Điện ảnh Việt Nam và khát vọng vươn tầm thế giới

Trong các ngày từ 27/10-5/11/2025, điện ảnh Việt Nam đã góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Nhật Bản (TIFF) lần thứ 38 - một sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á. Những năm qua, điện ảnh Việt Nam đều hiện diện tích cực, chủ động tại nhiều diễn đàn, sự kiện lớn của thế giới.

Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan giới thiệu với khách quốc tế về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và các bối cảnh quay phim ở Việt Nam. (Ảnh: VFDA)
Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan giới thiệu với khách quốc tế về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và các bối cảnh quay phim ở Việt Nam. (Ảnh: VFDA)

Tại TIFF 2025, Việt Nam lần đầu tiên sở hữu gian hàng độc lập và chính thức tại TIFFCOM, một trong những hội chợ phim và truyền hình lớn nhất châu Á. Gian hàng có chủ đề “Tiếng nói điện ảnh Việt vươn ra toàn cầu” do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng) tổ chức. Hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực, vươn tầm toàn cầu” cũng thu hút hàng trăm nhà sản xuất, đạo diễn, nhà phát hành.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cho biết: “VFDA tham dự TIFF lần 38 với quy mô và hoạt động phong phú hơn nhiều so với năm 2019 và 2022. Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến, chúng tôi mong muốn tiếp tục quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các thị trường và liên hoan phim quốc tế trọng điểm”.

Trước đó, tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc (BIFF) lần thứ 30 (17-26/9/2025), VFDA đã tổ chức các hoạt động như hội thảo, gian hàng và các buổi làm việc song phương. Tương tự, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 (tháng 5/2025) tại Pháp, đoàn Việt Nam đã giới thiệu đến bạn bè các nước toàn cảnh điện ảnh Việt Nam cùng những dấu ấn hội nhập quốc tế; năng lực sản xuất phim của các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam; tổ chức chương trình “Đêm Điện ảnh Việt Nam”.

Điện ảnh Việt cần những sân chơi như HANIFF để sáng tạo Việt gặp gỡ thế giới, khẳng định bản sắc dân tộc.

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất phim, hỗ trợ đoàn làm phim nước ngoài, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác trong xúc tiến điểm đến qua điện ảnh và truyền thông số”.

Cùng với “xuất ngoại”, điện ảnh Việt Nam còn mời gọi thế giới đến với các liên hoan phim quốc tế tổ chức tại Việt Nam, tạo môi trường giao lưu đa chiều. Tiêu biểu có thể kể đến Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF)... Tại HANIFF lần thứ VII (2024) với khẩu hiệu “Điện ảnh: Sáng tạo-Cất cánh” đã quy tụ 117 phim từ 51 quốc gia, thu hút 800 đại biểu quốc tế. Ngoài các buổi chiếu phim, hội thảo, tọa đàm, masterclass (chương trình đào tạo chuyên sâu) và các hoạt động bên lề khác, sự kiện còn khơi dậy đối thoại văn hóa giữa các nền điện ảnh.

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh cho rằng: “Điện ảnh Việt cần những sân chơi như HANIFF để sáng tạo Việt gặp gỡ thế giới, khẳng định bản sắc dân tộc”.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tin tưởng: “HANIFF đang cất cánh, trở thành biểu tượng hội nhập cho điện ảnh Việt”.

Vừa qua, sự kiện DANAFF lần thứ III diễn ra từ ngày 29/6-5/7/2025 với chủ đề “DANAFF - nhịp cầu châu Á” tiếp tục thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một sân chơi điện ảnh chuyên nghiệp, mang tầm quốc tế. Bên cạnh việc giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, sự kiện còn mở ra không gian gặp gỡ, hợp tác và lan tỏa cảm hứng giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá điện ảnh Việt Nam những năm gần đây đã mang lại kết quả tích cực. Theo Cục Điện ảnh, doanh thu thị trường nội địa tăng trung bình 20%/năm giai đoạn 2021-2023 và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 2 năm 2024-2025. Điện ảnh còn là “sứ giả” quảng bá du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia, như bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (2015), “Kong: Skull Island” (2017), “Mắt biếc” (2019).

Điện ảnh Việt Nam chỉ thật sự hội nhập khi giữ được bản sắc dân tộc, và cần dùng chính bản sắc Việt để chinh phục thế giới.

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh

Để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới, các chuyên gia cho rằng, điện ảnh Việt Nam cần các chiến lược cụ thể. Trước hết, cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện: Từ chính sách ưu đãi thuế cho đoàn phim quốc tế đến đầu tư cơ sở hạ tầng, hậu kỳ, tạo môi trường thuận lợi, hợp tác dài hạn để thu hút đầu tư, biến Việt Nam thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Thứ hai, chú trọng đào tạo tài năng, mở rộng hợp tác quốc tế để bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng kịch bản và công nghệ. Cuối cùng, chú trọng, ưu tiên nội dung phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu, đã được đề cập trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm năm 2045.

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh nhấn mạnh, điện ảnh Việt Nam chỉ thật sự hội nhập khi giữ được bản sắc dân tộc, và cần dùng chính bản sắc Việt để chinh phục thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.

Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hòa. (Ảnh: UNESCO)

UNESCO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau các thảm họa thiên tai năm 2025

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ gây ra vào cuối năm 2025, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany chính thức công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các cộng đồng bị ảnh hưởng với tổng ngân sách huy động khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng).

Bộ sách "Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ.

Ra mắt bộ sách có giá trị về lịch sử văn học Việt Nam

"Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phê bình công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng, từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX; góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong nhiều thế kỷ.