Phát động Tết trồng cây tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày 7/2, tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ-Xuân Nhâm Dần 2022”.

Các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây.
Các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây.

Sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành đã tham gia trồng cây tại Khu di tích. 

Lương Sơn phấn đấu trong năm 2022, toàn huyện trồng hơn 30 nghìn cây phân tán và 650 ha rừng trồng gỗ lớn, bảo đảm diện tích đất có rừng đạt hơn 80% diện tích đất lâm nghiệp, độ che phủ rừng của huyện tiếp tục ổn định ở mức 42%; gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng chế biến sâu, gia tăng tỷ trọng, giá trị kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, bảo đảm điều kiện thuận lợi để huyện Lương Sơn cùng cả nước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Tại Lễ phát động, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn huyện Lương Sơn cần tiếp tục quan tâm đến công tác trồng rừng để phát triển kinh tế và tạo cảnh quan môi trường sinh thái nhằm phục vụ phát triển du lịch. Đặc biệt, với vai trò, vị trí là vùng động lực trọng điểm của tỉnh, những năm tới đây, huyện Lương Sơn cần phát huy hơn nữa thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt đơn vị hành chính cấp thị xã đã đề ra.

Trước đó, năm 1956, có 45 cán bộ miền nam cùng với một số tù chính trị khám Chí Hòa do thực dân Pháp trao trả được tập kết ra bắc, tới huyện Lương Sơn để thành lập Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, thuộc Liên đoàn Cửu Long-Lương Sơn. Đây là một đơn vị sản xuất, chăn nuôi giỏi, năm 1957 đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. 

Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm cán bộ, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Bác đã đến thăm cán bộ miền nam tập kết ở Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn. 

Gần 65 năm trôi qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau...

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.