Tiên phong chuyển đổi xanh, bảo vệ tài nguyên nước quốc gia

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Quang cảnh Đại hội Hội nước và Môi trường Việt Nam.
Quang cảnh Đại hội Hội nước và Môi trường Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, bền bỉ của Hội Nước và Môi trường Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019–2024 trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thời gian qua, Hội đã không ngừng kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, nâng cao chất lượng truyền thông và phản biện xã hội. Nhiều hội thảo, diễn đàn có chiều sâu đã được tổ chức, nổi bật như “Cộng đồng và doanh nghiệp với Net Zero” hay “Chuyển đổi xanh vùng Bắc Trung Bộ”. Những sáng kiến thiết thực, tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hành động của các bên liên quan trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

z6887523199759-963bda2a902f7c4dc418783946f4f481-6443.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại đại hội.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đề nghị Hội tập trung vào bốn trọng tâm lớn trong nhiệm kỳ tới: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp; Tăng cường năng lực phản biện, chất lượng tư vấn chính sách; Mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối chuyên gia và nguồn lực hỗ trợ; Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích mô hình cộng đồng-doanh nghiệp đồng hành bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Đại hội, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ mới 2025-2030, Hội xác định phương hướng chiến lược là đổi mới toàn diện hoạt động theo hướng hiện đại, lấy khoa học-công nghệ làm động lực, lấy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm đột phá.

Theo ông Hiển, Hội sẽ ưu tiên củng cố tổ chức cả ở Trung ương và địa phương; phấn đấu thành lập thêm 2-3 hội cấp tỉnh, mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời, mở rộng kết nạp các trung tâm, đơn vị chuyên ngành về cấp nước, xử lý chất thải, cải thiện môi trường nhằm tăng cường lực lượng chuyên gia và gắn kết thực tiễn.

z6887523228367-1a65f6ac613d4fcec9b5be8c1d15abb9-9467.jpg
Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại đại hội.

Hội cũng sẽ nâng cao năng lực tư vấn phản biện chính sách về tài nguyên nước, môi trường; đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng tiến bộ công nghệ, thúc đẩy mô hình xử lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, kiểm soát ô nhiễm không khí và nước thải tại các đô thị lớn. Việc phối hợp chia sẻ thông tin giữa Trung ương-địa phương sẽ được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, lan tỏa thông điệp vì môi trường bền vững.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm: Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch và 1 Tổng thư ký.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.