Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga

Sáng 15/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Nga phối hợp tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sự kiện còn có sự hiện diện của các Phó Thủ tướng, đại diện các bộ, ban, ngành của hai nước cùng gần 100 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Nga, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, vận tải, logistics, nông nghiệp, xây dựng...

Cuộc đối thoại gồm 3 phiên, tập trung vào 3 lĩnh vực hợp tác quan trọng: Thương mại, đầu tư, nông nghiệp; hợp tác năng lượng (dầu khí và năng lượng hạt nhân); giao thông, logistics.

Phát biểu tại Đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga không chỉ được xây dựng trên nền tảng lịch sử, ân tình gắn bó mà còn có cả sự đồng hành của hai Chính phủ và nỗ lực của doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin với các doanh nhân tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin với các doanh nhân tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cho rằng, quan hệ kinh tế chưa tương xứng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước và đặc biệt là tình cảm giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước; chưa khai thác được hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh trong quan hệ song phương.

Thủ tướng bày tỏ muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp hai nước, những người trực tiếp phát triển quan hệ kinh tế, thúc đẩy giao lưu giữa hai dân tộc; trao đổi về những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, tìm phương án, giải pháp để kết nối doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế sâu sắc, bao trùm và hiệu quả hơn, quan hệ kinh tế giữa hai nước phát triển bền chặt, hiệu quả, sâu sắc, góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao và ngược lại, quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp là tiền đề, cơ sở để quan hệ kinh tế tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Việt Nam tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Việt Nam tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cho biết Việt Nam có thế mạnh về thị trường với 17 FTA đã ký kết với 65 nền kinh tế hàng đầu thế giới, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hai bên phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo để tháo gỡ các vướng mắc, Chính phủ cũng sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp để cụ thể hóa, thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Thủ tướng cho biết, hai bên đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương, phải đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, nhanh chóng cấp phép cho các sản phẩm, hàng hóa, các doanh nghiệp cũng phải linh hoạt, sáng tạo trong kết nối hai thị trường. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam thuộc loại cao nhất khu vực, đây cũng là phương thức hợp tác mới.

Quang cảnh Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị cần đột phá hơn trong hợp tác năng lượng, mở rộng không gian hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình (gồm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, ưu đãi tài chính, chuyển giao kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn hạt nhân và truyền thông về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình).

Về logistics, giao thông vận tải, Thủ tướng cho rằng, những hướng hợp tác đột phá là đường biển, đường sắt, tàu điện ngầm, gồm kết nối các tuyến đường sắt, hợp tác về công nghệ, quản lý, đào tạo nhân lực, sản xuất toa xe…

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về phần mình, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, Nga xác định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ký kết hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên.

Thủ tướng Nga đề cao việc thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng logistics, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và khuyến khích các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Nga cũng khẳng định mối quan hệ kinh tế song phương sẽ tiếp tục được củng cố, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và logistics, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và đóng góp vào lợi ích chung của cả hai quốc gia.

Nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nga cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện nay mới khoảng gần 5 tỷ USD là chưa tương xứng với tiềm năng lớn giữa hai nước. Cho biết phía Nga rất quan tâm tới vấn đề logistics, Thủ tướng Nga đánh giá Việt Nam đã trở thành trung tâm logistics quan trọng. Nga mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải; cũng như cung ứng sản phẩm công nghiệp, hợp tác triển khai dự án điện hạt nhân.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp của Liên bang Nga tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp của Liên bang Nga tham dự Đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đánh giá cao sự phát triển thương mại điện tử và nỗ lực số hóa quản lý nhà nước của Việt Nam, Thủ tướng Nga cũng cho biết phía Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác trong an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Tại cuộc Đối thoại, các doanh nghiệp hai nước đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác và phát triển các dự án trên lãnh thổ của nhau, cũng như các biện pháp nhằm tăng trưởng kim ngạch thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng cùng đại diện các bộ, ban, ngành hai nước đã trực tiếp lắng nghe và phản hồi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và cam kết mạnh mẽ trong việc tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đánh giá các chủ đề đối thoại, đặc biệt là nông nghiệp, năng lượng và giao thông là 3 lĩnh vực mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan Việt Nam tiếp tục trao đổi với các đối tác Nga để triển khai hợp tác cụ thể.

