Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Cà Mau

Trung Quốc và Việt Nam là đối tác thương mại lớn của nhau. Riêng tại Cà Mau, tổng kim ngạch thương mại giữa tỉnh này với Trung Quốc đạt gần 100 triệu USD trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp xúc, gặp gỡ nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào sáng 24/4.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp xúc, gặp gỡ nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào sáng 24/4.

Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau” nhằm thắt chặt mối quan hệ đối tác hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giữa tỉnh này tại thị trường Trung Quốc.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Cà Mau với đối tác Trung Quốc.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Cà Mau với đối tác Trung Quốc.

Tại chương trình gặp gỡ này, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã giới thiệu những lợi thế, tiềm năng của địa phương với đối tác Trung Quốc.

Trong đó, lợi thế nhất của Cà Mau là 3 mặt giáp biển, nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á, thuộc hành lang phát triển kinh tế phía nam của Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng.

Cà Mau còn có ngư trường rộng lớn, có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng thủy sản, tiềm năng trong phát triển năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, du lịch biển đảo…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (giữa) giới thiệu những mặt hàng đặc sản của Cà Mau với doanh nghiệp Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (giữa) giới thiệu những mặt hàng đặc sản của Cà Mau với doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, thời gian qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn phát triển theo hướng tích cực. Trong khu vực ASEAN, giữa Trung Quốc và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

Việc hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác kinh tế thương mại song phương cũng như các hiệp định đa phương (Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc; Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực) đã kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ thương mại giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hai nước phát triển ngày càng ổn định theo hướng cân bằng, bền vững hơn.

Thông qua chương trình gặp gỡ lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt tin tưởng sẽ tạo cơ hội tốt hơn để hai bên cùng nhau khám phá tiềm năng hợp tác, cũng là dịp để các doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau và doanh nghiệp của Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi thông tin, tạo tiền đề tiến tới hợp tác song phương trên tinh thần đôi bên cùng có lợi…

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường (phải) tâm đắc với mặt hàng tôm sú sinh thái xuất khẩu của tỉnh Cà Mau.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường (phải) tâm đắc với mặt hàng tôm sú sinh thái xuất khẩu của tỉnh Cà Mau.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam vừa là đồng chí, vừa là anh em. Buổi gặp gỡ đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội phát triển với đối tác mới, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tại hội nghị, hơn 100 doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp Cà Mau giới thiệu, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng mong muốn đầu tư vào tỉnh Cà Mau trong lĩnh vực giống thủy sản, năng lượng tái tạo…

Thời gian qua, doanh nghiệp Cà Mau có nhiều mặt hàng xuất khẩu qua Trung Quốc, đặc biệt là thủy sản (tôm, cua…). Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chưa nhiều, khoảng gần 100 triệu USD trong năm 2023, chiếm chỉ khoảng 1/10 trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường bất động sản đón nhận nhiều chính sách thuận lợi cho phát triển bền vững. (Ảnh: T.LAN)

Nghị quyết số 29/2026/QH16 - “cú hích chính sách” cho thị trường bất động sản thời kỳ mới

Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng trong một chu kỳ tăng trưởng mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế hai con số, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 mang ý nghĩa rất quan trọng.

Ảnh minh họa.

Lực mua áp đảo, MXV-Index bật tăng lên 2.957 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/5 cho thấy thị trường hàng hóa toàn cầu tiếp tục chịu chi phối của các yếu tố địa chính trị, với tâm điểm là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Diễn biến này khiến nhóm năng lượng biến động mạnh theo từng nhịp tin tức.

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.