Nhiều bước tiến mới trong can thiệp tim mạch Việt Nam

Nhờ những tiến bộ của kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại, hàng chục nghìn bệnh nhân đã thoát khỏi các ca phẫu thuật tim hở phức tạp, với thời gian hồi phục nhanh hơn, ít biến chứng hơn.

Các chuyên gia tham gia hội nghị.
Các chuyên gia tham gia hội nghị.

Sáng 20/9, Hội nghị Tim mạch Can thiệp toàn quốc lần thứ 11 (VICC 2025) khai mạc tại Quy Nhơn. Hội nghị diễn ra từ ngày 20–21/9 là sự kiện khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Việt Nam, thu hút hơn 1.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong số một với khoảng 200.000 ca mỗi năm, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong. Ước tính cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh tim mạch, và xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tim mạch được ví như “kẻ sát nhân thầm lặng” bởi tiến triển âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.

Ở một diễn biến trái ngược khác, khi tuổi thọ tăng, các yếu tố nguy cơ tích luỹ thì các bệnh lý tim mạch cũng gia tăng và đặt ra thách thức đáng kể cho điều trị những bệnh nhân cao tuổi này. Nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp ở người cao tuổi đòi hỏi các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận cũng phức tạp hơn, ví dụ như các bệnh lý van tim, bệnh đa mạch máu… do thoái hóa xơ vữa ở người cao tuổi ngày càng gặp nhiều hơn.

tim1.jpg
Nhiều thông tin được chia sẻ tại hội nghị.

Nhờ những tiến bộ của kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại, hàng chục nghìn bệnh nhân đã thoát khỏi các ca phẫu thuật tim hở phức tạp, với thời gian hồi phục nhanh hơn, ít biến chứng hơn. Đặc biệt, các bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý đi kèm – vốn trước đây ít cơ hội điều trị – nay đã được hưởng lợi rõ rệt từ các phương pháp can thiệp ít xâm lấn.

Hiện nay, nhiều kỹ thuật can thiệp qua đường ống thông đã trở thành biện pháp điều trị được ưu tiên lựa chọn , nhất là cho bệnh nhân lớn tuổi (thí dụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông – TAVI, sửa van hai lá qua đường ống thông….).

Tại Việt Nam, từ ca can thiệp động mạch vành đầu tiên năm 1995, ngành tim mạch trở thành một chuyên ngành phát triển rất mạnh mẽ. Từ chỗ chỉ có 3 trung tâm tim mạch can thiệp trước năm 2000, đến nay, cả nước đã có hơn 130 trung tâm tim mạch can thiệp với hơn 500 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp, thực hiện khoảng 100.000-150.000 thủ thuật tim mạch can thiệp mỗi năm.

Hầu hết các tỉnh, thành phố, trung tâm lớn đã có đơn vị tim mạch can thiệp và góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân Việt Nam kịp thời và hiệu quả. Trong đó có nhiều trung tâm đã triển khai các kỹ thuật can thiệp phức tạp, hội nhập được các nước trên thế giới. Hiện đã có 10 trung tâm làm chủ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), một kỹ thuật phức tạp và tiên tiến trong tim mạch can thiệp.

Bên cạnh can thiệp động mạch vành thường quy mà các trung tâm đã triển khai, nhiều kỹ thuật tiên tiến khác đã nhanh chóng được triển khai, bắt kịp thế giới: Can thiệp các bệnh lý động mạch vành phức tạp (tắc mạn tính, vôi hoá, nguy cơ cao…); thay và sửa van tim qua ống thông; can thiệp các bệnh lý tim bẩm sinh; can thiệp động mạch chủ và bệnh mạch ngoại biên; điều trị suy tim, tăng huyết áp bằng thiết bị qua ống thông…

tim2.jpg
Một ca can thiệp truyền hình trực tiếp tới hội nghị.

Những thành tựu này đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và kỳ vọng sống cho bệnh nhân tim mạch Việt Nam.

Hội nghị Tim Mạch Can thiệp toàn quốc (VICC) 2025 mang khẩu hiệu “Tim mạch can thiệp-Vượt qua mọi giới hạn” có các chương trình tại 6 hội trường song song, bao gồm: 7 ca can thiệp truyền hình trực tiếp từ các trung tâm lớn tại Việt Nam, Singapore, Cộng hòa Liên bang Đức; các phiên chuyên đề học thuật: tim mạch cấu trúc, can thiệp động mạch chủ, suy tim, tăng huyết áp, thuốc và thiết bị mới; diễn đàn bác sĩ trẻ và cuộc thi “Ngọn lửa trẻ VICS 2025” - nơi thế hệ mới khẳng định bản lĩnh; các phiên tranh biện, báo cáo poster, triển lãm y tế và đào tạo cho điều dưỡng; đêm Gala-Cathlab’s Got Talent: chương trình giao lưu sáng tạo, kết nối cộng đồng tim mạch can thiệp cả nước.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều giáo sư, chuyên gia hàng đầu thế giới từ Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Thái Lan, Indonesia, Cộng hòa Séc…, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa tri thức.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam nhấn mạnh: “Hội nghị Tim mạch Can thiệp toàn quốc năm 2025 không chỉ là nơi cập nhật kiến thức, mà còn là cầu nối để thế giới thấy được những bước tiến mạnh mẽ của tim mạch can thiệp Việt Nam. Đây là nền tảng định hình chiến lược phát triển trong thập kỷ tới, mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân".

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung học thuật chất lượng và sự tham gia của gần 1.000 chuyên gia, VICC 2025 khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trên bản đồ tim mạch can thiệp khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.