Thừa Thiên Huế: Hơn 1.250 thanh niên lên đường nhập ngũ

Cùng với các tỉnh, thành trong nước, sáng 6/2, đồng loạt chín huyện, thị xã và thành phố Huế tại Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội giao, nhận quân năm 2023. Lãnh đạo Bộ Công an, Quân khu 4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành trong tỉnh đến dự, động viên các thanh niên tại các huyện, thị, thành lên đường nhập ngũ.
Lễ giao, nhận quân tại TP Huế.
Lễ giao, nhận quân tại TP Huế.

Năm nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.252 thanh niên ở chín huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 1.252 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội: Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968; Sư đoàn 324 và Công an tỉnh.

Năm 2023, công tác tuyển quân gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Bộ Tư Lệnh quân khu 4, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm của công dân trong độ tuổi nhập ngũ ngày được nâng lên. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có chiều sâu, đi vào nề nếp, tạo được niềm tin, sự công bằng, dân chủ, đúng luật định.

Hơn 500 thanh niên ở thành phố Huế lên đường nhập ngũ.

Hơn 500 thanh niên ở thành phố Huế lên đường nhập ngũ.

Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm chỉ tiêu giao quân thì so với các năm, chất lượng quân năm nay có nhiều chuyển biến và tăng đáng kể về các chỉ số. Trong đó, số lượng đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự cũng tăng từ 6 đảng viên (2022) lên 14 đảng viên (2023), độ tuổi từ 18-21 tuổi chiếm phần lớn với 1.011 thanh niên. Có 112 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 101 thanh niên dân tộc ít người. 1.002 thanh niên đạt sức khỏe loại I, II, chiếm hơn 76%.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, năm nay, tỷ lệ thanh niên tham gia sơ tuyển đạt 83%, trong đó đạt tiêu chuẩn chuyển lên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp huyện là 61,2%, tăng lên 1,6% so với năm trước. Chính vì thế, chất lượng thanh niên trúng tuyển cũng sẽ tăng theo. Theo yêu cầu, chỉ tiêu yêu cầu thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại I, II là 75 % trở lên nhưng thực tế là trên 76%, trình độ học vấn cũng tăng rõ rệt và con cán bộ tăng 15%.

Để tránh những trường hợp bị loại trả, bù đổi, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp huyện khám cận lâm sàng, xét nghiệm HIV và ma túy cho 100% thanh niên trúng tuyển, cấp tỉnh phúc tra khám cận lâm sàng từ 20-30% công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 2, 3; không để thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào Quân đội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra quân trang của tân binh trong ngày giao nhận quân.
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra quân trang của tân binh trong ngày giao nhận quân.

Năm nay công tác hậu phương quân đội được thực hiện tích cực, hiệu quả về tận cơ sở. Ngoài công tác tuyên truyền, kêu gọi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động được nhiều nguồn lực đóng góp để trao tặng sổ tiết kiệm từ 1 triệu đến 3 triệu đồng cho các thanh niên nhập ngũ.

Trước lúc lên đường, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức cho thanh niên dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ; đến thăm, hỏi, tặng quà cho các gia đình có con em lên đường nhập ngũ; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm giữa những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương với các thanh niên lên đường nhập ngũ, qua đó tạo ấn tượng và xác định tốt tư tưởng cho các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan quân sự địa phương các cấp nên công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này cơ bản bảo đảm số lượng, chất lượng. “Việc quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sư, nhất là những thanh niên hoàn cảnh đặc biệt đã giúp các thanh niên vượt qua khó khăn, được tiếp thêm động lực sẵn sàng để lên đường nhập ngũ”, Đại tá Ngô Nam Cường nói.

Để ngày giao nhận quân diễn ra an toàn, thuận lợi, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, có biện pháp linh hoạt, phù hợp trong quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Lễ giao, nhận quân đã được 9 huyện, thị xã và thành phố tại Thừa Thiên-Huế tổ chức long trọng, tiết kiệm, nhanh gọn, an toàn và bảo đảm về số lượng, chất lượng. Các điểm giao quân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao đầy đủ chỉ tiêu quân cho các đơn vị. Từ đây, các tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình tại các đơn vị nhận quân. Tin tưởng rằng những thanh niên sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất ưu tú của mình xứng đáng với truyền thống quê hương "Tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường của cha anh".

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.