Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân phường Chương Mỹ đồng loạt ra đồng, khẩn trương bắt tay vào sản xuất vụ Xuân. Chị Nguyễn Thị Hiền, người dân phường Chương Mỹ cho biết, năm nay việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Nước có từ sớm, cho nên tiến độ làm đất, gieo mạ, cấy theo đúng khung thời vụ.
Trước đó, các tổ sản xuất chủ động chuẩn bị đầy đủ giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy. Nhờ đó, tiến độ xuống đồng được triển khai đồng bộ. Nhiều diện tích lúa đã hoàn thành gieo cấy đúng thời vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.
Vụ xuân năm 2026, phường Chương Mỹ phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm hơn 1.560 ha, trong đó, diện tích trồng lúa hơn 1.170 ha. Công tác gieo cấy được triển khai tập trung từ ngày 4/2 đến ngày 28/2/2026, trong đó thời gian gieo sạ từ ngày 10 đến ngày 20/2/2026.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Chương Mỹ Phí Minh Hải, các hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động hướng dẫn người dân thực hiện đúng khung thời vụ, cơ bản hoàn thành tiến độ gieo cấy theo kế hoạch
Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy lúa xuân, các hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh; hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa đúng quy trình kỹ thuật, chủ động nguồn nước tưới tiêu trong các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.
Tại xã Phú Xuyên, theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng phấn đấu trên 2.440 ha, trong đó diện tích lúa là gần 1.680 ha. Về cơ cấu giống lúa, xã tiếp tục ưu tiên lúa thuần chất lượng cao, chiếm hơn 80% diện tích gieo trồng, như các giống lúa Đài Thơm 8, Dự Hương 8, TBR225, TBR89, VNR20, Ngọc Nương 9…
Để bảo đảm khung thời vụ gieo cấy tốt nhất trong tháng 2/2026, Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên đã yêu cầu các hợp tác xã nông nghiệp tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, hoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy trong tháng 2, không để phát sinh diện tích bỏ hoang; đồng thời tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như gieo cấy thưa, cấy máy, quản lý nước tiết kiệm; mở rộng diện tích áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, giảm phát thải. Các hợp tác xã cần chủ động điều tiết nước hợp lý, giữ mực nước từ 2-3 cm sau cấy để lúa nhanh bén rễ, hồi xanh.
Đối với diện tích đã cấy trước Tết Nguyên đán 2026, tổ chức kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, tỉa dặm kịp thời; bón thúc sớm và chủ động phát hiện, phòng trừ sâu bệnh. Chủ tịch Hội đồng quản trị các hợp tác xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã nếu để chậm tiến độ, hoặc không tổ chức chăm sóc kịp thời làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng vụ xuân.
Vụ xuân năm 2026, thành phố phấn đấu gieo trồng hơn 70.860 ha lúa. Năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Đến ngày 24/2, diện tích lúa xuân gieo cấy đạt hơn 53.000 ha, trong đó gieo sạ hơn 3.800 ha, cấy máy hơn 6.530 ha, cấy tay hơn 42.760 ha. Mặc dù vậy, tại một số xã, phường, tiến độ gieo cấy lúa xuân vẫn khá chậm, tỷ lệ gieo cấy chưa đạt mức bình quân chung so với kế hoạch. Điển hình như các xã: Sơn Đồng, Hòa Phú, Thư Lâm. Ngoài ra, một số địa phương có tập quán gieo cấy muộn, như Ô Diên, Quốc Oai, Đại Thanh…
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khung thời vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2026 tốt nhất là trong tháng 2. Các địa phương cần chỉ đạo các hợp tác xã, vận động nông dân tranh thủ thời tiết ấm áp, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất, tránh gieo cấy chậm, phải cấp nước nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng chung của thành phố. Cán bộ cơ sở bám sát diễn biến tình hình thời tiết, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng tốt, mùa màng bội thu.