Tiên phong tháo gỡ vướng mắc thể chế, khơi thông các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển

Chiều 1/11, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội phải tiếp tục tiên phong tháo gỡ vướng mắc thể chế, khơi thông các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Quốc hội trong cả nước.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Quốc hội.

Tổ chức thực hiện có ý nghĩa then chốt

Nhấn mạnh tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I vào cuộc sống, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, thấm nhuần tinh thần và nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ hết sức cụ thể đã được giao cho từng cơ quan để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I là kết tinh trí tuệ của Đảng bộ Quốc hội và tiếp thu các ý kiến hết sức sâu sắc của Bộ Chính trị trong quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội.

2-3347.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Vừa qua Bộ Chính trị đã họp, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương và khẳng định tính đúng đắn của việc thành lập các Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, qua đó đã thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc và toàn diện hơn, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy của Quốc hội và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, bám sát nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trong đó nhiều việc, nhiều nhiệm vụ, các cơ quan của Quốc hội đã tiên phong, đi đầu, thực hiện hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, như: sắp xếp tổ chức các cơ quan của Quốc hội, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động...

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đối với Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức Quốc hội sẽ ngày càng nhiều hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

Tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phong trào "bình dân học vụ số" phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục.

Tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phong trào "bình dân học vụ số" phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Công khai tiến độ, công khai trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn Đảng bộ Quốc hội quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là về "ba trọng tâm", "ba công khai" và nâng cao tính nhân dân, tính Đảng trong mọi hoạt động của Quốc hội.

Thời gian qua, Đảng bộ Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc ba trọng tâm, ba công khai, tập trung thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý và kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

5-1861.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Khái quát một số vấn đề trọng tâm để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong Đảng bộ Quốc hội thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là gốc của mọi công việc; công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. Phải tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác trọng trách nhiệm vụ hiện tại và tương lai. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật và tạo nguồn cán bộ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu phải thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung, đưa nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống trên từng lĩnh vực là phụ trách.

Các nội dung chỉ đạo trọng tâm khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập, đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm minh. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong cơ quan với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

4-1912.jpg
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí cũng yêu cầu làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và kỷ luật phát ngôn trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, nhưng đồng thời phải đảm bảo kỷ cương, nề nếp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các Đảng ủy cơ quan Trung ương, nhất là Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo trong triển khai công việc.

Trước đó, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng bộ Quốc hội trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

3-1870.jpg
Đồng chí Vũ Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội trình bày chuyên đề về quán triệt, triển khai và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội quyết nghị, Chương trình hành động đã cụ thể hóa thành 12 chỉ tiêu, 25 nhiệm vụ chính trị, 68 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2025-2030; đồng thời, phân công rõ cơ quan, tổ chức đảng chủ trì hoặc phối hợp tham mưu thực hiện, thời gian thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.