Tiếp tục đồng hành cùng người dân và chính quyền địa phương chủ động phòng tránh thiên tai

Ngày 7/12, tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, công bố Quyết định của Bộ Nội vụ về chuyển giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025.
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo 48 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hỗ trợ bể bơi di động để phòng, chống đuối nước tại 1 trường tiểu học tỉnh Quảng Nam.

Hỗ trợ bể bơi di động để phòng, chống đuối nước tại 1 trường tiểu học tỉnh Quảng Nam.

Năm 2008, với sứ mệnh là cầu nối nhân đạo, giúp các địa phương và người dân nâng cao năng lực chủ động phòng tránh thiên tai, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung được Bộ Nội vụ cho phép thành lập, hoạt động trong phạm vi các tỉnh miền trung. Đến năm 2018, Quỹ được đổi tên thành Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai theo quyết định số 2406/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24/10/2018 và chính thức mở rộng phạm vi hoạt động ra cả nước.

Theo đó, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (viết tắt là QPT) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, nguồn vốn có được từ đóng góp của các sáng lập viên và từ sự tài trợ, đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trong 15 năm hình thành và phát triển, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai thực hiện phương châm Kết nối sức mạnh cộng đồng-Phòng tránh thiên tai, phấn đấu làm cầu nối hiệu quả, thiết thực nhằm trao gửi tận tay tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với người dân ở những vùng khó khăn, bị thiên tai gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại. Mọi hoạt động của Quỹ đều xuất phát từ tâm nguyện đồng hành-sẻ chia, cùng chung tay giúp đỡ người dân, hướng đến cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn.

Tập huấn, diễn tập di dời dân khỏi vùng động đất do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức tại tỉnh Kon Tum.

Tập huấn, diễn tập di dời dân khỏi vùng động đất do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức tại tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai luôn mang tính nhân văn, hướng tới cộng đồng, phục vụ cộng đồng, đặc biệt chú ý đến các nhóm người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai như trẻ em, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo.

Với tiêu chí kết nối sức mạnh cộng đồng, phòng tránh thiên tai, từ năm 2008 đến nay, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã nỗ lực vận động, kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đồng hành, ủng hộ cho hoạt động của Quỹ cả về tài chính và vật tư, phương tiện, giúp Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai thực hiện các dự án giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai… với tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đã có gần 2 nghìn công trình, dự án phòng tránh thiên tai hiệu quả, thiết thực, để lại giá trị lâu dài với cộng đồng… được Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai thực hiện tại 55 tỉnh, thành phố trong cả nước, giúp người dân thay đổi biện pháp ứng phó thiên tai theo hướng thích ứng, nhanh chóng và chủ động phòng tránh, xây dựng cuộc sống an toàn với thiên tai.

Đến nay, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tài trợ, đầu tư xây dựng 88 nhà lớp học và trường học, 20 trạm y tế, 14 nhà sinh hoạt cộng đồng ở 55 địa phương trong cả nước. Đây đều là những công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa sẵn sàng là nơi tránh trú an toàn cho người dân khi có thiên tai, thảm họa…

Từ năm 2018, Chương trình Chung tay giúp trẻ em học bơi an toàn của Quỹ đã tổ chức vận động được hơn 90 tỷ đồng, tài trợ xây dựng 142 bể bơi an toàn trong các trường học; giúp trẻ em có điều kiện học bơi an toàn, phổ cập kỹ năng bơi toàn dân, tránh được những tai nạn đuối nước thương tâm, nhất là trong mùa mưa lũ. Chương trình đã và đang nhận được sự hưởng ứng ngày càng cao của các mạnh thường quân và cộng đồng xã hội.

