Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Xác định chăn nuôi an toàn sinh học là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi, những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đến nay, việc nắm bắt, áp dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi và các hộ chăn nuôi chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 60% tổng số cơ sở chăn nuôi toàn tỉnh.
Trang trại chăn nuôi gà của anh Trịnh Tiến Toàn (thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).
Trang trại chăn nuôi gà của anh Trịnh Tiến Toàn (thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Từ nhiều năm nay, trang trại chăn nuôi gà của anh Trịnh Tiến Toàn, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục với diện tích hơn 1 ha, thường xuyên duy trì 50-60 nghìn con gà/lứa theo phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Chuồng trại được đầu tư hệ thống làm mát, quạt thông gió, chuồng nuôi được dọn vệ sinh và phun khử trùng tiêu độc định kỳ, môi trường chung quanh chuồng trại, đường đi được rải vôi bột.

Trên lối vào trang trại được bố trí hố nước vôi khử trùng tiêu độc cho phương tiện vận chuyển và người ra vào khu chuồng. Giống gà được anh Tiến nhập từ Công ty TNHH Japfa Việt Nam bảo đảm chất lượng, sạch bệnh. Quá trình nuôi, gà được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin và bổ sung thêm các loại men vi sinh, khoáng chất giúp tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng.

Anh Toàn cho biết, từ khi áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, trang trại chưa xảy ra dịch bệnh, gà khỏe mạnh, tăng trọng tốt, tỷ lệ hao hụt rất thấp. Mỗi năm, trang trại của anh xuất bán hơn 480 tấn gà, trừ chi phí còn thu về khoảng 300-400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động địa phương với thu nhập 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, tỉnh đang duy trì hơn 8,69 triệu con gia cầm; 373 nghìn con lợn. Với nhiều lợi ích mang lại, phương pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều người dân áp dụng và nhân rộng.

Trong đó, cơ bản các trang trại, hộ chăn nuôi quy mô lớn đã áp dụng bài bản các quy trình từ nhập con giống chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, tiêm đầy đủ vắc-xin, đến thực hiện khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chung quanh, hạn chế việc đưa người bên ngoài vào khu chuồng nuôi… Nhờ đó, thời gian gần đây, cơ bản đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh không bị mắc dịch bệnh, phát triển, tăng trưởng tốt.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Chi cục tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các địa phương, cơ sở chăn nuôi tổ chức quản lý, phát triển sản xuất chăn nuôi bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Cùng với tiêm vắc-xin phòng bệnh, áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi là một trong các biện pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi...; giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, hiện một số trang trại và hộ chăn nuôi chưa áp dụng đồng bộ, triệt để các biện pháp này do chưa nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chăn nuôi an toàn sinh học, hoặc do chưa đủ điều kiện về diện tích đất chăn nuôi, khoảng cách ly vệ sinh, cơ sở vật chất hạ tầng chuồng trại, trang thiết bị vật tư, nguồn vốn...

Thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học nhằm đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, tập trung, chăn nuôi chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.