Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Hy Lạp

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào đón Tổng thống Hy Lạp sang thăm Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào đón Tổng thống Hy Lạp sang thăm Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Nhiệt liệt chào đón Tổng thống Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng bà Katerina Sakellaropoulou trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Hy Lạp, quốc gia có vị trí quan trọng ở châu Âu, đất nước nổi tiếng được biết đến là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, cái nôi của triết học phương Tây và Thế vận hội (Olympic).

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm là bước tiến quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Hy Lạp.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, thể hiện qua việc trao đổi đoàn các cấp, nhất là giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại phát triển rất tích cực, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được triển khai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế biển, đóng tàu, cảng biển, du lịch...; đồng thời sớm thống nhất, ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và hiệp định vận tải biển nhằm tạo điều kiện cho trao đổi kinh tế, thương mại hai bên.

Cảm ơn Quốc hội Hy Lạp đã sớm phê chuẩn EVFTA, Chủ tịch Quốc hội mong Quốc hội Hy Lạp thúc đẩy việc sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam. Hai bên hợp tác chặt chẽ, tận dụng lợi ích của EVFTA và EVIPA mang lại, đặc biệt là bảo hộ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hai nước trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường mỗi bên thời kỳ hậu Covid-19.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và mong Tổng thống Katerina Sakellaropoulou và Chính phủ Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sinh sống, học tập và làm việc ổn định. Cùng với đó, hai bên thúc đẩy việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước, trong đó có việc hoàn thành các thủ tục kết nghĩa giữa Sparta và thành phố Huế, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam. Tổng thống cho biết, mặc dù hai nước có khoảng cách xa về địa lý nhưng có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, các chính sách chung.

Tổng thống nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trên cơ sở của EVFTA, hai nước cần dựa vào tiềm năng mỗi nước để thúc đẩy gia tăng kim ngạch thương mại. Tổng thống cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này cũng nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng khi hiệp định vận tải biển, hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế song phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đất nước Hy Lạp nổi tiếng được biết đến là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, Việt Nam với nền văn minh lúa nước lâu đời. Hai nước cần thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo. Chia sẻ với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống nhấn mạnh, Hy Lạp có nhiều kinh nghiệm trong bảo vệ di sản trước biến đổi khí hậu, giáo dục, du lịch... Cùng với đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp cũng như người Hy Lạp tại Việt Nam sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển; trong bối cảnh đại dịch Covid-19, việc trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội bị gián đoạn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng thống Hy Lạp ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong cả khuôn khổ hợp tác song phương và sự phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Hy Lạp tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế, cũng như ủng hộ các cơ chế khác với vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tổng thống Katerina Sakellaropoulou và các thành viên trong Đoàn có chuyến thăm chính thức Việt Nam thành công. Nhân dịp này, qua bà Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Konstantinos Tasoulas sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.