Tiền Giang: Tạm giam 4 đối tượng bắt giữ người trái phép

Chiều 3/3, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Bốn đối tượng bị tạm giữ do bắt giữ người trái phép.
Bốn đối tượng bị tạm giữ do bắt giữ người trái phép.

Các đối tượng gồm: Mai Tấn Lộc, sinh năm 1983; Trần Thanh Quý, sinh năm 1999, cùng ngụ huyện Tân Phước; Trần Văn Văn, sinh năm 1998, ngụ huyện Cái Bè và Nguyễn Thị Kiều Nương, sinh năm 1996, ngụ huyện Cai Lậy.

Theo kết quả điều tra, Mai Tấn Lộc có quen và nhiều lần cho Trần Văn Dũ, sinh năm 1991, ngụ huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) mượn tiền. Sau đó, Dũ lánh mặt và không trả tiền.

Tháng 11/2022, Lộc nhờ Nguyễn Thị Kiều Nương làm quen và hẹn gặp mặt Dũ. Thực hiện được, Lộc hứa trả tiền công 50 triệu đồng cho Nương.

Từ nickname do Lộc cung cấp, Nương tìm và thả tim vào các clip do Dũ đăng trên trang cá nhân. Sau khi kết bạn, Dũ hẹn đến ngày 20/11/2022 sẽ tổ chức sinh nhật cho Nương.

Sau đó, Nương thông báo cho Lộc biết và được trả trước 5 triệu đồng. Lộc đã lên kế hoạch khống chế, bắt giữ Dũ khi đến gặp mặt Nương.

Để thực hiện kế hoạch, Lộc rủ thêm Văn, Quý cùng tham gia. Sáng 20/11/2022, Lộc đã thuê 3 phòng tại một khách sạn và thông báo cho Nương để Nương đưa Dũ đến.

Vào lúc 8 giờ sáng 20/11/2022, Dũ đi xe khách từ Sóc Trăng đến ngã tư thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Nương lái xe máy đến đón Dũ đi ăn sáng, mua bánh kem. Sau đó, Dũ rủ Nương vào khách sạn.

Như kế hoạch, Nương nói Lộc đến khách sạn đã thuê sẵn. Lúc này, Văn, Quý cũng đến khách sạn cùng với Lộc.

Sau khi Nương ra tín hiệu, Dũ mở cửa phòng thì bị nhóm Lộc khống chế. Nhóm của Lộc dùng băng keo trói tay Dũ và đưa lên ô-tô chở đến ngã tư Đồng Tâm.

Tại đây, Lộc mua 2 ổ khóa để khóa chân Dũ và đưa về nhà mình ở huyện Tân Phước. Sau đó, Lộc dùng gậy bóng chày đánh Dũ và ép viết giấy nợ, với số tiền 274 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, Lộc gọi cho người thân của Dũ thông báo sự việc và yêu cầu gia đình bảo lãnh trả nợ.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân của Dũ đến nói chuyện nhưng bị Lộc đuổi về do không mang theo tiền.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Văn và Quý đến nhà dẫn Dũ đến nhà chị Trần Bích Tuyền, sinh năm 1985 (chị ruột Dũ) để buộc Dũ viết giấy nợ, với số tiền 310 triệu đồng.

Sau đó, cả hai đưa Dũ trở về nhà Lộc. Lộc dùng dây xích khóa chân Dũ vào ghế salon gỗ và đi ngủ.

Đến 0 giờ ngày 21/11/2022, Công an xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước) phát hiện vụ việc nên lập biên bản, đưa Dũ đến bệnh viện điều trị.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tân Phước đã làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, tiến hành khởi tố và tạm giam 4 đối tượng trên.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung.