Kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tanzania

Ngày 3/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi nhân dịp thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Thứ trưởng Cosato David Chumi thăm Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Tanzania.

Để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1965-2025), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phía Tanzania xem xét sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, khoáng sản, dệt may, nâng cao kim ngạch thương mại giữa hai nước, nhất là các mặt hàng như hạt điều nguyên liệu, bông, sản phẩm dệt may, máy móc nông nghiệp...

Về đầu tư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Tanzania tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho Tập đoàn Viettel đầu tư, kinh doanh, tham gia vào các dự án chuyển đổi số, chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến... tại Tanzania.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia sang hỗ trợ Tanzania về nông nghiệp, y tế theo mô hình đã triển khai thành công với nhiều nước châu Phi khác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi.

Thứ trưởng Cosato David Chumi bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt về phát triển kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, Thứ trưởng Cosato David Chumi đề nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp hóa, nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản...

Thứ trưởng nhấn mạnh, với vị trí chiến lược ở Đông Phi, Tanzania sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn như Cộng đồng Đông Phi (EAC), Cộng đồng Phát triển miền nam châu Phi (SADC) và mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Tanzania.

Thứ trưởng cũng đề nghị Việt Nam nghiên cứu tăng cường nhập khẩu các hàng hóa mà Tanzania có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như bông, khoáng sản,...

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania Cosato David Chumi đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ nhất Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, trong đó nổi bật là cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil vừa qua.

Hợp tác thương mại-đầu tư ngày càng được tăng cường với điểm sáng là thành công của dự án đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Tanzania (Halotel).

Thứ trưởng Cosato David Chumi đánh giá quan hệ Việt Nam-Tanzania là mối quan hệ lịch sử, có nền tảng chính trị vững chắc, được các nhà lãnh đạo lỗi lạc của hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Julius Nyerere gây dựng và phát triển.

Thứ trưởng Cosato David Chumi cho biết, phía Tanzania đặt nhiều kỳ vọng vào việc thúc đẩy chính sách “hướng Đông”, mong muốn tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng mà Tanzania có thể học hỏi kinh nghiệm phát triển, thu hút đầu tư từ Việt Nam như công nghiệp hóa, viễn thông, chuyển đổi số, dệt may, chế biến nông sản, chăn nuôi, sản xuất lúa gạo, thủy lợi, khoáng sản…

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Tanzania đạt được trong triển khai Kế hoạch phát triển quốc gia “Tầm nhìn 2050”; nhấn mạnh việc hai Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức họp tham vấn chính trị sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, bổ sung cơ chế hiệu quả để trao đổi, rà soát quan hệ giữa hai nước, tích cực chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025.

Để tạo động lực, đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương, nhất là về thương mại, đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên phối hợp, thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương; nghiên cứu thành lập các tiểu ban hợp tác theo lĩnh vực nhằm tạo thêm cơ chế tham vấn, trao đổi trực tiếp giữa các bộ, ngành hai nước; đề nghị Tanzania tạo điều kiện để Việt Nam nhập khẩu hạt điều nguyên liệu ổn định, khối lượng lớn; phối hợp thúc đẩy mở cửa thị trường, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu; chia sẻ kinh nghiệm phát triển, công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal...

Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm phát triển, chuyển đổi nền kinh tế, các chương trình đào tạo lãnh đạo quản lý, trao đổi sinh viên, cán bộ ngoại giao trẻ, đào tạo quốc phòng…

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), ASEAN, Cộng đồng Đông Phi (EAC); tăng cường trao đổi, phối hợp lập trường trong các vấn đề toàn cầu; thúc đẩy đàm phán, ký kết các khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần…

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.