Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc với 500 công nhân, lao động tỉnh Quảng Ninh

Ngày 13/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri công nhân tại Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri công nhân tại Quảng Ninh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề có sự tham dự của 500 công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang làm việc trong ngành than, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp Quảng Ninh.

Nội dung chính của hội nghị là trao đổi về các dự án: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Công đoàn, Luật Việc làm… liên quan trực tiếp đến người lao động, đồng thời thông tin nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, các cử tri đã gửi tới đại biểu Quốc hội một số ý kiến, kiến nghị, trong đó có nhiều ý kiến mong muốn địa phương quan tâm thu hút đầu tư để tạo việc làm mới, việc làm bền vững; đề xuất tăng mức tiền lương tối thiểu vùng; có chính sách đào tạo chuyên sâu nâng cao tay nghề, thu hút lao động chất lượng cao về làm việc trên địa bàn, chính sách nhà ở, nhà trẻ, hỗ trợ giáo dục để gia đình an cư lạc nghiệp…

Đặc biệt, người lao động đề nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng thu hút được đông đảo người lao động tham gia, yên tâm và không rút bảo hiểm một lần; khắc phục, hạn chế tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội; tách quy định tuổi hưởng lương hưu của khối hành chính sự nghiệp và khối sản xuất-kinh doanh…

Cử tri Đỗ Quang Trung ở Công ty Than Nam Mẫu đề xuất: lao động nam làm công việc trong hầm lò là nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi nghỉ hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội sau đó mỗi năm tăng 2%, tối đa 75%.

Đại diện cử tri công nhân tỉnh Quảng Ninh tham dự buổi tiếp xúc.

Đại diện cử tri công nhân tỉnh Quảng Ninh tham dự buổi tiếp xúc.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp giải đáp, trả lời những thắc mắc, kiến nghị liên quan, đặc biệt nhấn mạnh sớm đề xuất giải quyết những khó khăn liên quan đến quy hoạch ngành than, ổn định sản xuất.

Về phía địa phương, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định: tỉnh Quảng Ninh đã và đang quan tâm quy hoạch, ban hành chương trình phát triển nhà ở xã hội, từ nay đến năm 2030 sẽ có 50 nghìn chỗ ở cho người lao động cùng các thiết chế đi kèm.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trả lời, giải đáp một số ý kiến của cử tri công nhân.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trả lời, giải đáp một số ý kiến của cử tri công nhân.

Theo đó, Quảng Ninh đã lựa chọn những vị trí đất rất đắc địa để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hiện nay một số dự án đang được tổ chức triển khai thực hiện, xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội để tránh tình trạng đầu cơ. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục mở rộng các dự án nhà ở xã hội ở các địa bàn có đông công nhân lao động.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trao 100 phần quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.