Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Pháp và châu Âu

Sáng 11/6 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Paris, trong chương trình hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn công nghệ Thales. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn công nghệ Thales. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Thales, đại diện tập đoàn cho biết Thales là tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc tế với hơn 81.000 nhân viên trên toàn cầu. Tập đoàn đang đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ kỹ thuật số và sáng kiến công nghệ sâu ("deep tech") – bao gồm dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ định vị, an ninh mạng và công nghệ lượng tử.

Tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994. Tập đoàn đề xuất các dự án hợp tác về vệ tinh viễn thông, trong đó có vệ tinh viễn thông cho VINASAT3; cho biết sẽ làm việc với Bộ Tài chính Pháp về các nội dung Thủ tướng đã đề cập trong lĩnh vực vệ tinh cũng như các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khai thác không gian vũ trụ là một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam; đề nghị Thales hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ, VNPT để có thể tham gia triển khai các dự án vệ tinh bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và có lưu ý tới quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp; làm rõ các vấn đề về vốn, công nghệ, quản lý khai thác để phía Việt Nam xem xét lựa chọn; cũng như nghiên cứu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác mà tập đoàn có thế mạnh.

airbus.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn hàng không Airbus. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Airbus.

Ông Wouter van Wersch mong muốn tiếp tục hợp tác với Vietnam Airlines hiện đại hóa đội bay; đề xuất hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là cung cấp giải pháp vệ tinh quang học công nghệ tiên tiến để tiếp nối sự thành công của vệ tinh VNREDSat1; cũng như hợp tác sử dụng các nhiên liệu theo hướng tiết kiệm, thân thiện môi trường, phát triển trí tuệ nhân tạo, AI…

Đánh giá cao hợp tác thành công của Airbus với các đối tác Việt Nam, trong đó có dự án vệ tinh VNREDSat-1, Thủ tướng đề nghị Airbus hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực hàng không với Việt Nam thông qua các hợp đồng mua bán máy bay với giá cả phù hợp, giao hàng sớm; chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, bảo hành, bảo dưỡng máy bay; về lâu dài thì hợp tác nghiên cứu, sản xuất linh kiện máy bay; khai thác không gian vũ trụ…

safran.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch tập đoàn hàng không Airbus. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp ông Philippe Bardol, Giám đốc Safran khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Safran.

Safran là một tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Pháp chuyên thiết kế, phát triển và sản xuất động cơ máy bay, động cơ trực thăng, hệ thống đẩy tàu vũ trụ cũng như nhiều thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ khác. Tính đến năm 2024, tập đoàn có 100.000 nhân viên trên toàn cầu và doanh thu đạt 27,3 tỷ euro, giữ vị trí hàng đầu thế giới và trong các thị trường quan trọng của tập đoàn ở lĩnh vực hoạt động.

Tập đoàn Safran bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 và chính thức mở văn phòng đại diện năm 1997, thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong nước. Trong lĩnh vực hàng không, tập đoàn cung cấp động cơ và thiết bị cho các hãng Vietjet, Vietravel, Bamboo Airways và tham gia dự án mua 50 máy bay của Vietnam Airlines. Tập đoàn đã ký kết hợp đồng trị giá 8 tỷ USD với VietjetAir về mua bán và bảo dưỡng động cơ CFM cho 200 máy bay 737 Max, ký kết trong chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (10/2024).

Lãnh đạo tập đoàn bày tỏ quan tâm, đề xuất các nội dung hợp tác trong lĩnh vực hàng không, kế hoạch phát triển các sân bay và phát triển cơ sở hạ tầng hàng không, cũng như ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực trọng điểm mà Việt Nam ưu tiên.

Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động hợp tác kinh doanh có hiệu quả của Tập đoàn tại Việt Nam, chia sẻ một số định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ; đề nghị Safran tham gia hỗ trợ phát triển ngành hàng không, vũ trụ tại Việt Nam trong thời gian tới, trao đổi và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đối tác khác để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác, nghiên cứu khả năng triển khai các dự án tiếp theo, phù hợp với nhu cầu và định hướng công nghệ của Việt Nam.

edf.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bernard Fontana, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EDF. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bernard Fontana, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EDF của Pháp.

Ông Bernard Fontana, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EDF cho hay EDF là tập đoàn năng lượng đa quốc gia, với vốn chủ sở hữu phần lớn của Chính phủ Pháp, là nhà sản xuất điện không phát thải CO2 trực tiếp đầu tiên trên thế giới, là nhà điều hành điện hạt nhân hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu châu Âu. EDF hiện đang hoạt động trên 20 quốc gia và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000.

EDF đã hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2 (715 MW) - một trong những dự án điện BOT đầu tiên ở Việt Nam trong năm 2005. Từ thành công quan trọng này, cuối năm 2018 Tập đoàn đã được cấp phép cùng với công ty Thái Bình Dương (Việt Nam), tập đoàn Sojitz và Kyushu (Nhật Bản), tham gia vào dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1 (công suất 2.250 MW, dự kiến vận hành thương mại từ năm 2030), trong đó tập đoàn EDF thay thế tập đoàn Engie của Pháp.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo EDF trao đổi về dự án Sơn Mỹ 1; bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực khác như viễn thông, trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất; đề nghị EDF phối hợp với Petrovietnam, Viettel và các đối tác khác để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực. Về dự án điện hạt nhân, EDF trao đổi cụ thể với Bộ Công Thương, các đối tác liên quan để làm rõ về công nghệ, nguồn vốn và đào tạo nhân lực.

Phía EDF nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, sẵn sàng tăng cường năng lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, không chỉ về công nghệ mà cả về đào tạo nhân lực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.