cần tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, góp phần vào việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các ưu tiên của Indonesia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Indonesia, ASEAN sẽ phát huy đầy đủ các mục tiêu đề ra trong chương trình nghị sự, hướng tới vai trò rộng lớn hơn trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về kinh tế, thương mại-đầu tư cần tập trung thúc đẩy các giải pháp tăng trưởng thương mại song phương, hướng tới các mục tiêu mới cao hơn cho thương mại hai chiều. Trong ASEAN, Indonesia là thị trường lớn nhất với hơn 285 triệu người tiêu dùng, Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 với 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Các bộ, ngành hai nước cần nghiên cứu đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó có việc phát triển thương mại cân bằng, tích cực tranh thủ tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Về văn hóa-giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, hai nước cần tăng cường kết nối và giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động trao đổi đoàn nghệ thuật, các hội đoàn quần chúng, địa phương. Hai bên cần tăng số lượng học bổng cho học sinh hai bên tới học tập, tu nghiệp tại mỗi nước. Trong thời gian tới, Indonesia có thể trở thành một trong những điểm đến được lựa chọn của sinh viên Việt Nam tại Đông Nam Á.

Tiềm năng du lịch của mỗi nước cũng cần được khai thác mạnh mẽ hơn, hợp tác bổ sung cho nhau thông qua các sản phẩm liên kết du lịch, quảng bá, tăng cường hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa của nhau. Cùng với đó, hai bên cần tăng tần suất và xem xét mở thêm các đường bay mới kết nối các điểm đến du lịch giữa hai nước.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác biển Việt Nam-Indonesia?

Đại sứ Tạ Văn Thông: Thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trên biển, nghề cá. Lãnh đạo hai nước cũng cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác biển như một trong những lĩnh vực tiềm năng, đóng góp vào hợp tác kinh tế song phương ngày càng sâu rộng. Vừa qua, Bộ trưởng Thủy sản và Nghề cá của Indonesia đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam để cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực này.

Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Cơ quan An ninh biển Indonesia (12/2021), góp phần củng cố an ninh ở khu vực biên giới chung trên biển giữa hai nước.

Vai trò rất tích cực, chủ động

Phóng viên: Xét về khía cạnh đa phương trong khuôn khổ chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, xin Đại sứ chia sẻ kỳ vọng về việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự AIPA-44 cũng như những đóng góp của Việt Nam?

Đại sứ Tạ Văn Thông: Năm nay, Indonesia đóng vai trò là Chủ tịch ASEAN 2023 và cũng là nước chủ nhà của Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 44 (AIPA-44). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam AIPA-44 lần này.

Năm nay, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện vai trò rất tích cực, chủ động và đã có nhiều đóng góp ở trong các hoạt động của AIPA nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nghị viện các nước thành viên ASEAN.

Tôi tin rằng Việt Nam sẽ một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận và định hình kết quả của AIPA-44. Việt Nam đã đề xuất 3 dự thảo nghị quyết nhằm giải quyết các thách thức chính của khu vực và thúc đẩy hợp tác giữa các Nghị viện thành viên AIPA. Các đề xuất dự thảo nghị quyết của Việt Nam thể hiện tâm huyết đối với các vấn đề như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ; và chuyển đổi kỹ thuật số tập trung vào phụ nữ.

Là quốc gia có số lượng nghị sĩ nữ cao nhất trong số các thành viên AIPA, Việt Nam có tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy phụ nữ khu vực ASEAN tham gia chính trị nhiều hơn nữa. Ủy ban Nhóm nghị sĩ nữ AIPA (WAIPA) được thành lập từ năm 1998, hiện đang thúc đẩy sáng kiến nâng cao năng lực và khả năng lãnh đạo của phụ nữ thông qua tham gia các hoạt động chính trị của phụ nữ được thực hiện trong năm nay.

Với tư cách là chủ nhà của Cuộc họp kín AIPA lần thứ 14, Quốc hội Việt Nam đã ra mắt Sổ tay thực tiễn về Thúc đẩy việc áp dụng các Hướng dẫn của ASEAN về Đầu tư có trách nhiệm vào lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp để trình tại Đại hội đồng AIPA-44. Bằng cách giải quyết những mối quan tâm cấp bách này, Việt Nam đóng góp vào các mục tiêu chung của AIPA-44 trong việc đưa ra các biện pháp nghị viện hiệu quả để nghị viện của các nước ASEAN phản ứng nhanh hơn.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò và vị thế quốc tế hiện nay của Việt Nam?

Đại sứ Tạ Văn Thông: Có thể nói rằng, kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa và thực hiện chính sách độc lập đối ngoại rộng mở thì Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực của hầu hết tất cả các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng trên thế giới.

Đặc biệt là tại ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN từ năm 1995 và kể từ đó Việt Nam đã luôn có những đóng góp rất tích cực và có trách nhiệm trong việc xây dựng, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, từ đó đóng góp hơn nữa vào việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.