Tiêm chủng chủ động giúp quản lý các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho người bệnh tim mạch

Mối liên hệ giữa bệnh tim mạch và bệnh nhiễm trùng - một mối quan hệ hai chiều ít được nhận diện đúng mức nhưng đang ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người bệnh.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam
Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Hội Tim mạch học Việt Nam với sự đồng hành của GSK Việt Nam tổ chức một số hội thảo chuyên đề nhằm làm rõ vai trò ngày càng quan trọng của phòng ngừa chủ động trong quản lý toàn diện bệnh lý tim mạch, đặc biệt ở nhóm người trưởng thành và người lớn tuổi.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong. Đáng lo ngại, theo Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ biến chứng cao hơn so với người bình thường khi nhiễm các bệnh nhiễm trùng như: cúm, Covid-19, viêm phổi do phế cầu và nhiễm trùng hô hấp dưới gây ra do virus hợp bào hô hấp (RSV)... Các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân suy tim sung huyết có nguy cơ nhập viện vì RSV cao gấp từ 4 đến 33 lần so với người không có bệnh lý này. Ngoài ra, nếu bị viêm phổi do phế cầu, số ca mắc biến cố suy tim mới tăng khoảng hơn 14% và nhồi máu cơ tim tăng khoảng hơn 7% so với bình thường.

Điều này tạo ra một mối quan hệ hai chiều: bệnh nền tim mạch khiến người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, trong khi bệnh nhiễm trùng cấp tính lại góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên người có bệnh lý tim mạch.

Chính vì vậy, các chuyên gia đầu ngành đều thống nhất quan điểm rằng phòng ngừa tốt các bệnh nhiễm trùng là một trong các giải pháp quan trọng giúp phá vỡ vòng lặp này. Trong đó, tiêm chủng là một trong các giải pháp có thể giúp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho bệnh nhân tim mạch.

Quan điểm này đã nhận được sự đồng tình của nhiều tổ chức y tế lớn trên thế giới. Hiệp hội chuyên ngành của nhiều quốc gia đã đưa ra khuyến cáo, đồng thuận về dự phòng cho bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Tinh thần chung của các khuyến cáo là đưa vaccine trở thành trụ cột nền tảng trong chiến lược dự phòng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho các bệnh nhân có bệnh nền tim mạch, đặc biệt là đối với người lớn tuổi

Tại Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam đã cập nhật đồng thuận tiêm chủng một số bệnh lý nhiễm trùng cho người trưởng thành đã mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân viên y tế, truyền thông cộng đồng và tăng cường tiếp cận vaccine cho nhóm nguy cơ cao. Mục tiêu là đưa tiêm chủng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng trở thành một phần không thể thiếu trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tim mạch.

pgstsbs-duong-thi-hong-2203.jpg
Phó giáo sư, tiến sĩ Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Phó giáo sư, tiến sĩ Dương Thị Hồng Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: có 86% số bệnh nhân sẽ đồng ý tiêm chủng phòng bệnh cúm nếu được bác sĩ tim mạch khuyến cáo. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ bác sĩ dự phòng và bác sĩ điều trị để lồng ghép tư vấn sử dụng vaccine như một phần thiết yếu trong quy trình thăm khám thường quy; đồng thời việc thực hành tiêm chủng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng nên được tích hợp vào quá trình chăm sóc y tế, đặc biệt cho nhóm người trưởng thành có bệnh lý nền.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho rằng: Các điểm quan trọng để tối ưu hóa thực hành tiêm chủng cho người lớn đó là các bác sĩ cần thảo luận thường xuyên về tiêm chủng với bệnh nhân, đưa ra những khuyến cáo và tư vấn rõ ràng, giúp bệnh nhân hiểu được vì sao vaccine cần thiết để phòng ngừa bệnh tật. Có như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được sự do dự trong tiêm chủng, bảo vệ được người lớn tuổi khỏi các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine và đưa chủng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng thành trụ cột y khoa không chỉ cho bệnh nhân tim mạch mà còn các bệnh nhân có bệnh lý nền khác.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.