Mở rộng, đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Tanzania

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tanzania, từ ngày 27/2 đến 1/3/2025, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có chuyến công tác tại Dar es Salaam, và cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa thống nhất Tanzania Mahmoud Thabit Kombo tiến hành hội đàm để trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa thống nhất Tanzania Mahmoud Thabit Kombo.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa thống nhất Tanzania Mahmoud Thabit Kombo.

Tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Tanzania, xác định Tanzania là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Phi.

Thứ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Bộ trưởng Mahmoud Thabit Kombo.

Bộ trưởng Mahmoud Thabit Kombo đã cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam ngay trong năm 2025.

Ông cũng cảm ơn, hoan nghênh Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã nhận lời mời thăm Tanzania dịp này để cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư, giải quyết dứt điểm những rào cản, vướng mắc trong kinh doanh, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai bên.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, Việt Nam có thế mạnh và kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy hải sản, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Tanzania và đề nghị Tanzania cùng tìm kiếm đối tác cho hợp tác ba bên để tận dụng nguồn lực từ các nước phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel có thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử… ở Tanzania.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa thống nhất Tanzania Mahmoud Thabit Kombo.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa thống nhất Tanzania Mahmoud Thabit Kombo.

Để tạo động lực, đột phá mới trong quan hệ hợp tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên tích cực phối hợp để sớm tổ chức kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương; đề nghị Tanzania nghiên cứu mở Cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội.

Trong không khí cởi mở thân tình, Bộ trưởng Mahmoud Thabit Kombo giới thiệu về tiềm năng phát triển của Tanzania, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp với trên 1 triệu ha đất canh tác màu mỡ và lĩnh vực khai khoáng với nhiều loại khoáng sản quan trọng như vàng, nikel và đất hiếm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Tanzania mong muốn mở rộng, đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng chào đón và điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến và bảo quản nông sản, sản xuất lúa gạo, bất động sản, khai khoáng, phát triển công nghệ cao, chính phủ điện tử, đào tạo chuyên gia…

Hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi thương mại tương xứng với quy mô và nhu cầu của thị trường hai nước, thông qua các biện pháp cụ thể, thực chất như tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, các hoạt động xúc tiến thương mại, tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức tại mỗi nước; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện quan trọng như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần… để góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa phát huy vai trò của hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, khắc phục tồn tại, mở đường cho hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng.

Trên cơ sở nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania đề nghị hai nước xem xét tổ chức diễn đàn doanh nghiệp thường niên luân phiên để tăng cường cơ hội giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đánh giá cao hoạt động đầu tư trong lĩnh vực viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Tanzania (Halotel), đề nghị Halotel mở rộng lĩnh vực đầu tư tại Tanzania. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã cảm ơn và đề nghị Chính phủ Tanzania tiếp tục quan tâm, hỗ trợ liên doanh Halotel hoạt động ổn định, hiệu quả.

Trong thời gian công tác tại Tanzania, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đã thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và Halotel. Thứ trưởng chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Halotel đã khắc phục được những khó khăn tại địa bàn để hoàn thành xuất nhiều nhiệm vụ và chỉ tiêu trong thời gian vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.