Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala họp báo sau hội đàm

Chiều 20/1, theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa (CH) Czech, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ CH Czech Petr Fiala họp báo sau hội đàm chính thức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Czech Petr Fiala chủ trì họp báo sau hội đàm chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Czech Petr Fiala chủ trì họp báo sau hội đàm chính thức. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại họp báo, Thủ tướng Czech Petr Fiala nhấn mạnh, năm 2025 là năm phù hợp nâng cấp quan hệ Việt Nam-Czech vì kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; thực sự không có nước nào ở châu Á mà Cộng hòa Czech quan hệ sâu sắc như với Việt Nam. Việc hợp tác cũng tăng trưởng tương ứng, năm ngoái kim ngạch thương mại song phương cán mức 4 tỷ USD. Các doanh nghiệp Czech rất hứng thú đầu tư tại Việt Nam. Hai bên đưa mối quan hệ sang một trang mới.

Chuyến thăm này tiếp nối chuyến thăm của Thủ tướng CH Czech hai năm trước. Hai năm qua, hai bên đạt nhiều kết quả quan trọng như thực hiện nhiều dự án trọng điểm góp phần nâng tầm quan hệ.

Czech đã bàn giao máy bay thứ 39 cho Việt Nam và tiếp tục giao thêm máy bay mới. Nhiều công ty lớn của Czech đã đầu tư vào Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục vừa mới ký kết giúp hai bên có thể trao đổi các cán bộ giảng dạy, sinh viên; thỏa thuận việc đào tạo phi công rất quan trọng. Hai nước có tiềm năng lớn trong hợp tác song phương.

Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước sáng nay có hàng trăm doanh nghiệp hai bên hiện diện, thể hiện sự quan tâm lớn, có nhiều hợp đồng sẽ được ký kết trong lĩnh vực sản xuất ô-tô năng lượng, quốc phòng. Hai nước có quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực hàng không, khai khoáng, xăng dầu, lọc hóa dầu. CH Czech có nhiều doanh nghiệp có kinh nghiệm trong ngành lọc hóa dầu; có thể cung cấp các loại năng lượng mới như hạt nhân để tăng cường quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala chứng kiến các bộ, ngành hai nước ký và trao đổi văn kiện hợp tác. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala chứng kiến các bộ, ngành hai nước ký và trao đổi văn kiện hợp tác. (Ảnh: THANH GIANG)

Hai nước sẽ mở đường bay thẳng Praha-Hà Nội. CH Czech có kinh nghiệm mở những đường bay mới với các nước trong khu vực. Hai bên thảo luận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ phát triển. Các doanh nghiệp Czech mong tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng gió, năng lượng mặt trời, công nghệ y tế và sinh học. Người dân Việt Nam rất hứng thú với nghệ thuật, phim ảnh của CH Czech. Do đó, Czech dự kiến mở một Trung tâm văn hóa Czech ở Hà Nội. Thủ tướng CH Czech tin tưởng chắc chắn hội đàm, diễn đàn doanh nghiệp mang lại cơ hội kinh doanh rất cụ thể. Dựa trên những kết quả đạt được hai nước, chúng ta có thể đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng CH Czech; bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu, thành quả của CH Czech trong xây dựng đất nước, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Czech đã giúp đỡ Việt Nam chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 75 năm qua. Từ những kết quả đạt được, hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược; đây là sự nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam với một nước ở khu vực Trung và Đông Âu, là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala chứng kiến các tập đoàn lớn của hai nước ký và trao đổi văn kiện hợp tác. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala chứng kiến các tập đoàn lớn của hai nước ký và trao đổi văn kiện hợp tác. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, thế giới đang phân cực hóa chính trị, đa dạng hóa thị trường sản phẩm, chuỗi cung ứng; xanh hóa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; số hóa hoạt động của con người và các lĩnh vực theo tiến trình kinh tế số. Chúng ta đang phải đối mặt nhiều vấn đề liên quan biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, dịch bệnh, các vấn đề lớn mà thế giới đối mặt.

Các vấn đề này đều liên quan toàn dân, toàn diện, toàn cầu vì vậy hai nước có cách tiếp cận mới mang tính hợp tác toàn cầu, toàn dân, toàn diện trên khuôn khổ truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước, dân tộc; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, hai nước càng phải đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, mang lại lợi ích cho hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, trong Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước có mấy nội hàm quan trọng: theo đó, về chính trị ngoại giao, hai nước tăng cường tin cậy chính trị, ngoại giao, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư còn nhiều dư địa, do đó hai bên thúc đẩy để dự án lớn của Czech tại Việt Nam được hoàn thành; hợp tác truyền thông giữa hai bên có dư địa, trong đó thúc đẩy thương mại song phương lên 5 tỷ USD những năm tới là có cơ sở; lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư thúc đẩy mạnh hơn, cụ thể hơn và tập trung vào các dự án lớn hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala bắt tay khi kết thúc họp báo sau Hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala bắt tay khi kết thúc họp báo sau Hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và lao động, Việt Nam xác định phát triển trong kỷ nguyên mới với tăng trưởng 2 con số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Việt Nam hoan nghênh giúp đỡ, hợp tác của CH Czech về vấn đề này.

Lĩnh vực quốc phòng an ninh thì được tăng cường củng cố cả về thương mại quốc phòng và chuyển giao công nghệ quốc phòng an ninh; hai bên cũng đã ký được một số văn bản tại Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước. Điều này góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại song phương cân bằng hơn.

Giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, du lịch, hai bên nhanh chóng hỗ trợ hình thành Trung tâm văn hóa tại Praha và Hà Nội. Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân Czech mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch Việt Nam trong năm 2025 và mở rộng sau khi kết thúc thời hạn của lần miễn thị thực đầu tiên này.

Giao lưu nhân dân tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi hơn thông qua mở đường bay theo tinh thần “một cung đường nhiều điểm đến”; nối lại vận chuyển bằng đường sắt giữa hai nước; ký kết các hiệp định về lao động, dẫn độ tội phạm.

Hai bên ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của mỗi nước. Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho 100 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Czech trên cơ sở cộng đồng người Việt Nam là một trong 14 dân tộc thiểu số tại CH Czech; mong Chính phủ Czech hỗ trợ rồi thì hỗ trợ tốt hơn nữa đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội Czech, đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hai nước, đóng góp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Hai nước chia sẻ thông tin, quan tâm khu vực và thế giới bằng nhiều cách khác nhau.

Thủ tướng khẳng định, thời gian ngắn, công việc nhiều, lĩnh vực rộng, đối tượng phong phú trong hợp tác. Việt Nam khẳng định làm hết sức mình hiện thực hóa thỏa thuận Tuyên bố nâng cấp lên đối tác chiến lược hai nước, mang lại hiệu quả thiết thực cho hai dân tộc, hai đất nước, góp phần gìn giữ hòa bình, phát triển khu vực và thế giới. Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể; Việt Nam cũng hết sức coi trọng thời gian, trí tuệ sự quyết đoán.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.