Thúc đẩy hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Tanzania

Nhận lời mời của Tiến sĩ Batilda Salha Burian, Tỉnh trưởng tỉnh Tanga (Tanzania), Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền đã có chuyến công tác tại tỉnh Tanga từ ngày 23 đến 25/7.

Đoàn làm việc với Tỉnh trưởng Tanga.
Đoàn làm việc với Tỉnh trưởng Tanga.

Đoàn làm việc tại Văn phòng Tỉnh trưởng Tanga trong không khí hữu nghị, xây dựng và tích cực, hai bên đã cùng trao đổi, làm rõ những cơ hội hợp tác song phương nhằm nỗ lực đóng góp thiết thực vào năm bản lề hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1965-2025).

Tại buổi tiếp, Tỉnh trưởng Batilda Burian đánh giá cao tình bạn truyền thống của hai đất nước từ trong quá khứ đấu tranh giải phóng dân tộc đến nay, khẳng định Tanga mong muốn và sẵn sàng đón nhận các sáng kiến hợp tác từ phía Việt Nam.

Tỉnh trưởng cho biết, Tanga là tỉnh một trong năm tỉnh lớn của Tanzania với diện tích hơn 26 nghìn km2, gồm 8 quận với các thế mạnh, đặc trưng đa dạng, tài nguyên thiên nhiên trù phú, khí hậu mát mẻ, có nền sản xuất nông-ngư nghiệp đặc sắc và đang vươn lên mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp, khởi nghiệp và công nghệ số. Tanga được xem là điểm kết nối kinh tế của khu vực Đông Phi với cảng biển lớn và tuyến đường sắt lâu đời nhất của Tanzania.

lam-viec-voi-quan-truong-lushoto-3-5738.jpg
Đoàn làm việc với Quận trưởng Lushoto.

Về kinh tế, nông nghiệp vẫn là trụ cột chính, chiếm khoảng 70% lực lượng lao động. Tổng thống Tanzania đặc biệt quan tâm phát triển ngành thủy sản, hỗ trợ cấp tàu đánh cá, phát triển rong biển và nuôi cua biển – những lĩnh vực mà tỉnh mong muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ Việt Nam. Ngoài ra, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nội địa cũng đang được đẩy mạnh.

Tanga cũng là tỉnh duy nhất của Tanzania có ba nhà máy xi-măng lớn, trong đó nguyên liệu clinker chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam – minh chứng rõ nét cho mối liên hệ kinh tế hai bên. Tỉnh còn sở hữu nhiều loại tài nguyên quý như vàng, graphite, bauxite, cát khoáng nặng, ruby, ngọc lục bảo. Bên cạnh đó, Tỉnh trưởng cũng thẳng thắn chia sẻ những thách thức còn tồn tại, như việc một số nhà máy sản xuất dệt may truyền thống chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược. Thế mạnh trong ngành dệt may của Việt Nam có thể mở ra các cơ hội phát triển ngành công nghiệp dệt may vốn rất được phụ nữ Tanga ưa chuộng.

tham-va-lam-tu-thien-tai-trai-tre-mo-coi-tanga.jpg
Thăm và làm từ thiện tại Trại trẻ mồ côi Tanga.

Về công nghệ, Tanga là một trong số ít tỉnh có kết nối cáp quang xuyên biên giới với Kenya, đang vận hành trung tâm khởi nghiệp ICT cho giới trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, địa phương hiện chưa có đài truyền hình khu vực, và rất mong được học hỏi mô hình của Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông địa phương và chuyển đổi số.

Tỉnh trưởng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác Nam-Nam và khẳng định hai bên đang duy trì quan hệ song phương ổn định trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, truyền thông, du lịch và chuyển đổi số. Bà bày tỏ mong muốn kết nối địa phương giữa hai nước để hợp tác ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.

tham-rung-ngap-man-lam-viec-voi-nu-doanh-nhan-kinh-te-xanh.jpg
Thăm rừng ngập mặn, làm việc với nữ doanh nhân kinh tế xanh.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Thanh Huyền cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Tanga, khẳng định năm 2025 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước và ghi nhận nhiều bước tiến mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc trao đổi đoàn cấp cao với cơ chế tham vấn chính trị đã được thiết lập giữa hai Bộ ngoại giao, đồng thời các cơ chế hợp tác được thúc đẩy nhằm mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới, trong đó có cuộc họp lần thứ 2 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Tanzania về hợp tác nông nghiệp sẽ sớm được thực hiện dự kiến vào Quý IV năm nay tại Tanzania. Đây là cơ chế hợp tác được ký kết giữa hai chính phủ từ năm 2004.

Đại sứ đánh giá tích cực về tiềm năng và cơ hội hợp tác của tỉnh Tanga, đồng thời cho rằng Tanga và nhiều địa phương của Việt Nam, nổi bật là tỉnh Lâm Đồng, có nhiều nét tương đồng về khí hậu, điều kiện sinh thái và định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Với những thế mạnh về rừng, biển, du lịch và khoáng sản, Lâm Đồng còn được coi là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Đây là cơ sở thuận lợi để bắt đầu các chương trình hợp tác cụ thể. Đại sứ tin tưởng rằng với sự tham gia tích cực và trực tiếp từ địa phương, hợp tác Việt Nam-Tanzania sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.

tham-va-lam-viec-tai-co-so-san-xuat-sisal-2.jpg
Thăm và làm việc tại cơ sở sản xuất Sisal.

Đại sứ cũng chia sẻ công cuộc cải cách mạnh mẽ tại Việt Nam, đồng thời, nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và chính phủ điện tử, cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Doanh nghiệp Halotel – chi nhánh của Viettel tại Tanzania – là minh chứng cụ thể cho mô hình hợp tác công nghệ hiệu quả giữa hai nước. Halotel đã khẳng định vị thế và đồng hành cùng người dân Tanzania sau hành trình 10 năm kinh doanh tại Tanzania với mạng lưới phủ sóng 88% dân số, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và hiện đang chuẩn bị triển khai tần số 5G tại Tanzania.

Cũng trong chuyến công tác, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các quận Tanga và Lushoto, ông Dadi Kolimba; thăm nhà máy sản xuất thạch cao, cơ sở sản xuất chế biến thành phẩm từ cây Sisal; khu rừng ngập mặn Isit tại Tanga và trao quà từ thiện tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi “Goodwill and Humanity House of Orphanage”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.