Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích, làm rõ kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên chức cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Hội nghị thống nhất nhận định, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đối với cán bộ công nhân viên chức được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên chức, bảo đảm đồng bộ, khoa học và phù hợp yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên chức thuộc quyền quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân viên chức tham gia học tập, tự học nhằm không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn 2021-2024, đã có gần 90% cán bộ công nhân viên chức cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định; trong đó khoảng 87% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật; hơn 60% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, sau đào tạo, bồi dưỡng, đến nay có gần 90% cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trong đó, gần 86% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Hằng năm, ít nhất có 70% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ…

Tuy nhiên, trong giai đoạn này còn một số chương trình bồi dưỡng chưa được xây dựng, thực hiện. Sự phân công, phân cấp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa rõ ràng, chồng chéo, trùng lắp, cơ chế quản lý, vận hành còn không ít bất cập...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực; nhất là trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên. Nội dung, chương trình, giáo trình có nhiều đổi mới; công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thống nhất, đồng bộ với công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với sử dụng, đề bạt, bố trí đúng người vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phù hợp thực tiễn công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện thể chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc “quản lý hệ thống”; chấm dứt tình trạng “thương mại hóa” trong việc mở các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính…).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tiếp tục rà soát tổng thể, nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, trên cơ sở nâng cao chất lượng, bám sát thực tiễn, tránh lối hàn lâm. Giáo trình, giáo án cần cập nhật các nội dung căn bản trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV; các chủ trương, quyết sách mới nhất của Đảng, Nhà nước như ba khâu đột phá có tính cách mạng về sắp xếp bộ máy và sáp nhập địa phương, về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về phát triển kinh tế tư nhân….

Đồng chí cũng yêu cầu cần nghiên cứu đổi mới tổng thể chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cả về chương trình lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng. Xây dựng những chương trình mang tính tích hợp, thường xuyên, liên tục, ngắn gọn, thật sự cần thiết; phù hợp từng nhóm đối tượng. Công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; chấm dứt tình trạng ngại, lười tham gia các lớp bồi dưỡng; học để lấy chứng chỉ, bằng cấp…

Đồng chí lưu ý về đối tượng học, cần chọn đúng người, đúng chương trình đào tạo, quan tâm tới công tác bồi dưỡng cho các bộ, cấp cơ sở. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên phải được chuẩn hóa, bảo đảm vững vàng về tư tưởng, có phẩm chất, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội đón 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyên cơ ra phục vụ giám định ADN

Sau hành trình đặc biệt, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/8, chuyên cơ CASA-295 đưa mẫu sinh phẩm liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không–Không quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.