Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri là giảng viên, sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ và cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV tới đông đảo cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài gây khó khăn cho người dân; tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; có giải pháp bình ổn thị trường xăng dầu tránh những tác động tiêu cực đến sản xuất đời sống của người dân.

Cử tri mong muốn Chính phủ, Quốc hội tăng lương cơ sở, tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân; tăng cường hỗ trợ thành phố Cần Thơ phát triển kinh tế-xã hội theo các nghị quyết của Trung ương...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước 9 tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Chính phủ cũng thông tin, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Về khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế, Thủ tướng Chính phủ có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành rà soát, sửa đổi những chính sách không phù hợp với thực tiễn, nhất là trong việc đấu thầu, xác định giá thuốc để việc mua sắm nhanh chóng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của người dân.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi các quy định về đầu tư, đấu thầu tập trung quốc gia, đồng thời kiến nghị Quốc hội tiếp tục gia hạn lưu hành các loại thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

Chính phủ chủ trương phân cấp trong đấu thầu, đấu giá thuốc nên cấp nào làm tốt sẽ được khuyến khích. Các địa phương cần vào cuộc cùng với Trung ương khắc phục việc này để bảo đảm thuốc, đồng thời chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ giải đáp, làm rõ nhiều ý kiến, đề xuất của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ giải đáp, làm rõ nhiều ý kiến, đề xuất của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ luôn quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu phát triển. Chỉ tính riêng năm 2022, tổng vốn ngân sách đầu tư công cho vùng đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 14%.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường bộ cao Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cần Thơ-Cà Mau và Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; đầu tư các cầu, cảng trên các sông lớn để hình thành mạng lưới giao thông giúp kết nối toàn vùng với các vùng khác... tạo động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của vùng.

Chính phủ thực hiện đề án xây dựng Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Y dược Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ cao làm nồng cốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn vùng.

Các địa phương trong vùng cũng cần chủ động liên kết với các trường, các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực địa phương có nhu cầu.

Về bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát các quy định về kinh doanh xăng dầu để sửa đổi cho phù hợp. Việc điều hành kinh doanh xăng dầu cần linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường nhiều biến động.

Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu lại việc điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày còn phù hợp hay không để điều chỉnh cho hợp lý.

Các địa phương tập trung kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu để tránh tình trạng đầu cơ găm hàng khi giá tăng cao, gây rối loạn thị trường.

Về việc tăng lương người lao động, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Lộ trình tăng lương được thực hiện theo Nghị quyết 27 của trung ương. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua, nên việc này vẫn chưa thực hiện được vì phải dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Tuy vậy, Chính phủ cũng thực hiện tăng lương cho người lao động khu vực doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, năm 2023, Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ yêu cầu các địa phương tùy vào điều kiện ngân sách cần có kế hoạch tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở để họ an tâm công tác.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ghi nhận và phối hợp các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ thăm, làm việc và trồng cây lưu niệm tại Trường đại học Y dược Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.