Thú vị trải nghiệm hỏi đáp tại gian trưng bày Báo Nhân Dân

Chiều 19/6, tại Hội Báo toàn quốc 2025, gian trưng bày của Báo Nhân Dân không chỉ thu hút công chúng bởi thiết kế ấn tượng mà còn bởi hoạt động hỏi đáp tương tác, giới thiệu chuyên trang điện tử kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Các bạn trẻ tham gia hoạt động hỏi đáp tại gian trưng bày Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Các bạn trẻ tham gia hoạt động hỏi đáp tại gian trưng bày Báo Nhân Dân. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025), Báo Nhân Dân đã tổ chức hoạt động trải nghiệm hỏi đáp kiến thức lịch sử báo chí tại gian trưng bày trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025.

Người tham gia sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến các cột mốc báo chí lịch sử, các tờ báo tiêu biểu và thành tựu của Báo Nhân Dân.

Nếu trả lời đúng, người chơi được nhận quà tặng là bộ phụ san kỷ niệm các sự kiện lớn như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ trong một buổi chiều, gian trưng bày đã đón hàng trăm lượt khách ghé thăm và trải nghiệm, phần lớn là sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Không khí hào hứng lan tỏa qua từng lượt trả lời, tạo nên một không gian giao lưu vừa trí tuệ, vừa nhiều cảm xúc.

c7114c41603cd7628e2d8.jpg
Phương Mai là một trong những người đầu tiên nhận được phần quà. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Phương Mai, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết em đặc biệt yêu thích các ấn phẩm của Báo Nhân Dân nhưng trước đây chưa có cơ hội được sở hữu trọn bộ phụ san quý. Khi biết đến hoạt động hỏi đáp tại Hội báo, em liền đăng ký tham gia.

Với kiến thức chuyên ngành báo chí được tích lũy, Mai dễ dàng trả lời chính xác và nhận phần quà từ Ban tổ chức. “Em cảm thấy rất vui và xúc động. Em hy vọng sau này sẽ được làm việc trong ngành báo chí, góp một phần nhỏ bé cho nền báo chí nước nhà”, Mai chia sẻ.

Trần Thị Ngọc Diệp, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khiến mọi người trầm trồ khi nhanh chóng trả lời đúng câu hỏi về tạp chí điện tử đầu tiên ở Việt Nam – báo Quê Hương – thậm chí không cần đến đáp án gợi ý.

Ngọc Diệp chia sẻ: “Đây là kiến thức em từng tìm hiểu trong học phần báo chí điện tử, nên em rất hào hứng khi thấy xuất hiện trong trò chơi”.

Không chỉ sinh viên ngành báo chí, nhiều bạn trẻ từ các ngành học khác cũng tham gia và bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động.

e09e8a5ca521127f4b304.jpg
Các bạn trẻ được thử thách với kiến thức về Báo chí Cách mạng. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Ngô Thị Hồng Yến và Trịnh Thị Dịu, sinh viên năm 3 Trường đại học Kinh tế-kỹ thuật công nghiệp (khoa Du lịch), cho biết đang thực tập tại một công ty truyền thông nên tới Hội báo để làm video báo cáo.

Việc tham gia hỏi đáp không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp hai bạn hiểu thêm về lịch sử ngành báo. Yến đánh giá cao phần thưởng là các ấn phẩm báo chí chứa đựng nhiều hình ảnh và tư liệu quý: “Chúng em có thể sử dụng chúng như tài liệu tham khảo phục vụ công việc sau này”.

Tham dự hoạt động và nhận được phần thưởng, Nguyễn Thị Thêu – sinh viên Trường đại học Thương mại chia sẻ: “Em thường xuyên đọc tin tức trên Nhân Dân điện tử. Hôm nay đến Hội Báo toàn quốc, em cảm thấy như được gần hơn với những bài báo mà em đã đọc".

Ngoài các bạn sinh viên, hoạt động còn thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ, bạn đọc trung thành.

Anh Chí Dũng (Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam), người thường xuyên theo dõi Báo Nhân Dân, nhận xét: “Các ấn phẩm quà tặng được thiết kế công phu, chất lượng, thể hiện tâm huyết của đội ngũ làm báo”. Anh cho biết, bản thân rất ấn tượng với không khí trẻ trung, sáng tạo tại gian trưng bày.

759030901eeda9b3f0fc1.jpg
Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử Hoàng Nhật trao phần thưởng cho người tham gia.

Từ Trường Sĩ quan Chính trị, học viên Trương Quang Lục cũng có mặt tại Hội báo theo chương trình của nhà trường. Lục chia sẻ, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 có ý nghĩa lớn đối với những người công tác trong nghề báo.

“Em ấn tượng nhất là gian trưng bày của Báo Nhân Dân – từ màu sắc chủ đạo cho đến hoạt động đều rất nổi bật. Đây là nơi em và các bạn chọn dừng chân lâu nhất”, Quang Lục nói.

Thông qua hoạt động hỏi đáp, Báo Nhân Dân không chỉ quảng bá các ấn phẩm và chuyên trang mới mà còn truyền cảm hứng, góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về lịch sử, vai trò và trách nhiệm của báo chí cách mạng.

Tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân, vào 9 giờ ngày mai (20/6), đơn vị sẽ tổ chức hoạt động Giới thiệu cuốn sách "Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân".

Vào 14 giờ 30 phút chiều 20/6, đơn vị tổ chức hoạt động Giới thiệu số báo đặc biệt và ấn phẩm "Dấu ấn xu hướng" kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hoạt động Giới thiệu chuyên trang điện tử kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và Hỏi đáp nhận thưởng sẽ trở lại vào 14 giờ 30 phút ngày 21/6.

16a85d9c71e1c6bf9ff012.jpg
Toàn cảnh gian trưng bày của Báo Nhân Dân.
bcd39b16b66b0135587a.jpg
Ban giám khảo Hội báo Toàn quốc 2025 chấm điểm gian trưng bày của Báo Nhân Dân.
17bbc462e91f5e41070e.jpg
(Ảnh: SƠN TÙNG)

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.