Thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột

Phiên thảo luận thứ hai trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia để thảo luận về những cách tiếp cận mới đối với phòng ngừa xung đột, bảo đảm các tiêu chí chủ động, linh hoạt và phù hợp hơn với thực tiễn của năm 2026 và giai đoạn sau đó.

Các diễn giả trong phiên thảo luận về các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột. (Ảnh: KHÁNH LAN)
Các diễn giả trong phiên thảo luận về các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Chiều 9/6, tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, phiên toàn thể “Thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột” đã diễn ra dưới sự điều hành của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird.

Phiên thảo luận này quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia để thảo luận về những cách tiếp cận mới đối với phòng ngừa xung đột, bảo đảm các tiêu chí chủ động, linh hoạt và phù hợp hơn với thực tiễn của năm 2026 và giai đoạn sau đó.

Các diễn giả tập trung đưa ra những sáng kiến nhằm giúp ASEAN tăng cường năng lực phòng ngừa xung đột cũng như vai trò mà các đối tác bên ngoài có thể đóng góp vào sự ổn định của khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại phiên thảo luận, bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách về giải trừ quân bị đã đưa ra một số giải pháp như xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro và xung đột leo thang; kết hợp cơ chế cảnh báo sớm và cơ chế hành động; tăng cường tính minh bạch và làm sâu sắc niềm tin giữa các quốc gia.

Nhằm giúp ASEAN phối hợp các đối tác để tăng cường đối thoại, hợp tác trong khu vực, bà cho rằng ASEAN nên tận dụng những cơ chế đang được hiệp hội dẫn dắt. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc lưu ý, một điều rất quan trọng là ASEAN cần biến cam kết thành động, vừa giữ được vai trò trung tâm của ASEAN vừa bảo đảm khả năng bổ trợ cho nhau giữa các quốc gia thành viên để hỗ trợ các cơ chế do ASEAN dẫn đầu.

Nhất trí với các ý kiến của bà Izumi Nakamitsu về phòng ngừa xung đột, ông Isidro L. Purisima, Thứ trưởng Thường trực, Văn phòng Cố vấn Tổng thống về hòa bình, hòa giải và thống nhất (OPARU) của Philippines đã chia sẻ một số kinh nghiệm kiến tạo hòa bình thực tế ở Philippines.

Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, đặc biệt là trong các hoạt động lãnh đạo và kiến tạo hòa bình. Với vai trò quan trọng của mình, các chính quyền địa phương phải nhìn nhận môi trường hòa bình sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và cơ hội phát triển kinh tế của người dân trong khu vực đó. Khi cộng đồng được hưởng lợi từ hòa bình thì họ sẽ là những người ủng hộ hòa bình mạnh mẽ nhất.

Thông điệp ông mang tới diễn đàn hôm nay là ngăn chặn xung đột không chỉ là một vấn đề nằm trong chương trình nghị sự an ninh mà còn là vấn đề về quản trị, phát triển, về quan hệ đối tác. Ông cho rằng, ngăn chặn xung đột phải bắt đầu từ việc ngăn chặn bạo lực. ASEAN cần thiết lập các cơ chế quản trị mang tính bao trùm và quy tụ được sự tham gia của người dân và niềm tin vào chính phủ.

Về phần mình, Tiến sĩ Chem Widhya, Tổng Thư ký Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA) cho biết, ASEAN hiện đã có một số cơ chế phòng ngừa xung đột như TAC, ARF, ADMM+ hay ASEAN+3, và điều quan trọng là phải bảo đảm các cam kết hiện có được thực thi đầy đủ và hiệu quả.

Theo ông, các cơ quan lập pháp có thể đóng góp thiết thực vào nỗ lực gìn giữ hòa bình thông qua việc nội luật hóa các thỏa thuận khu vực, giám sát thực thi và đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách.

Trong phần thảo luận sâu và hỏi đáp, các diễn giả đưa ra các quan điểm nhất trí rằng, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ASEAN cần chủ động phòng ngừa xung đột từ sớm, đồng thời củng cố niềm tin chiến lược, tăng cường nội lực và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã được thiết lập. Việc duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác thực chất và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN sẽ là yếu tố then chốt để hiệp hội tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa ổn định của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 vừa được tổ chức tại Manila (Philippines), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, với khoảng 55% lượng dầu thô và 17% khí đốt tự nhiên được nhập khẩu từ khu vực này.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.