Đại tướng Lương Cường thăm, tặng quà chúc Tết tại Thừa Thiên Huế

Chiều 12/1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; thăm, tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết tại Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết tại Thừa Thiên Huế.

Tham gia Đoàn có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cùng đại diện các cơ quan, văn phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh; Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy Huế, chỉ huy các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể tại Thừa Thiên Huế.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu khẳng định, năm 2022, tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, chủ động của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Có 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nổi bật, đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập các cấp được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh. Tỉnh đã quyết liệt triển khai thể chế hóa Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh cũng đã và đang triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về tình hình bảo đảm an sinh xã hội Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, tính đến tháng 1/2023, toàn tỉnh có 16.167 người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng, 61.830 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp xã hội (trong đó có 1.326 đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội). Toàn tỉnh có 11.735 hộ nghèo, 10.854 hộ cận nghèo; tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi kiểm tra, gặp mặt chúc Tết.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi kiểm tra, gặp mặt chúc Tết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo Quân khu 4, các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, công nhân, người lao động cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đại tướng Lương Cường thông tin về tình hình thế giới, khu vực tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong điều kiện khó khăn, thách thức đó, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, đánh dấu sự phát triển vượt bậc. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được củng cố.

Đại tướng Lương Cường tặng quà các đơn vị Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tướng Lương Cường tặng quà các đơn vị Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, diễn biến rất phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp… đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia, tình hình đó đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Song với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI). Trung ương đã có các nghị quyết và kết luận, Quốc hội đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, có vị trí chiến lược rất quan trọng, là tỉnh trọng điểm về quốc phòng-an ninh; đồng thời, được xác định là cực phát triển kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền trung, có tiềm năng, thế mạnh, ưu thế để phát triển du lịch-văn hóa, phát triển thủy sản ở cả 3 vùng: vùng biển, vùng đầm phá và vùng nước ngọt.

Tặng 100 phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tặng 100 phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, biến nghị quyết, mong muốn của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng thành hiện thực, nhất là Nghị quyết số 54 ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, Đại tướng đề nghị các đồng chí cần tiếp tục lãnh đạo quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Chỉ thị số 19, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 22, ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 85, ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Quốc phòng; Chỉ thị của Bộ Công an và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức Tết Quý Mão 2023, bảo đảm: “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, “Mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết”.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo; đồng bào ở các khu vực bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Đại tướng Lương Cường gửi tặng 100 phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; 200 hộ nghèo và 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công đoàn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tặng 200 phần quà dành cho hộ nghèo, công đoàn, công nhân, người lao động nghèo trên địa bàn.

Tặng 200 phần quà dành cho hộ nghèo, công đoàn, công nhân, người lao động nghèo trên địa bàn.

Đồng thời, Đại tướng chúc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Quân khu 4 cùng quý đại biểu và toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế sang năm mới thành công mới, với kết quả cao hơn năm 2022.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác đã đến thắp hương, dâng hoa tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.