Tiếp thu ý kiến, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Sáng 14/5, tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thành phố trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Giang)

Hơn 200 cử tri là đại diện các doanh nghiệp và lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã dự hội nghị có các ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo nội dung về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và việc triển khai thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố thời gian qua; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đại diện cử tri, công nhân tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đại diện cử tri, công nhân tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ý kiến, phát biểu tại hội nghị đã bày tỏ vui mừng, tin tưởng bởi sự chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; nhờ đó, kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và phát triển khá, nhất là trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; đánh giá cao cá nhân Thủ tướng Chính phủ nói riêng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nói chung đã thực hiện tốt vai trò năng, nhiệm vụ của mình, trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri của thành phố Cần Thơ đã và đang được giải quyết tích cực.

Đoàn đại biểu Quốc hội rất mong được lắng ý kiến kiến nghị của cử tri là chủ doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động liên quan đến các vấn đề phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động; các giải pháp phát triển nhà ở và an sinh xã hội; phản ánh bất cập, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động; cũng như được lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ tâm tư, nguyện khác của cử tri liên quan đến phát triển bền vững và ổn định cho doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố và cả nước trong thời gian tới để kiến nghị đến Quốc hội các bộ, ngành chức năng của Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với công nhân, người lao động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với công nhân, người lao động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại diện công nhân, người lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều vấn đề như: Chính phủ và các đơn vị có liên quan xem xét việc tính lương cho công nhân lao động phải đảm bảo không chỉ đủ sống, mà còn có thể tạo ra tích lũy ở mức cần thiết để khi gặp khó khăn vẫn có tiền để duy trì cuộc sống tạm thời; tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận, mở rộng và tìm kiếm thị trường đầu ra đạt hiệu quả thiết thực hơn;

Quan tâm có chính sách tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để các trường nghề tập trung đào tạo nguồn lực đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp hoặc có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện được việc đào tạo lại nguồn lao động phù hợp điều kiện sản xuất cụ thể của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực cao hơn trong thời gian tới; đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên và xử lý các công ty tín dụng đen, giải pháp để ngăn chặn, xử lý vấn đề lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông (điện thoại)…

Đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố Cần Thơ cũng đã trả lời, giải đáp các kiến nghị của cử tri đã nêu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri nhân Tháng Công nhân; bày tỏ cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của cử tri Thành phố; cho biết, các nội dung của Kỳ họp lần tới đây rất nặng nề, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm.

Thủ tướng đánh giá, các vấn đề cử tri nêu tại hội nghị này “đúng và trúng”, sát thực tiễn; lãnh đạo các bộ, ngành, Thành phố trả lời đúng các vấn đề, làm hài lòng cử tri.

Chia sẻ với cử tri Thành phố, Thủ tướng nêu rõ, ngay sau Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tập trung giải quyết các vấn đề mà cử tri đã phản ánh; triển khai các kết quả của Kỳ họp để chính sách đi vào cuộc sống… Thủ tướng cho biết, chúng ta phải chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 với khối lượng công việc rất lớn, theo đó dự kiến xem xét 8 Luật; chương trình giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi đó, 2 năm qua, đất nước ta đã trải qua đại dịch Covid-19 chưa từng có trên thế giới và đến tháng 5 này, WHO mới tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thủ tướng nhấn mạnh, dù khó khăn, phức tạp đến đâu thì chúng ta cũng phải bình tĩnh, không được nản lòng; đưa ra giải pháp phù hợp. Từ đầu năm đến nay, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực hội nhập quốc tế. Chúng ta tự hào có sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị vững mạnh, vào cuộc tích cực.

Hiện nay, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn từ bên ngoài vì quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn; các nước đang chống lạm phát, phải hy sinh tăng trưởng, tổng cầu giảm; xung đột quân sự một số nơi trên thế giới, dẫn tới ảnh hưởng thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cùng với đó, những khó khăn nội tại của nền kinh tế dễ bộc lộ vào những thời điểm như hiện nay như các vấn đề về thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… Hiện nay, xuất hiện tình trạng một số cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, đòi hỏi phải chúng ta phải giải quyết; phải tăng cường phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng các thị trường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng các suất quà cho công đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng các suất quà cho công đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tổng hợp, giải đáp các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng nhấn mạnh, khó khăn phải tháo gỡ, thách thức phải vượt qua; mục tiêu vẫn không thay đổi, đó là: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các các cân đối lớn; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hội nhập quốc tế.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, cần tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý; khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19; phục hồi nhanh và phát triển bền vững; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, tạo sinh kế cho người dân; tìm thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng nhiều công cụ như giảm, giãn, miễn thuế, phí, lệ phí, kéo dài thời hạn nộp thuế, đi đôi với chú ý cân đối với tình hình lạm phát; thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, chính sách tài khoá mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, hiệu quả; khoanh nợ, giãn nợ, đáo nợ; mở rộng các thị trường, nhất là thị trường ngách như Trung Đông, các nước sử dụng thực phẩm Hồi giáo Halal.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ về thể chế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; ứng dụng công nghệ số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, thúc đẩy ứng dụng Đề án 06 để tăng cường quản lý dân cư; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đó là cải cách, hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược; tập trung vào 3 động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu; tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đầu tư các thiết chế văn hóa; bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; thúc đẩy ngoại giao kinh tế; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý những người làm sai, bảo vệ những người làm đúng; xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nỗ lực giảm chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với bà con cử tri, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với bà con cử tri, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động thành phố Cần Thơ.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Thủ tướng yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phải có trách nhiệm phản ánh với Quốc hội, các cấp thẩm quyền. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn sự đồng hành của các cấp chính quyền để Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, ban hành các Nghị định, Nghị quyết, Quy định, các công văn chỉ đạo, các Bộ trưởng ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện…;

Chính phủ sẽ tiếp tục cố gắng, đề xuất với Quốc hội tháo gỡ khó khăn; tin tưởng Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ thực hiện thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV tới sẽ thành công tốt đẹp, giải quyết các công việc của đất nước, đem lại hiệu quả thiết thực, sản phẩm cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng các suất quà cho công đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.