Thương hiệu Việt lan tỏa giá trị Tết cổ truyền tại siêu thị Pháp

Ngày 10/2, khách hàng mua sắm tại đại siêu thị Carrefour ở thành phố Collégien, thuộc tỉnh Seine-et-Marne (Pháp), không khỏi bất ngờ với sắc đỏ rực rỡ, tiếng trống hội rộn rã, màn múa lân sôi động tại không gian quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Tuần hàng Việt Nam là hoạt động thường xuyên được tổ chức tại các siêu thị của Pháp, góp phần củng cố niềm tin cho các nhà phân phối tại địa phương, cũng như khẳng định năng lực cung ứng và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Tuần hàng Việt Nam là hoạt động thường xuyên được tổ chức tại các siêu thị của Pháp, góp phần củng cố niềm tin cho các nhà phân phối tại địa phương, cũng như khẳng định năng lực cung ứng và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Thương vụ Việt Nam tại Pháp phối hợp T&T Foods (nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu chuyên về sản phẩm châu Á tại Pháp) tổ chức “Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam” tại đại siêu thị Carrefour Collégien ở ngoại ô phía đông Paris.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên các sản phẩm của Công ty Vifon chính thức được bày bán trên các gian hàng ẩm thực của Carrefour.

tet-viet-carrefour-2026-duy-6.jpg
Không gian Tết Việt rực rỡ Việt Nam báo hiệu một tương lai vững vàng cho các sản phẩm thương hiệu Việt tại thị trường Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Khu vực trung tâm của đại siêu thị Carrefour Collégien ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng và câu đối. Sắc vàng, sắc hồng của hoa mai, hoa đào xen lẫn màu đỏ thắm của những chiếc bao lì xì tạo nên một không gian đậm chất Á Đông.

Cùng đông đảo bà con kiều bào sinh sống tại địa phương tìm đến để sắm sửa cho ngày Tết, khách mua sắm người Pháp và quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú.

tet-viet-carrefour-2026-duy-2.jpg
Hàng Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi rào cản, đổi mới tư duy để chinh phục những thách thức mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Vũ Anh Sơn khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu và Pháp, nhằm mục tiêu xây dựng một tương lai vững chắc trong một thế giới đầy biến động.

Nhiều thương hiệu chất lượng cao của Việt Nam, trong đó có Vifon, đã thể hiện rõ được uy tín của mình trên các kệ hàng siêu thị tại Pháp, mang lại sự lựa chọn phong phú và cân bằng giữa chất lượng với giá cả cho người tiêu dùng.

Nhân dịp này, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn Carrefour, đối tác T&T Food và chính quyền địa phương đã không ngừng hỗ trợ thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, qua đó giúp thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

tet-viet-carrefour-2026-duy-10.jpg
Theo ông Vũ Anh Sơn, năm Bính Ngọ 2026 với hình ảnh linh vật mạnh mẽ tượng trưng cho tinh thần hành động táo bạo và năng lượng bùng nổ của doanh nghiệp Việt. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về phần mình, ông Franck Kenner, Giám đốc Hệ thống cơ sở trực thuộc Carrefour France, cho biết Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam đã trở thành một “món ăn tinh thần” thường niên của người tiêu dùng địa phương trong nhiều năm qua. Ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi lần thứ ba được trải nghiệm các hoạt động sôi nổi nhân dịp khai trương gian hàng quảng bá sản phẩm Việt tại hệ thống siêu thị Carrefour.

Ông Franck Kenner hy vọng rằng năm Bính Ngọ là năm “Song Hỏa” trong quan niệm của người Việt sẽ mở ra những cơ hội mới cho sự tăng trưởng tiêu thụ của các sản phẩm ẩm thực Việt Nam tại Pháp. Các món ăn đậm vị truyền thống của Việt Nam như phở bò, bánh đa cua… đã trở thành cầu nối văn hóa và trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Pháp.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Franck Kenner đánh giá rất cao các sản phẩm thực phẩm từ Việt Nam, với điểm mạnh là chất lượng vượt trội cùng hương vị thơm ngon, đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của khách hàng Pháp và quốc tế.

