Thúc đẩy canh tác lúa phát thải thấp gắn liền với tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 28/3, tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông và Nông nghiệp: “Giải pháp thúc đẩy canh tác lúa phát thải thấp gắn liền với tăng trưởng xanh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Thu hoạch lúa từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của Hợp tác xã Vinacam, ở xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Thu hoạch lúa từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của Hợp tác xã Vinacam, ở xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp về ngành hàng lúa gạo và 120 nông dân từ thành phố Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang.

Tại diễn đàn, các đại biểu và nông dân trực tiếp tham quan mô hình thí điểm thuộc đề án 1 triệu ha lúa, xem trình diễn cơ giới hóa thu hoạch lúa và xử lý rơm rạ...

Theo các chuyên gia, để thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng, người nông dân cần tham gia vào các hợp tác xã, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết nhằm nâng cao lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cần có sự tham gia của doanh nghiệp thu mua, doanh nghiệp vật tư và doanh nghiệp cơ giới…, từ đó hình thành chuỗi sản xuất quy mô, diện tích lớn, khép kín từ gieo sạ, thu hoạch đến thu mua để nâng cao lợi nhuận…

Quang cảnh diễn đàn“Giải pháp thúc đẩy canh tác lúa phát thải thấp gắn liền với tăng trưởng xanh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Quang cảnh diễn đàn“Giải pháp thúc đẩy canh tác lúa phát thải thấp gắn liền với tăng trưởng xanh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ông Lê Tấn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Vinacam, ở xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, cho biết, thực hiện thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, hợp tác xã tham gia diện tích khoảng 50ha, với 10 thành viên tham gia. Bước đầu cho thấy, mô hình trên mang lại hiệu quả tốt.

Cụ thể, theo ông Đức, người nông dân tiết kiệm giống gieo sạ từ 120kg lúa/ha xuống còn 70kg lúa/ha; năng suất đạt khoảng hơn 1 tấn/ha, giá lúa bán ra cao hơn giá thị trường khoảng 300 đồng/kg. Cạnh đó, việc sạ thưa giúp giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, khâu chăm sóc, lượng nước,… nâng cao lợi nhuận.

Tại diễn đàn, các đại biểu và nông dân tập trung thảo luận các nhóm giải pháp cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện canh tác lúa phát thải thấp; thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm; về khoa học công nghệ và quản lý nước; về tổ chức sản xuất và phát triển hợp tác xã; về đào tạo, tập huấn và truyền thông; về kỹ thuật thu gom rơm rạ,...

Thiết bị cơ giới trình diễn thu hoạch lúa.

Thiết bị cơ giới trình diễn thu hoạch lúa.

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, để thực hiện có hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, trong năm 2025, đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông và nông dân thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải.

Xây dựng mô hình thí điểm để đánh giá hiệu quả của các quy trình sản xuất tiên tiến, quản lý nước và sử dụng phân bón tối ưu. Triển khai chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sản xuất lúa bền vững.

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện tăng cường hợp tác công-tư, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đo lường phát thải khí nhà kính để phục vụ việc cấp tín chỉ carbon, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường tín chỉ carbon quốc tế.

Tỉnh Kiên Giang là một trong những địa phương tiên phong triển khai mô hình thí điểm của Đề án 1 triệu ha, với mục tiêu hình thành vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp và hướng tới nền nông nghiệp tăng trưởng xanh.

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, các hoạt động trong chuỗi sự kiện được tổ chức từ ngày 26 đến 28/3 không chỉ giúp doanh nghiệp, nông dân, hợp tác xã, các đối tác trong và ngoài nước tiếp cận với các giải pháp sản xuất hiện đại mà còn tạo nền tảng cho sự hợp tác giữa các bên trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, bảo đảm lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự.

Vĩnh Long tìm động lực tăng trưởng mới từ đô thị hóa

Sáng 3/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”.

Một góc cụm công nghiệp Gia Thuận 1 (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp phấn đấu thành lập thêm 8 cụm công nghiệp

Ngày 2/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030.

Nhiều người dân U Minh Hạ đã sống được với nghề gác kèo ong truyền thống. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đánh thức U Minh Hạ

Vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích hơn 8.500 ha, là vùng lõi trọng yếu thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Hệ sinh thái tại đây quy tụ khoảng 250 loài thực vật và là nơi sinh sống của hàng vạn cá thể chim, vô số loài cá đồng đặc hữu, cùng nhiều động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.