Phía Việt Nam, các doanh nghiệp nhấn mạnh một số thách thức như quy trình thông quan tại Nga còn phức tạp, thiếu hụt cơ sở hạ tầng logistics, và nhu cầu cải thiện các chính sách đầu tư.

Tập đoàn TH, đại diện tiêu biểu của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Nga. Bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết TH hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Bà cho biết quyết định đầu tư sang Nga với đạo lý rất tự nhiên bởi nước Nga đã không tiếc sức người sức của, sát cánh, giúp đỡ chí tình trong công cuộc giải phóng dân tộc của Việt Nam. Khi TH đầu tư sang Nga, ngoài chính sách ban hành của Nhà nước Nga thì các thống đốc và sở ngành các tỉnh cũng vô cùng nỗ lực. Trong quá trình triển khai dự án, tập đoàn TH đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ trong mọi mặt từ chính quyền Liên bang đến chính quyền địa phương.

Nhưng đầu tư sang Nga không chỉ là quyết định vì tình nghĩa, mà đó cũng là quyết định nắm bắt "điểm vàng" trong kinh doanh, bởi các chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp của nước Nga rất minh bạch và hấp dẫn, thống nhất từ Trung ương tới địa phương, khích lệ được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đơn cử, dự án của TH hiện đang nhận được các hỗ trợ như hoàn 30% tổng giá trị đầu tư, hỗ trợ 3/4 lãi suất… TH cam kết đầu tư lâu dài tại Nga và mong muốn các chính sách ưu đãi cho các dự án sẽ được bảo lưu.

Hiện TH đang xây dựng nhà máy sữa tươi sạch tại tỉnh Kaluga quy mô 1.000 tấn/ngày mà cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ khởi công năm 2018.

Giai đoạn 1, nhà máy 500 tấn/ngày dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 5/2025. TH đã khai hoang và trồng trọt tại hàng chục ngàn ha tại các tỉnh, đầu tư các máy móc nông nghiệp công suất lớn để khai hoang những khu đất đã từng bị bỏ hoang hàng chục năm, cây mọc thành rừng, biến chúng thành các cánh đồng lúa mì, ngô, cỏ,… năng suất và chất lượng cao.

Ngoài việc trồng cây làm thức ăn cho bò, tập đoàn TH cũng bán các nông sản ra thị trường Nga và thế giới. Dự án của TH đã đem lại việc làm cho gần 500 người dân địa phương, con số này sẽ tăng lên nhiều lần khi TH tiếp tục triển khai dự án. Các công ty của TH tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như từ thiện cho trẻ em mồ côi, ủng hộ nạn nhân bão lũ, nạn nhân khủng bố, tham gia quảng bá nông nghiệp các tỉnh,…

Về phía doanh nghiệp Nga, các đại diện từ Trung tâm Xuất khẩu Nga, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga cũng đã chia sẻ quan điểm về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư với thị trường Việt Nam. Những lĩnh vực này không chỉ mang tính chiến lược mà còn gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phục vụ an sinh xã hội.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh rằng, Chính phủ Nga luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động và nắm bắt cơ hội tại Liên bang Nga.

Nhấn mạnh tình cảm mà nhân dân hai nước dành cho nhau, Thủ tướng Nga đề nghị mở rộng phạm vi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, đánh giá cao tập đoàn TH đã đầu tư lớn tại Nga, Thủ tướng Nga mời gọi các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Nga trên cơ sở chia sẻ giá trị chung và cùng có lợi, đặc biệt là tại vùng Viễn Đông với nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, vận tải, tài chính; là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp và đại diện Chính phủ hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, sự kiện không chỉ củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực chiến lược và tiềm năng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung cho cả hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh ở Moskva. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh ở Moskva

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh bên tường Điện Kremlin.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc.

Nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực hiện đại phù hợp yêu cầu tác chiến

Sáng 8/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị về định hướng phương án nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực, nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng Đảng bộ thật sự tiêu biểu, mẫu mực, xứng tầm Trường Đảng Trung ương

Sáng 8/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: CTV)

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hà Nội và Seoul thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có các hoạt động đối ngoại song phương quan trọng, thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

[Ảnh] Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

[Ảnh] Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).

Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đổi mới nội dung phong trào thi đua, lấy hiệu quả phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân làm thước đo cao nhất

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mở rộng không gian cống hiến của người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 2/8/2026 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn của Học viện và kết nối trực tuyến với 4 Học viện khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.