Vì mục tiêu chung đưa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng hiệu quả

Chiều 14/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/1 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. (Ảnh: DUY LINH)

Tham dự cuộc hội kiến, về phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm hai nước bắt đầu chuỗi các hoạt động quan trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và Đối tác Chiến lược toàn diện hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai thực chất những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt sau các hoạt động tiếp xúc, trao đổi hết sức sôi động trong năm 2024; chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã có cuộc hội đàm hết sức thành công.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vẫn giữ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 9/2024, đặc biệt là cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga V. Putin tại Điện Kremlin và các cuộc hội đàm, trao đổi với Lãnh đạo Quốc hội Liên bang Nga.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đạt được trong hơn hai thập kỷ qua, nhất là bảo đảm ổn định chính trị-xã hội trong nước, phát triển kinh tế năng động, nâng cao vị thế của nước Nga trên trường quốc tế, bảo đảm cuộc sống của người dân dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Liên bang Nga và cá nhân Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn; chuyển lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi của Tổng thống V.Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.Volodin tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhấn mạnh, Liên bang Nga mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, Thủ tướng Mikhail Mitshustin nêu rõ, Liên bang Nga đặc biệt coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Mikhail Mishustin vui mừng nhận thấy, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được củng cố với độ tin cậy cao, trao đổi đoàn được triển khai tích cực, trong đó có hợp tác liên nghị viện, là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Mikhail Mitshustin nhấn mạnh, Liên bang Nga rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, hợp tác kinh tế-thương mại phát triển năng động.

Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Hợp tác trong các lĩnh vực như: khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, địa phương… ngày càng được mở rộng. Hai bên tổ chức thường niên và luân phiên Những Ngày văn hóa Việt Nam và Nga tại hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga trong cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Hai bên đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đón Chủ tịch Duma Quốc gia thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác liên nghị viện.

Quốc hội Việt Nam cũng đã xây dựng và đang xúc tiến triển khai Kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam với Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành hai nước trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng về quốc phòng-an ninh, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự, phát triển công nghiệp an ninh; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí thông qua việc nghiên cứu mở rộng hợp tác, ký kết các văn kiện hợp tác mới.

Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh buổi hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ hai nước nới lỏng các rào cản kỹ thuật để đẩy mạnh hợp tác song phương cũng như hợp tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Về khoa học-giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, hai bên tăng cường các dự án và chương trình hợp tác, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp Chính phủ hai nước giải quyết các vấn đề vướng mắc về thể chế, thúc đẩy hợp tác, hài hòa lợi ích, vì mục tiêu chung là đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc; vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Với vai trò là thành viên có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam ủng hộ Liên bang Nga tăng cường hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác với ASEAN; sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác của Liên bang Nga với các quốc gia ASEAN; mong Liên bang Nga có đóng góp tích cực cho sự phát triển, hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin trao đổi thân mật. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin trao đổi thân mật. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Thủ tướng Mikhail Mishustin và chính quyền các cấp của Liên bang Nga luôn quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ổn định tại Nga, hòa nhập vào nước sở tại, góp phần làm cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dư địa hợp tác và phát triển giữa hai nước còn rất lớn; mong muốn hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai các giải pháp để thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương.

Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và quan hệ hữu nghị lâu đời với Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và Quốc hội, Chính phủ Liên bang Nga trong triển khai, thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai đất nước cũng như mong muốn của Nhân dân Việt Nam và Nga.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.