Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ và an sinh xã hội

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 10 năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp 110 kV Sơn La 2.
Công nhân Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp 110 kV Sơn La 2.

Đơn vị gắn chặt việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La đã lồng ghép hiệu quả nội dung học Bác với thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo. Công ty cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các nội dung học tập và làm theo Bác đã được tích hợp vào nghị quyết chi bộ, chương trình công tác hằng tháng, quý, năm. Mỗi năm, các đảng viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Hằng năm, Đảng bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện học Bác trong sinh hoạt chi bộ, xem đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đảng viên. Đồng chí Trần Duy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Học và làm theo Bác Hồ không còn dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần “nói đi đôi với làm”, “gương mẫu từ người đứng đầu” được phát huy, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, tận tụy và trách nhiệm.

Thực hiện lời dạy của Bác về “chăm lo lợi ích nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu”, Công ty Điện lực Sơn La gắn chặt học và làm theo Bác vào đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, mang lại kết quả rõ rệt: Từ năm 2016- 2024, Công ty đã cấp điện mới cho gần 96.000 khách hàng, rút ngắn thời gian cấp điện trung bình từ bốn ngày xuống còn 3,14 ngày; bảo đảm tỷ lệ tiếp cận điện năng đạt tiêu chuẩn, giảm thời gian ngừng cung cấp điện; tỷ lệ hộ dân có điện đạt hơn 99%, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới; ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong quản lý kỹ thuật, kinh doanh-dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và minh bạch hóa các quy trình.

Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La còn gắn học tập với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu gương, trở thành trung tâm lan tỏa học và làm theo Bác. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã thể hiện sự năng động, dám nghĩ, dám làm, đổi mới cách quản trị, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, công ty ghi nhận hơn 400 sáng kiến được công nhận và áp dụng, trong đó có 17 sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cùng với đó, Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La còn gắn việc học và làm theo Bác với công tác an sinh xã hội. 10 năm qua, Công ty ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em” tỉnh Sơn La hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ xóa 19 nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh nghèo với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng từ đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên đơn vị; phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng đường quê”, đầu tư 668 bóng đèn đường cho 27.397m đường tại các khu vực vùng sâu, vùng xa với tổng chi phí hơn ba tỷ đồng; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện cho 1.546 hộ gia đình với tổng chi phí hơn 484 triệu đồng.

Hằng năm, Công ty tổ chức thăm hỏi và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Tổ 10, phường Quyết Thắng và thăm hỏi tặng quà 30 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vào dịp 27/7 và Tết Nguyên đán với số tiền hơn 200 triệu đồng; thăm hỏi 4.080 hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng chi phí hơn 460 triệu đồng. Đơn vị còn hỗ trợ hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quà 714 học sinh và 34 điểm trường với tổng giá trị 462 triệu đồng. Đồng thời triển khai các chương trình điện mặt trời áp mái cho trường học, trạm y tế, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Công ty hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng cho các xã vùng 3 (các xã được tỉnh giao đỡ đầu). Hằng năm, công ty vận động cán bộ, công nhân viên tham gia hiến máu trong “Tuần lễ hồng” và “Hành trình đỏ” với hơn 600 đơn vị máu, góp phần cứu chữa người bệnh, lan tỏa nghĩa cử nhân văn trong cộng đồng…

Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La sẽ lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến hành vi làm thước đo; người đứng đầu phải gương mẫu, tạo động lực cho tập thể. Đồng thời, tiếp tục quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết Đảng các cấp; tăng cường công tác vận động quần chúng, an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh “Người thợ điện Sơn La trách nhiệm-tận tâm-nghĩa tình” trong lòng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".