Theo ông Franck Kenner, nếu như ban đầu người tiêu dùng tiếp cận hàng Việt Nam bằng sự tò mò và mong muốn khám phá, thì hiện nay các sản phẩm thực phẩm “made in Vietnam” đã trở thành một phần quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của người dân địa phương.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định những sự kiện quảng bá này không chỉ tăng cường hợp tác giữa hệ thống siêu thị Carrefour và Việt Nam, mà còn là cơ hội quan trọng để thu hút thêm nhiều khách hàng mới và mở rộng thị phần.

tet-viet-carrefour-2026-duy-8.jpg
Theo ông Franck Kenner, các dòng sản phẩm phở ăn liền, bún, hủ tiếu, bánh đa cua... của Việt Nam được giới thiệu với chất lượng bảo đảm tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự lễ khai mạc Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam, ông Vincent Éblé, Thượng nghị sĩ tỉnh Seine-et-Marne, đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp thương mại, kinh doanh và sản xuất với chiến lược phát triển bền vững là yếu tố then chốt mang lại động lực kinh tế và việc làm tại chỗ cho người dân địa phương.

Về mặt xã hội, Thượng nghị sĩ Vincent Éblé luôn coi trọng sự đa dạng văn hóa của các nhóm cộng đồng dân cư sinh sống tại tỉnh Seine-et-Marne. Những hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật và quảng bá ẩm thực nhân dịp lễ khai mạc “Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam” góp phần thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa các nền văn hóa.

tet-viet-carrefour-2026-duy-9.jpg
Thượng nghị sĩ Vincent Éblé đánh giá cao sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng dân cư địa phương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Là nhà nhập khẩu cho các hệ thống phân phối tại Pháp, ông Tất Thành Khiêm, Giám đốc điều hành Công ty T&T Foods, bày tỏ niềm tự hào khi mang tới thị trường tiêu dùng tương đối khó tính như Pháp những sản phẩm ẩm thực Việt Nam chất lượng, đậm chất phong vị truyền thống và giá cả dễ tiếp cận.

Ông Regis Fraudin, Giám đốc Khối ngành hàng Carrefour France, chia sẻ rằng các mặt hàng được nhập khẩu và phân phối trong hệ thống siêu thị Carrefour đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các cộng đồng.

Ông Regis Fraudin khẳng định: Các gian hàng quốc tế của siêu thị Carrefour cho phép người tiêu dùng địa phương có cơ hội được khám phá những giá trị tinh túy ẩm thực và văn hóa của khoảng 35 quốc gia. Trong số khoảng 10 nước châu Á đang có sản phẩm được quảng bá và kinh doanh tại đây, Việt Nam nổi lên như một cái tên hấp dẫn.

Việc kết hợp với chính quyền địa phương để tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm ẩm thực Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền góp phần mang lại sự giao thoa văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

tet-viet-carrefour-2026-duy-7.jpg
Sự đa dạng của món ăn Việt đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa và ẩm thực của cư dân bản địa. (Ảnh: MINH DUY)

Tại không gian trưng bày quảng bá sản phẩm Việt, khách hàng địa phương có cơ hội được nếm thử hương vị Phở Việt nóng hổi ngay tại quầy. Với các dòng sản phẩm thế mạnh như phở ăn liền, bún, hủ tiếu... đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của châu Âu, Vifon đã chứng minh một thực tế mới: Hàng Việt không chỉ “ngon” mà còn đủ “tầm” để cạnh tranh sòng phẳng tại các thị trường cao cấp nhất.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch Tập đoàn Tân Việt, cho biết: Sau một chặng đường dài nỗ lực, cuối cùng Vifon đã đặt một chân vào sân chơi của các “gã khổng lồ” châu Âu. Từ cột mốc tại Carrefour hôm nay, Tập đoàn Tân Việt xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm tiếp cận rộng khắp các hệ thống phân phối bán lẻ khác, không chỉ dừng lại ở Pháp mà sẽ vươn ra toàn châu Âu.

tet-viet-carrefour-2026-duy-5.jpg
Dòng chữ "Chúc mừng năm mới" xuất hiện tại siêu thị Carrefour, biến các kệ hàng thành một không gian trải nghiệm văn hóa rực rỡ sắc xuân. (Ảnh: MINH DUY)

