Tiếp tục gieo hạt mầm hy vọng

Hạnh phúc rạng rỡ làm cha mẹ của những cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn là động lực cho Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội quyết định tiếp tục đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn với 10 suất hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm.
Chị Nguyễn Thị Yến chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con yêu nhờ gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF năm 2021.
Chị Nguyễn Thị Yến chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con yêu nhờ gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF năm 2021.

Lễ công bố và trao quyết định hỗ trợ 100% chi phí thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm trong chương trình "Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - Yêu thương lan tỏa" năm 2023 ngày 15/12 đong đầy cảm xúc của những cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn. Có những người đã may mắn làm cha, mẹ; nhưng cũng có những quân nhân vẫn đang trên hành trình mải miết "săn con".

Hạnh phúc đã nảy mầm

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng (công tác tại Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân) và vợ là chị Nguyễn Thị Yến (quê Thái Bình) sau 10 năm khắc khoải mong con, cuối cùng tiếng cười con yêu đã đến với gia đình anh chị vào tháng 3 năm nay.

Hành trình tìm con của anh Dũng, chị Yến là minh chứng điển hình cho những khó khăn, vất vả của nhiều cặp vợ chồng quân nhân khác. Ba năm kết hôn không có tin vui, 4 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm-bơm tinh trùng vào buồng tử cung thất bại, anh chị thường xuyên phải đổi địa điểm công tác khiến cho vợ chồng trẻ càng chơi vơi trên hành trình săn con.

Đúng lúc ấy, anh Dũng, chị Yến biết đến chương trình Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn-Yêu thương lan tỏa năm 2021 của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng anh chị một lần nữa quyết tâm ra viện thăm khám, nộp hồ sơ xét duyệt và may mắn trở thành 1 trong 10 gia đình nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF. Sau bao khó khăn, hy vọng rồi lại thất vọng trong hành trình tìm con, "trái ngọt" đầu tiên của anh Dũng chị Yến đã đơm hoa, kết trái vào ngày 10/03/2023, sau gần 10 năm mòn mỏi mong chờ.

Hai gia đình quân nhân hiếm muộn đã chào đón con đầu lòng nhờ chương trình hỗ trợ của bệnh viện.

Hai gia đình quân nhân hiếm muộn đã chào đón con đầu lòng nhờ chương trình hỗ trợ của bệnh viện.

Trung úy Phan Tuấn Anh (công tác tại Cục Quân Khí Tổng cục Kỹ thuật) và vợ là chị Đỗ Thị Lan (Hòa Bình) cũng đón được con yêu sau 5 năm kết hôn nhờ gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF năm 2022 của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Hạnh phúc đã mỉm cười khi chị Lan đã đậu thai ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên, hành trình thai kỳ của chị cũng diễn ra suôn sẻ, đợi con đủ ngày đủ tháng chào đời mà không gặp phải những cơn ốm nghén. Vào ngày 12/11/2023, một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu của vợ chồng anh Tuấn Anh, chị Lan đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình và ông bà nội ngoại hai bên.

Gieo thêm niềm hy vọng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, bệnh viện hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho các gia đình quân nhân hiếm muộn trong toàn quân. Trong số 20 gia đình nhận hỗ trợ năm 2021, 2022; đến nay đã có 17 em bé chào đời, một số gia đình đang mang thai ở những tuần cuối thai kỳ, số còn lại trong quá trình thực hiện.

Hàng nghìn quân nhân vẫn đang mòn mỏi trên hành trình tìm con. Thượng úy Nguyễn Đình Đức (công tác tại Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) và chị Võ Thị Thanh quê ở Nghệ An cũng đã có hành trình 3 năm như vậy.

Dù đã theo chồng lên tận vùng Tây Bắc, nhưng khoảng cách 400km giữa chị và anh đang công tác ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang khiến cho cơ hội có con càng khó khăn. Năm 2022 vợ chồng anh Đức chị Thanh bắt đầu xuống Hà Nội thăm khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ chẩn đoán anh Đức bị tinh trùng yếu, dị dạng nhiều; chị Thanh gặp tình trạng vòi trứng phải thông hạn chế, khó có con tự nhiên.

10 gia đình quân nhân được hỗ trợ 100% làm IVF miễn phí năm 2023.

10 gia đình quân nhân được hỗ trợ 100% làm IVF miễn phí năm 2023.

Biết được tình trạng sức khỏe của mình nhưng vợ chồng anh chị chưa một lần dám nghĩ đến việc can thiệp kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) bởi rào cản về kinh tế gia đình.

Biết đến chương trình "Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn-Yêu thương lan tỏa" năm 2023 của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng anh Đức chị Thanh một lần nữa xuống Hà Nội thăm khám và hoàn thiện thăm khám và nộp hồ sơ xét duyệt, mong muốn sẽ trở thành một trong 10 trường hợp may mắn được nhận quyết định hỗ trợ miễn phí 100% chi phí từ bệnh viện.

Trung úy Nguyễn Văn Đồng (đang công tác tại Sư đoàn 395 - Quân khu 3) và vợ là chị Đinh Thị Lan Anh (quê Thái Bình) kết hôn từ năm 2019 nhưng bệnh lý buồng trứng đa nang khiến chị Lan Anh khó thụ thai bình thường. Anh chị cũng đã làm thụ tinh nhân tạo-bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng đều thất bại.

Biết được hoàn cảnh gia đình anh Đồng khó khăn, phải lo kinh tế nuôi bố đẻ đang bị tai biến tại quê nhà, được sự quan tâm giới thiệu của các cấp đơn vị anh Đồng đang công tác, sau khi nhận hồ sơ đăng ký từ anh Đồng, bệnh viện quyết định hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho anh chị.

Hàng trăm gia đình đã gửi đơn đăng ký đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã làm việc công tâm, xét duyệt kỹ lưỡng từng trường hợp để chọn ra 10 gia đình để trao tặng 10 gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm dành cho quân nhân năm 2023.

Ngoài ra, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội còn trao tặng 18 trường hợp gia đình quân nhân hiếm muộn được nhận hỗ trợ một phần chi phí thực hiện IVF. Tổng mỗi gói hỗ trợ cho mỗi trường hợp khoảng 20-30 triệu đồng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ thông tin.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ thông tin.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tâm sự, nhiều trường hợp quân nhân thường xuyên phải công tác xa gia đình, đặc biệt là những đồng chí công tác nơi tuyến đầu tổ quốc, vì đặc thù công việc mà chưa thể có con, muộn con. Chính vì vậy, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội muốn được sẻ chia, hỗ trợ các gia đình quân nhân để hành trình tìm con yêu được thuận lợi dễ dàng hơn.

"17 em bé đã chào đời khỏe mạnh từ 20 gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF 2 năm qua không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng các gia đình mà còn là nguồn động lực to lớn đối với các bác sĩ trên hành trình sắp tới. Kết quả này cũng chính là thông điệp yêu thương mà chúng tôi muốn trao gửi đến các gia đình quân nhân hãy lạc quan, nỗ lực và vững tin vào ngày mai tươi đẹp, bởi nhất định con yêu sẽ về”, bác sĩ Hiền bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.