Thượng tướng Vũ Hải Sản dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Hòa Bình

Chiều 19/2, tại thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Vì một Việt Nam xanh”, Xuân Giáp Thìn 2024.
Các đại biểu trong Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Hòa Bình.
Các đại biểu trong Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Hòa Bình.

Dự Lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh: Trồng cây, trồng rừng không chỉ góp phần to lớn trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, mà còn phục vụ thiết thực cho các hoạt động quân sự, quốc phòng. Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, phấn đấu trồng được 198 nghìn cây các loại và 30ha rừng, đề nghị các cơ quan, đơn vị hằng năm tiếp tục rà soát, quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, bảo vệ chăm sóc để triển khai thực hiện. Việc trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức…

Hơn 11.000 cây các loại được trồng sau lễ phát động.

Hơn 11.000 cây các loại được trồng sau lễ phát động.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Bình quân mỗi năm tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo trồng được hơn 8 nghìn ha rừng tập trung, 1 triệu cây phân tán và bảo vệ rừng hơn 237 nghìn ha rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, duy trì độ che phủ rừng đạt 51%. Năng suất, chất lượng rừng ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Khánh nghị các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, từ đó tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; tích cực tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giữ gìn môi trường sống cho muôn đời sau.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lực lượng dân quân tự vệ, Công an tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã trồng được hơn 11.000 cây các loại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.