...Những tiếng cười, những cái bắt tay đầu năm như tiếp thêm động lực, mở ra kỳ vọng về một năm sản xuất hanh thông, nhiều thành tựu.
Trong những ngày làm việc đầu năm mới, hơn 12.000 lao động của Tổng công ty May 10 - CTCP (May 10) đã bắt tay vào sản xuất trong không khí khẩn trương. Các cán bộ, công nhân viên tiếp tục triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tiến độ các đơn hàng xuất khẩu, hướng tới mục tiêu lợi nhuận và doanh thu năm nay tăng hơn 8% so với năm 2025. Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt khẳng định, doanh nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lấy năng suất lao động và phát triển bền vững làm thước đo. Hiện doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 4 và chủ động khai xuân ngắn gọn, bắt tay vào việc ngay, thi đua sản xuất để kịp giao hàng ngay trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa và người lao động trở lại làm việc đều đạt những con số ấn tượng. Ngay từ ngày mồng 7 tháng Giêng, gần 96% công nhân các khu công nghiệp Hà Nội đã quay trở lại làm việc, hơn 93% doanh nghiệp mở cửa sản xuất. Riêng tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, 95,99% công nhân có mặt ngay trong ngày đầu mở xưởng. Tỷ lệ doanh nghiệp và người lao động trở lại làm việc ở mức cao ngay tuần đầu năm là tín hiệu tích cực cho thị trường lao động Hà Nội năm 2026.
Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp ghi nhận người lao động chủ động trở lại Hà Nội từ mồng 4, mồng 6 tháng Giêng để chuẩn bị sản xuất, kiểm tra máy móc, ổn định dây chuyền, bảo đảm tiến độ đơn hàng đầu năm. Tại Công ty cổ phần Cơ khí-Xây lắp-Thương mại Minh Cường, không khí làm việc đã nhộn nhịp từ mồng 4 Tết. Ông Dương Minh Cường, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Hiện đơn vị có sáu nhà máy sản xuất với 538 lao động. Công ty mở cửa sản xuất từ mồng 4 Tết với tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt 95%. Chúng tôi quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm. Ban lãnh đạo trực tiếp xuống xưởng, động viên công nhân, kiểm tra tiến độ, bảo đảm an toàn lao động. Mục tiêu của công ty là hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm nay....
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đánh giá, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa hoạt động và người lao động trở lại làm việc ở mức cao ngay trong tuần đầu năm không chỉ bảo đảm tiến độ đơn hàng, duy trì nhịp sản xuất thông suốt, mà còn khẳng định sức chống chịu và khả năng phục hồi vững vàng của kinh tế Thủ đô. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của doanh nghiệp, sự gắn bó của người lao động và nền tảng ổn định của thị trường lao động Hà Nội trong năm 2026.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, năm 2026, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026, nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng cường tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.
Thành phố rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng thương mại; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với xúc tiến du lịch; triển khai hiệu quả chương trình khuyến mại tập trung; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ...Thành phố cũng tăng cường kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn, uy tín nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và các mặt hàng tiêu dùng…
Đến thăm và động viên một số doanh nghiệp sản xuất trong những ngày đầu xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và nâng cao chính sách đối với người lao động; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tăng cường gắn kết với cộng đồng địa phương nhằm phát triển bền vững.