Thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện giữa Việt Nam và Congo trên các lĩnh vực

Chiều 22/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo Vital Kamerhe tại thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo Vital Kamerhe. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo Vital Kamerhe. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, chiều 22/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo Vital Kamerhe.

Nêu rõ, hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn,thời gian tới thúc đẩy quan hệ nghị viện hai nước, trong đó hai bên tập trung trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo Nghị viện hai nước, cũng như các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội.

Hai bên tăng cường giao lưu nghị sĩ hai nước, xem xét thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước; thúc đẩy tăng cường hợp tác giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực (IPU, APF...).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo cũng như cá nhân Chủ tịch Vital Kamerhe dẫn đầu Đoàn đại biểu của Quốc hội Congo tham dự Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ và Hội nghị Ban Chấp hành APF. Điều này thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của Quốc hội Congo trong quan hệ với Việt Nam nói chung và với Quốc hội Việt Nam nói riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Dân chủ Congo, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ trước khi giành được độc lập (ngày 13/4/1961); đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, nỗ lực ổn định chính trị của Cộng hòa Dân chủ Congo thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của quốc gia tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo Vital Kamerhe trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời cá nhân ông và Đoàn đại biểu của Quốc hội Congo đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp, mến khách và tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF, Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ.

Nhắc lại lịch sử mối quan hệ giữa hai quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vital Kamerhe bày tỏ sự ngưỡng mộ về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng phát triển đất nước của Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Ông Vital Kamerhe cho rằng, dư địa hợp tác phát triển giữa Việt Nam-Cộng hòa Dân chủ Congo còn rất lớn; nhấn mạnh Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác này. Congo mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, năng lượng…

Nhấn mạnh nông nghiệp giữ vai trò, vị trí then chốt trong nền kinh tế, tạo ra sự thay đổi của đất nước Congo, Chủ tịch Quốc hội Vital Kamerhe đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh thời gian qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vital Kamerhe chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo tới các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Congo để thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vital Kamerhe cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan triển khai vấn đề này. Quốc hội Congo cũng có mạng lưới Nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, đây là tiền đề quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Ông Vital Kamerhe cũng đề xuất các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp xem xét mở Đại sứ quán Việt Nam tại Congo, cũng như mở Đại sứ quán của Congo tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng… với Congo; cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Congo Vital Kamerhe.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.