Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi số quốc gia

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu thảo luận tại hội trường. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu thảo luận tại hội trường. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Ngày 1/12, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 10, bổ sung 7 nội dung vào Chương trình mà không thay đổi tổng thời gian làm việc của Kỳ họp.

Bảo vệ môi trường phải ở mức cao nhất

Vấn đề quản lý, khai thác khoáng sản đất hiếm đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Bày tỏ đồng tình cao với việc bổ sung Chương riêng về đất hiếm trong lần sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng, dự luật cần khẳng định nguyên tắc quản lý tài nguyên đất hiếm trên nền tảng khoa học và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, trong đó bảo vệ môi trường phải được đặt ở mức cao nhất. Cần phải đặt ra các ngưỡng an toàn kỹ thuật bắt buộc và chỉ những doanh nghiệp có năng lực công nghệ, năng lực tài chính và hệ thống quản trị môi trường đạt chuẩn quốc tế mới được phép tham gia. Đại biểu nhấn mạnh vai trò giám sát độc lập của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trong toàn bộ chuỗi hoạt động tuyển-tách-chế biến đất hiếm, từ thẩm định công nghệ, đánh giá rủi ro, kiểm tra hiện trường, đến giám sát xử lý chất thải và phục hồi môi trường.

Cũng quan tâm về quản lý khoáng sản đất hiếm - lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ bị thâu tóm tài nguyên hoặc rò rỉ công nghệ nền, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, cần làm rõ cơ chế lựa chọn doanh nghiệp thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm, bổ sung quy trình phê duyệt chặt chẽ nhằm bảo đảm chủ quyền tài nguyên-an ninh kinh tế quốc gia-tự chủ công nghiệp đất hiếm.

Một số nội dung khác được đại biểu quan tâm là tình trạng chồng lấn giữa quy hoạch khoáng sản và quy hoạch các dự án quan trọng quốc gia, thực trạng các mỏ lộ thiên như ti-tan, bô-xít phân bố trên diện tích lớn, thời gian khai thác kéo dài hàng chục năm... Một số ý kiến đề nghị kiểm soát kỹ quy định về khai thác khoáng sản... để vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự sống của người dân cũng như giảm thiểu việc ảnh hưởng đến môi trường, quyền lợi của người dân.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) nhận định, việc thống nhất pháp lý phải đi cùng cơ chế vận hành; quy định về thẩm quyền phải đi theo rủi ro môi trường cũng như theo địa chỉ địa giới hành chính. “Luật nên hoàn thiện theo hướng rõ điều, rõ trách nhiệm, rõ tiêu chí, rõ cách áp dụng, giảm giấy tờ nhưng tăng kiểm soát thực thi bằng cơ chế kinh tế thay vì chỉ dựa trên biện pháp hành chính. Nếu được chỉnh sửa tốt, chúng ta không chỉ sửa 15 luật mà còn có thể sửa cách chúng ta thực thi pháp luật" - đại biểu Hà Sỹ Đồng nói.

Giải trình làm rõ ý kiến đại biểu về khoáng sản đất hiếm, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, Việt Nam là nước có trữ lượng đất hiếm lớn trên thế giới. Bộ đã xác định tương đối đầy đủ, quản lý chặt các khu vực mỏ, chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, trình cấp có thẩm quyền ban hành đầu năm 2026. Bộ trưởng tin rằng, thời gian tới, đất hiếm sẽ trở thành tài nguyên quan trọng để khai thác phát triển đất nước trên tinh thần hình thành một chuỗi giá trị khép kín, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô.

Tạo khung pháp lý thống nhất cho chuyển đổi số quốc gia

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số, đa số đại biểu đánh giá việc ban hành Luật Chuyển đổi số là cần thiết trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, dự thảo cần tiếp tục rà soát và bổ sung quy định chặt chẽ, cụ thể về các quyền được tôn trọng, bảo vệ thông tin của người dân, bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia vào không gian số, môi trường số…

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Thành phố Hải Phòng) cho rằng, dự án Luật chưa quy định rõ về một số nội dung liên quan quyền cá nhân, tổ chức khi tham gia không gian số. Các phương pháp quản trị, thu thập, khai thác, sử dụng dữ liệu đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ vi phạm quyền riêng tư, sai lệch, lộ lọt dữ liệu. Vì vậy, dự án cần rà soát và tiếp tục bổ sung các quy định chặt chẽ, cụ thể, cần bổ sung quy định về cơ chế khiếu nại, bồi thường; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước khi quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của công dân bị xâm phạm; quy định cụ thể hơn về nội dung bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em.

Nêu quan điểm về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, dự thảo Luật quy định nghĩa vụ xác định thông tin của người tiêu dùng nhưng chưa có nguyên tắc xử lý dữ liệu người tiêu dùng khi áp dụng thuật toán, gợi ý xếp hạng và quảng cáo được cá nhân hóa. Ban soạn thảo cần xem xét bổ sung quy định về đánh giá rủi ro thuật toán và nghĩa vụ công bố tiêu chí vận hành thuật toán ở mức cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, qua đó phòng ngừa nguy cơ bóp méo cạnh tranh, thao túng hành vi tiêu dùng, lạm dụng dữ liệu cá nhân và lan truyền nội dung sai lệch có chủ đích…

Giải trình ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Luật Chuyển đổi số là luật khó, thế giới chưa có luật tương tự. Vì vậy, tinh thần xây dựng dự thảo luật là ngắn, tạo luật khung và dành sự linh hoạt cho Chính phủ. Luật Chuyển đổi số được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý thống nhất cho chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm chuyển đổi số đúng hướng, an toàn, hiệu quả.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Bộ trưởng cho biết, sẽ bỏ quy định chi tiết, mô tả kỹ thuật chuyên ngành; bổ sung mảnh ghép còn thiếu của một quốc gia số là kinh tế số và xã hội số, chuyển phần nội dung Chính phủ điện tử của Luật Công nghệ thông tin vào dự thảo này. Tại hội trường, các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.