Xã luận:

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững, đóng góp cho phát triển chung

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 17 đến 20/10. 
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững, đóng góp cho phát triển chung

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII năm 2021 và Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XX năm 2022.

Là một trong những sáng kiến đối ngoại hàng đầu do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) được Trung Quốc rất coi trọng, được triển khai đồng bộ và toàn diện. Đến nay, sau tròn 10 năm hình thành và triển khai BRI, Trung Quốc đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên phạm vi quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đến hết năm 2022, Trung Quốc đã ký 206 thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ BRI với 151 quốc gia, 32 tổ chức quốc tế; triển khai khoảng 3.000 dự án trong nhiều lĩnh vực, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ USD. Hiện Trung Quốc có điều chỉnh quan trọng, bảo đảm các mục tiêu lâu dài để BRI tiếp tục phát triển.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định và tiến triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. Năm 2023, kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được triển khai tích cực và sôi động. Hai nước duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc một cách linh hoạt, cả trên kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có bước phát triển thực chất. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 175,56 tỷ USD, trong 7 tháng từ đầu năm 2023 đạt 89,1 tỷ USD. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam, với 3.949 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 25,8 tỷ USD. Tính từ đầu năm 2023 đến tháng 8 vừa qua, Việt Nam đón hơn 900.000 lượt khách Trung Quốc, đưa Trung Quốc giữ vị trí thứ hai trong số các thị trường khách du lịch của Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với Sáng kiến Vành đai và Con đường (tháng 11/2017). Hai bên đang phối hợp hoàn thiện kế hoạch hợp tác thúc đẩy thực hiện Bản ghi nhớ.

Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm BRI hình thành và phát triển, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba có chủ đề “Hợp tác chất lượng cao Vành đai và Con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung”. Đây là một trong hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm 2023.

Hoạt động đối ngoại đa phương của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp tục truyền tải thông điệp về một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc là lần thứ ba lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” do Trung Quốc tổ chức. Hoạt động này cũng tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo tiếp tục đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao giữa hai nước, nhất là trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với Trung Quốc. Chuyến công tác cũng thể hiện nỗ lực của hai nước trong việc củng cố truyền thống láng giềng hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, với tin cậy chính trị cao và hợp tác thiết thực.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới chuyển biến sâu sắc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn là hoạt động thiết thực triển khai nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước là độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Hoạt động đối ngoại đa phương của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp tục truyền tải thông điệp về một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.