Với mục tiêu “Không để học sinh nào phải bỏ học vì thiên tai“, 15 năm qua, Chương trình Vì tương lai xanh và dự án hỗ trợ trang thiết bị dạy học cũng đã tặng học bổng cho hơn 1.000 em học sinh gặp khó khăn, trang bị lại bàn ghế, thiết bị học tập cho gần 250 trường học, giúp các trường nhanh chóng khôi phục hoạt động giảng dạy sau thiên tai, bão lũ… giúp trẻ em đến trường an toàn, với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Trồng rừng phòng hộ ngập mặn để bảo vệ đê biển và các xã ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trồng rừng phòng hộ ngập mặn để bảo vệ đê biển và các xã ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Quỹ cũng đã vận động tài trợ 7 tỷ đồng, cùng các chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội trồng 106 ha rừng ngập mặn bảo vệ tuyến đê biển Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, rừng trồng phát triển tốt, góp phần bảo vệ an toàn cho đê biển, bồi đắp phù sa và tăng thêm nguồn lợi cho người dân

Trong giai đoạn 2011-2014, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã xây dựng 85 đội xung kích phòng chống thiên tai tại 16 tỉnh, tập huấn, trang bị phương tiện cơ bản cho đội xung kích hoạt động. Quỹ cũng đã cùng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai biên soạn, in ấn và tổ chức tập huấn Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Đến nay 90% số xã trong cả nước đã có đội xung kích phòng chống thiên tai với sự tham gia của hơn 7 nghìn thành viên.

Để giúp nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai cho các địa phương, Quỹ đã vận động tài trợ lắp đặt 843 trạm đo mưa tự động và 16 tháp cảnh báo lũ tự động, cung cấp số liệu quan trắc mưa và cảnh báo ngập nước theo thời gian thực ở 48 tỉnh/thành phố, phục vụ hiệu quả công tác dự báo thiên tai và tích hợp dữ liệu số, cảnh báo thiên tai cho người dân qua các ứng dụng đô thị thông minh, với kinh phí 34,6 tỷ đồng.

Trao vốn quay vòng cho phụ nữ nghèo ở tỉnh Hậu Giang.

Trao vốn quay vòng cho phụ nữ nghèo ở tỉnh Hậu Giang.

Từ năm 2016, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ người dân phòng, chống hạn, mặn hiệu quả, với 25 công trình cấp nước sạch, hệ thống đường ống, trang thiết bị trữ nước ngọt… với kinh phí tài trợ hơn 78,5 tỷ đồng tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giúp người dân thoát cảnh phải dùng nước sông nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng triển khai Dự án hỗ trợ vốn quay vòng cho 1.114 hộ phụ nữ nghèo tại 19 tỉnh, thành phố. Nguồn vốn được các cấp hội liên hiệp phụ nữ bảo toàn, phát triển vốn quay vòng hiệu quả. Đến nay, đã có thêm 338 hộ phụ nữ được nhận vốn từ nguồn quỹ quay vòng và có 485 hộ phụ nữ xây mới nhà cửa kiên cố từ nguồn vốn được hỗ trợ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng triển khai Dự án hỗ trợ vốn quay vòng cho 1.114 hộ phụ nữ nghèo tại 19 tỉnh, thành phố. Nguồn vốn được các cấp hội liên hiệp phụ nữ bảo toàn, phát triển vốn quay vòng hiệu quả. Đến nay, đã có thêm 338 hộ phụ nữ được nhận vốn từ nguồn quỹ quay vòng và có 485 hộ phụ nữ xây mới nhà cửa kiên cố từ nguồn vốn được hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai nhấn mạnh: 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã làm tốt nhiệm vụ là cầu nối nhân đạo hiệu quả và minh bạch, chung sức cùng người dân và chính quyền các địa phương thích ứng nhanh chóng, chủ động phòng tránh với diễn biến thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khó lường; chung tay với Nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vì một cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu.

Nhân dịp này, tập thể Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho những đóng góp của Quỹ vào việc nâng cao nhận thức và năng lực tự phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong cả nước.

Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho những đóng góp nâng cao nhận thức và năng lực tự phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong cả nước.

Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho những đóng góp nâng cao nhận thức và năng lực tự phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong cả nước.

Tại buổi lễ, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã công bố Quyết định của Bộ Nội vụ và của Hội đồng Quản lý Quỹ về việc công nhận ông Cao Đức Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Phan Diễn.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng đã suy tôn ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ trở thành Chủ tịch danh dự của Quỹ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.