Thượng tá Phan Thắng phụ trách Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữa Đại tá Ngô Nam Cường cho Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Nam Cường và Thượng tá Phan Thắng.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Nam Cường và Thượng tá Phan Thắng.

Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các Cơ quan thuộc Quân khu 4 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Quyết định số 45 ngày 3/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, Đại tá Ngô Nam Cường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho đồng chí Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế phụ trách.

Hội nghị đã tiến hành các thủ tục bàn giao về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ. Bàn giao về tổ chức quần chúng, công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác tài chính, hệ thống doanh trại, đất quốc phòng... theo đúng nguyên tắc, quy định của cấp trên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, đánh giá cao phẩm chất, năng lực của Đại tá Ngô Nam Cường trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Đặc biệt là trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Với những thành tích đạt được năm 2020 được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, năm 2021 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2022 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Thượng tá Phan Thắng, Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, trong thời điểm đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, cán bộ tiếp tục thiếu vắng do chưa kịp kiện toàn. Song với năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, Thường vụ Đảng ủy Quân khu tin tưởng đồng chí Thượng tá Phan Thắng sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Đại tá Ngô Nam Cường trên cương vị, chức vụ công tác mới đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Giao nhiệm vụ mới cho đồng chí Thượng tá Phan Thắng, Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh: “Trên cương vị mới, đồng chí Phan Thắng phải xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, đề xuất được nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, cùng tập thể Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Nam Cường và Thượng tá Phan Thắng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Nam Cường và Thượng tá Phan Thắng.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy và các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ giúp đỡ đồng chí Thượng tá Phan Thắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương không ngừng phát triển. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Thượng tá Phan Thắng (sinh năm 1976) quê ở xã Hương Phong, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) nhưng được sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Ông xuất thân từ Quân chủng Hải quân (hoạt động ở huyện đảo Trường Sa 3 năm), sau đó chuyển về quân khu 4. Trước khi chuyển vào Thừa Thiên Huế công tác vào tháng 1/2020, ông là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 thuộc Sư đoàn 324.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.