Thúc đẩy giao thông công cộng “xanh”

Chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường đối với phương tiện giao thông công cộng không chỉ tạo ra bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại mà còn góp phần cùng chính quyền thành phố bảo vệ môi trường sống để phát triển bền vững...
Hành khách lựa chọn đi xe buýt điện vì sự tiện nghi, thân thiện với môi trường.
Hành khách lựa chọn đi xe buýt điện vì sự tiện nghi, thân thiện với môi trường.

Sẵn sàng chuyển đổi phương tiện

Là một trong những đơn vị vận tải tham gia hoạt động xe buýt, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (SaiGon Bus) đã chuyển đổi xe buýt chạy dầu qua chạy khí ga (CNG) từ hơn 10 năm trước. Ðến nay, có đến 120 xe buýt chạy bằng khí CNG trong tổng số 350 xe do công ty quản lý. Kinh phí công ty dùng đầu tư mua sắm, chuyển đổi thành phương tiện “xanh” khoảng 250 tỷ đồng (trung bình 2 tỷ đồng/xe).

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chủ trương chuyển đổi xe buýt chạy bằng dầu qua khí CNG (Ðề án thay thế 1.680 xe buýt mới được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tháng 5/2014) rất kịp thời, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn mua phương tiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã mang lại động lực chuyển đổi năng lượng “xanh” của ngành giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Giám đốc SaiGon Bus

Theo Sở Giao thông vận tải, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có 2.058 xe buýt hoạt động trên 127 tuyến, trong đó 1.547 xe buýt sử dụng nhiên liệu dầu diesel và 496 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG, 15 xe buýt điện. Theo các doanh nghiệp vận tải, chi phí đầu tư mua mới xe buýt CNG có giá cao hơn so với loại xe tương tự sử dụng nhiên liệu diesel từ 20% đến 50%. Do đó đây là nguyên nhân khiến việc đầu tư, chuyển đổi phương thức hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải còn chậm, kết quả đạt được chưa như mong muốn.

Ðầu năm 2022, tuyến xe buýt điện đầu tiên của thành phố do một doanh nghiệp đầu tư chính thức đi vào hoạt động. Tuyến xe buýt điện D4 (Vinhomes Grand Park-bến xe buýt Sài Gòn) với 15 xe được đánh giá là sử dụng phương tiện hiện đại, chất lượng phục vụ tốt, thân thiện với môi trường, đáp ứng được nhu cầu lưu thông đi lại ở khu vực phía đông thành phố.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố cho biết, hiện đơn vị khai thác đang triển khai đầu tư hạ tầng, phương tiện để đưa vào hoạt động tiếp bốn tuyến buýt điện còn lại vào tháng 5/2024, gồm: tuyến VinHome Grand Park-Trung tâm thương mại Emart; tuyến VinHome Grand Park - Sân bay Tân Sơn Nhất; tuyến VinHome Grand Park - Bến xe Miền Ðông mới; tuyến Bến xe Miền Ðông mới-Khu đô thị Ðại học Quốc gia. Hoạt động trên năm tuyến xe buýt này có khoảng 77 xe, sức chứa từ 65 đến 70 chỗ/ phương tiện.

Hành động hướng tới Net zero

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Lê Hoàn, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 876/QÐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Trong đó, đáp ứng tối thiểu theo lộ trình đặt ra như sau: Từ năm 2025: 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh; từ năm 2030: tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đạt tối thiểu 50%.

Thực hiện chương trình này, dự kiến đến năm 2030, thành phố có 1.874 xe buýt chuyển đổi sang năng lượng điện, năng lượng xanh. Dự kiến số lượng xe đầu tư hằng năm như sau: Năm 2025 là 390 xe, năm 2028 là 221 xe, năm 2030 là 808 xe.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu (Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Ðể hướng đến phát thải ròng bằng 0 - Net zero, thành phố cần ưu tiên thực hiện các giải pháp đối với lĩnh vực giao thông vận tải nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến năm 2050 phát thải ròng bằng 0.

Ðó là giảm tỷ lệ sử dụng xe máy, ô-tô, tăng tỷ lệ sử dụng phương tiện công cộng như metro, buýt và xe đạp; tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu điện cho các loại phương tiện xe khách, xe buýt, xe máy, ô-tô; thay thế nhiên liệu DO sang CNG cho phương tiện. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng cũng đề xuất thành phố nên lưu ý phát triển năng lượng xanh trước, khi có nguồn năng lượng rồi mới khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh.

Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh cho phương tiện giao thông bởi đây là nguồn phát thải các-bon lớn đứng thứ hai sau hoạt động công nghiệp. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực và chính sách đi kèm từ phía chính quyền thành phố, cơ quan quản lý, cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ tạo một môi trường phát triển xanh, giảm phát thải, bền vững….

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phương án thí điểm phủ xe điện trên địa bàn huyện Cần Giờ vì đây là huyện đảo chỉ có hơn 80.000 dân. Theo phương án dự kiến, từ nay đến năm 2025, các phương tiện đi vào Cần Giờ nếu không phải là xe điện sẽ được gửi tại Mỹ Khánh và lập tại đây một bãi đệm; sau đó, sẽ có xe điện trung chuyển vào tất cả các nơi của huyện Cần Giờ.

Có thể bạn quan tâm

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Sau gần một năm kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành y tế Thành phố đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển mới, mục tiêu lâu dài là hình thành những cực tăng trưởng y tế mới.

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm qua, các thế hệ của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã anh dũng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Những người lính nhà giàn ngày nay đã và đang phát huy những truyền thống anh hùng của bộ đội nhà giàn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để xứng đáng với những gì thế hệ cha anh để lại.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm làm việc tại Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân buổi thăm, chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong vài năm nhưng uy tín bệnh viện phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức. 

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.