Tại Pháp, từ những nỗ lực quảng bá hàng Việt đầu tiên của Thương vụ Việt Nam tại Pháp năm 2021, sản phẩm Việt đến nay đã có mặt tại 4 hệ thống đại siêu thị lớn nhất nước Pháp. Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp cam kết tiếp tục bám sát thị trường, sẵn sàng đồng hành để đưa doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đi ra thế giới, mà còn đứng vững và tỏa sáng trong kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy mỗi sản phẩm trở thành một “sứ giả văn hóa” của quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Gia tăng căng thẳng trong EU về di cư

Truyền thông châu Âu cho biết, căng thẳng giữa Italia và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) leo thang chung quanh việc thực thi Hiệp ước mới về di cư.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Pháp cấm điện thoại di động tại các trường trung học

Pháp sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông từ năm học mới, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/8 ban hành đạo luật liên quan. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa được thực hiện đồng loạt do nhiều trường chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Mực nước sông xuống thấp ở Croatia. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Châu Âu nỗ lực ứng phó khủng hoảng nước

Châu Âu đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu với tốc độ nóng lên ở mức nhanh nhất thế giới và tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng. Bảo đảm an ninh nguồn nước đang trở thành thách thức lớn với các chính phủ ở châu Âu, khi các ngành kinh tế, nhất là vận tải hàng hóa và nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Các sinh viên tham dự xem truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” được livestream trên các nền tảng số chính thức của Báo Nhân Dân.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga theo dõi chương trình “Tổ quốc trong tim” qua nền tảng số

Chiều 23/8, theo giờ Moskva, được sự đồng ý của Đảng ủy và sự phối hợp của Ban cán sự Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã cùng theo dõi Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” trực tiếp trên nền tảng số của Báo Nhân Dân.

Đội bóng Đoàn kết tham gia giải đấu. (Ảnh: THANH THỂ)

Từ sân cỏ đến đời sống người Việt tại Nga

Năm lần liên tiếp góp mặt tại một giải thể thao ở Moskva, đội bóng Việt Nam trở thành gương mặt quen thuộc. Từ sân cỏ, cũng có thể thấy được một cộng đồng người Việt ngày càng khẳng định vị trí trong đời sống sở tại, chủ động tham gia đời sống xã hội, đồng thời trở thành cầu nối gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Nga.

Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đến dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ quốc tế lần thứ tư tại Moskva theo lời mời của Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Yuri Bashmet. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đêm diễn cảm xúc của Dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tại Moskva

Tối 22/8, Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu diễn tại công viên Zaryadye ở Thủ đô Moskva, Liên bang Nga trong khuôn khổ Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư. Đêm diễn đã nhận được sự tán thưởng và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán thính giả Nga và quốc tế.

Một trạm xăng ở Lille, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước EU đề nghị “đánh thuế siêu lợi nhuận” các tập đoàn dầu khí sau cú sốc Hormuz

Sáu quốc gia thành viên EU gồm: Đức, Italia, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang đề xuất áp dụng thuế ở cấp độ toàn EU đối với phần lợi nhuận “siêu ngạch” của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông và những gián đoạn liên quan eo biển Hormuz.

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Ba Lan tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía đông NATO

Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Kolomna trải qua bao thời gian vẫn giữ được nét duyên dáng cổ kính. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kolomna - nơi lưu giữ "tâm hồn Nga"

Cách Moskva hơn 100km về hướng nam và mất khoảng 2 tiếng đi tàu từ ga Kazansky, Kolomna là một thành phố cổ kính, được xem là một trong những vùng đẹp nhất tỉnh Moskva.

Đoạn bờ sông Danube, ở gần Dunaszentbenedek, Hungary, ngày 2/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mực nước sông Danube xuống thấp, đe dọa an ninh năng lượng Trung và Đông Âu

Mực nước sông Danube xuống thấp bất thường do nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang gây gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu, làm giảm sản lượng điện và ảnh hưởng đến hệ thống làm mát tại nhiều nhà máy điện ở Trung và Đông Âu, qua đó gây thêm sức ép đối với an ninh năng lượng khu vực.