Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Lắng nghe cử tri, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc

Chiều 12/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề nóng được cử tri thẳng thắn đề cập như tình trạng quy hoạch treo, một số dự án đầu tư chậm trễ, cần điều chỉnh quy hoạch, đề xuất tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp đổi căn cước công dân gắn chip cho người dân, bảo mật thông tin cá nhân trong bối cảnh thời đại công nghệ số, mạng xã hội phát triển...

Bà Phan Thị Tuyết Anh, cử tri thị trấn Hóc Môn, và một số cử tri phản ánh giá xăng biến động hoặc không mua được xăng vì một số cây xăng treo bảng đóng cửa hoặc bán cầm chừng, nguồn cung khan hiếm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, phát sinh tình trạng tích trữ xăng, dầu tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, đề nghị các bộ, ngành vào cuộc, chung tay tháo gỡ kịp thời nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên, cho nguồn cung xăng dầu ổn định.

Cử tri Trịnh Thị Xuân Liễu, xã Tân Hiệp, cho biết mặc dù tuổi cao, công việc bận rộn, vất vả nhưng các cán bộ Hội Người cao tuổi ở cơ sở vẫn tâm huyết tham gia đóng góp vì công việc chung và đề xuất quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách, nâng chế độ thù lao, phụ cấp.

Cử tri Lê Hồng Hạnh, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Hóc Môn, đề nghị nâng mức đóng bảo hiểm xã hội và nâng lương cho cán bộ không chuyên trách tại các xã, thị trấn.

Ông Lê Tân Hưng, cử tri xã Xuân Thới Thượng cho biết, bà con phấn khởi khi người dân hai huyện Củ Chi, Hóc Môn luôn nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước về kêu gọi đầu tư phát triển và hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, qua đó diện mạo và cuộc sống của nhân dân được cải thiện. Ông cũng gửi gắm tâm tư người dân xã Xuân Thới Thượng đã trăn trở là một khu công nghiệp 300ha được phê duyệt quy hoạch 20 năm trước nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và kiến nghị xóa bỏ quy hoạch treo này.

Đề cập giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, chi phí sản xuất tăng, người dân không có lãi để duy trì và phát triển ngành nghề nông nghiệp, cử tri Huỳnh Thị Ánh, xã Xuân Thới Sơn kiến nghị thành phố có hướng bình ổn giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và hoan nghênh 9 ý kiến phản ánh thiết thực, thẳng thắn về những vấn đề kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết đóng góp xây dựng phát triển huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Chủ tịch nước cho biết, những ý kiến đóng góp sẽ được tập hợp, để kiến nghị kịp thời trong việc ban hành chủ trương, chính sách. Chủ tịch nước làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri kiến nghị quan tâm.

Về vấn đề biến động giá xăng dầu, nguồn cung xăng, dầu ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, Chủ tịch nước nêu rõ ý kiến của cử tri là xác đáng và cho biết nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước có thể bảo đảm 2/3 nhu cầu tiêu thụ, tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu tái diễn là khuyết điểm, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan chức năng.

Do vậy các bộ, ngành hữu quan phải có biện pháp, trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu bình thường trở lại.

Về vấn đề quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch còn chậm, ảnh hưởng đến phát triển, cuộc sống của người dân, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố sớm có biện pháp tháo gỡ.

Đồng tình với ý kiến phản ánh của một số cử tri, Chủ tịch nước yêu cầu cần quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách, nâng lương, mức phụ cấp phù hợp cho cán bộ cơ sở, bởi có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

Nêu rõ chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết thấu đáo những vấn đề cấp bách, thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh như có biện pháp tháo gỡ hiệu quả giá vật tư nông nghiệp đầu vào để hỗ trợ nông dân bớt khó khăn, quan tâm hơn nữa đến việc cấp giấy chứng nhận đất đai trong các cơ sở tín ngưỡng, tạo điều kiện tổ chức sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Cùng với đó, quan tâm chăm lo về bảo hiểm y tế cho nhân dân, nhất là người nghèo mắc bệnh nan y, chú trọng tầm soát sớm để phát hiện sớm bệnh tật, tạo mọi điều kiện cấp đổi căn cước công dân thuận lợi nhất.

Chủ tịch nước cũng lưu ý vấn đề an ninh mạng, có biện pháp xử lý nghiêm những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền để bà con đề cao cảnh giác, lên án mạnh mẽ những thông tin xấu độc, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân với chế độ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước cũng thông báo với cử tri về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra một số quyết sách lớn và những chuyển biến tích cực của tình hình kinh tế-xã hội đất nước, đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ; vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những khởi sắc của Thành phố Hồ Chí Minh, với 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,71%; kim ngạch xuất khẩu, tổng doanh thu du lịch tăng.

Chủ tịch nước ghi nhận, Đảng bộ, chính quyền huyện Hóc Môn đã có nhiều cố gắng trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao đời sống người dân và sau hội nghị xúc tiến đầu tư đã tích cực triển khai, tạo điều kiện thúc đẩy các dự án đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm xây dựng nông thôn mới.

Về định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tập trung giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh như bảo đảm nguồn cung xăng dầu, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, khắc phục tình trạng cán bộ y tế, giáo viên xin nghỉ việc, quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bảo đảm tốt hơn công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng...

Chủ tịch nước lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực vượt khó, có nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá trong phát triển thời gian tới, xứng tầm là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Đảng bộ, chính quyền huyện Hóc Môn cần phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, luôn lắng nghe dân, tiếp thu những ý kiến đóng góp thiết thực, chú trọng phát triển kinh tế-xã hội cùng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.