Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thuế Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 01/10, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã có buổi tiếp thân mật và trao đổi về hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế với ông Kang Sung Pal - Phó Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc.
Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và ông Kang Sung Pal - Phó Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc
Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành và ông Kang Sung Pal - Phó Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc

Chào mừng ông Kang Sung Pal cũng như các thành viên Đoàn công tác của Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Thuế Việt Nam, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác Cơ quan thuế Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Tổng cục Thuế để cùng trao đổi và làm việc về việc hợp tác trong lĩnh vực thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng cục trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến ông Kang Sung Pal đã được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc, phụ trách thuế quốc tế vào tháng 8 vừa qua và tin rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng bền chặt.

“Tôi cũng đã nhận được thư của ông Kang Min Soo, Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc gửi lời mời tham dự Hội nghị cấp cao thường niên SGATAR lần thứ 53 tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động quốc tế rất quan trọng và có ý nghĩa trong khu vực của chúng ta. Tôi cũng xin bày tỏ cảm kích dành cho cơ quan thuế của ông đã và đang tiến hành công tác chuẩn bị cho Hội nghị này với tư cách là nước chủ nhà rất chuyên nghiệp và chu đáo.” - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết.

Phó Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc Kang Sung Pal bày tỏ cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng hậu của Tổng cục Thuế Việt Nam. Ông Kang Sung Pal cho biết Việt Nam và Hàn Quốc hiện tại đang có mối quan hệ đối tác vô cùng quan trọng.

“Được biết, Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã nhất trí sẽ nỗ lực để hai nước có thể đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ đôla vào năm 2030. Để quan hệ kinh tế và sự đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai nước được thúc đẩy hơn nữa thì việc hợp tác giữa hai cơ quan thuế là vô cùng quan trọng và cần thiết.” - Phó Tổng cục trưởng Kang Sung Pal chia sẻ.

Theo Phó Tổng cục trưởng Kang Sung Pal, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thuế quốc tế, ông hy vọng rằng cơ quan thuế hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tăng cường việc tích cực trao đổi thông tin một cách minh bạch, đẩy nhanh và mạnh hơn nữa cơ chế giao lưu.

Đồng thời Phó Tổng cục trưởng Kang Sung Pal đề nghị trong thời gian sớm nhất cơ quan thuế hai nước phối hợp tổ chức một buổi làm việc liên quan đến trao đổi, chia sẻ cụ thể hơn thông tin liên quan đến kinh nghiệm quản lý thuế giữa hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác của Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác của Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc

Ngay sau buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Thuế Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan thuế Hàn Quốc và trao đổi về thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với trường hợp MAP/GCN và các hồ sơ APA.

Trong đó, hai bên trao đổi về một số nội dung cơ bản như: (i) Tình hình hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận song phương đã ký giữa hai cơ quan thuế; (ii) Thúc đẩy thời gian giải quyết các hồ sơ đề nghị trao đổi thông tin theo yêu cầu chưa nhận được trả lời; (iii) Tình hình thực hiện APA và Cuộc họp thủ tục thỏa thuận song phương giữa Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng cho biết đây là những nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác thuế giữa Tổng cục Thuế Việt Nam và Cơ quan thuế Quốc gia Hàn Quốc trong thời gian qua, cũng như trong các năm tiếp theo.

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng, mặc dù thời gian thảo luận không nhiều nhưng với tinh thần cầu thị, hợp tác và cởi mở, những nội dung hai bên trao đổi là rất phong phú và đầy đủ thông tin. Đồng thời tin tưởng trong thời gian tới cơ quan thuế hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, hợp tác để những cuộc trao đổi lần sau sẽ mạng lại hiệu quả lớn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.