Tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hai nền kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga

Chiều 24/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bùi Thanh Sơn; về phía Liên bang Nga có Phó Thủ tướng Chính phủ Dmitry Chernyshenko; đông đảo các doanh nghiệp hai nước.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đánh giá Việt Nam là đối tác tin tưởng lâu năm của Nga ở Đông Nam Á; cho rằng, muốn phát triển thương mại thì cần giải quyết vấn đề thanh toán. Nga sẵn sàng cung cấp các nguồn năng lượng dầu, than, thịt, lúa mì, phân bón và các sản phẩm khác cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp của Nga tích cực đầu tư, làm ăn tại Việt Nam; nêu rõ, Việt Nam và Liên bang Nga còn nằm trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, do đó hai nước còn có những thế mạnh về ưu đãi thuế quan với rất nhiều mặt hàng đã được giảm thuế.

ndo_br_thu-tuong-2-9204.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Thanh Giang)

Hai nước cần mở ra những tuyến đường vận tải mới. Hai nước cũng đang tăng tần suất các chuyến bay, nhờ đó, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam đã tăng gấp 3 và Nga hiện là một trong những nước có khách du lịch đến Việt Nam đông nhất.

Nga đang nỗ lực cải thiện chính sách visa, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga. Ông bày tỏ vui mừng Việt Nam và Nga ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nga cũng đang hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực; hy vọng các doanh nghiệp sẽ tận dụng lợi thế này để hình thành những dự án mới…

ndo_br_thu-tuong-1-3927.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ, các đại biểu hai nước tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới đang diễn biến phức tạp, do đó càng khó khăn thì Việt Nam và Liên bang Nga càng phải đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để lợi ích, có các diễn đàn như diễn đàn này để lắng nghe chia sẻ, hành động.

Thủ tướng mong diễn đàn này tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu cơ hội làm ăn, đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Sự khó khăn chỉ là phép thử cho sự hợp tác; vấn đề là chúng ta có dám mạnh dạn vượt qua giới hạn của bản thân để làm tốt hơn việc kết nối 2 nền kinh tế, kết cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty của Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Thanh Giang)

Đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty của Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Thanh Giang)

Theo Thủ tướng, đã có các cuộc hội đàm, làm việc hết sức thành công, hiệu quả với các nhà Lãnh đạo, cơ quan của Liên bang Nga; dư địa hợp tác hai nước còn lớn; quan hệ chính trị là nền tảng, mở đường cho các quan hệ khác.

"Việt Nam xác định Liên bang Nga là đối tác quan trọng nhất ở châu Âu. Mong hai bên khai thác tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; góp phần vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn này", Thủ tướng cho biết.

Về tình hình Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam xác định phát triển đất nước dựa trên ba trụ cột là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; tập trung phát triển các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo…

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: Thanh Giang)

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: Thanh Giang)

Việt Nam nhất quán ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; tích cực cải thiện môi trường đầu tư.

Việt Nam phấn đấu trong năm 2026 và các năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng 2 con số, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nga gần 2 tỷ USD, Nga đang đầu tư tại Việt Nam khoảng 1 tỷ USD; mong các nhà đầu tư Nga ngày càng đến đầu tư ở Việt Nam hơn nữa trên tinh thần cùng thắng; thực hiện “cùng lắng nghe và thấu hiểu”, “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển” với tất cả sự chân thành, hợp tác vô tư trong sáng, tuân thủ pháp luật.

ndo_br_ds2-1073.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko chứng kiến lễ trao các biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang ưu tiên phát triển năng lượng, trong đó phát triển năng lượng hạt nhân trở thành năng lượng sạch với tầm nhìn 100 năm; phát triển hệ sinh thái năng lượng hạt nhân. Mong Nga đầu tư hệ sinh thái năng lượng hạt nhân ở Việt Nam.

Về lĩnh vực dầu khí, mong hai bên tiếp tục khai thác thế mạnh cả về thăm dò, khai thác, chế biến; khai thác năng lượng sạch trong đó có 7 tầng năng lượng của biển. Để kinh tế phát triển 2 con số thì ngành năng lượng cũng phải tăng trưởng 2 con số, do đó tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này là rất lớn.

Về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đây là lĩnh vực Việt Nam hết sức ưu tiên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, phát triển các ngành mang tính chất nền tảng như y tế, giáo dục. Đây là những lĩnh vực then chốt mà vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chiến lược. Việt Nam đang ưu tiên phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh, chống biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có vận tải đường sắt.

Thủ tướng đề nghị Nga, Trung Quốc cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển phương thức vận tải này. Việt Nam năm nay phấn đấu tăng gấp đôi, gấp ba lượng hàng hóa vận tải bằng đường sắt sang Nga.

Việt Nam hoan nghênh việc đầu tư vào giáo dục; hoan nghênh phía Nga đầu tư xây dựng một trường đại học tại Việt Nam để mở rộng giao lưu văn hóa, tìm hiểu pháp luật; xây dựng các trường đào tạo của Nga ở Việt Nam, tận dụng Nga có sở trường về các môn khoa học cơ bản. Việt Nam cũng đang phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí.

Thủ tướng kêu gọi các ngân hàng hai bên tìm phương án tốt nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp thúc đẩy giao lưu thương mại.

Thủ tướng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp có nền tảng chính trị rất tốt, quan hệ tốt nhưng cần biến thành các dự án, sản phẩm cụ thể để hai nước được hưởng lợi từ quan hệ này. Có các doanh nghiệp đầu đàn, dẫn dắt thì sự hợp tác sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động.

Lan tỏa giá trị nghiên cứu khoa học về phát triển văn hóa Việt Nam

Không chỉ dừng ở vai trò lưu giữ, bảo quản, bảo tồn hiện vật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động, không gian đối thoại văn hóa đa sắc màu, đưa những công trình nghiên cứu chuyên sâu đến gần hơn với công chúng, thông qua sức mạnh của công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong toàn Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đảng ủy Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Điện mừng các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Thanh niên với tương lai đất nước

Thanh niên với tương lai đất nước

Ngày 26/3 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 95 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Sinh hoạt văn hóa tinh thần của các chiến sĩ đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thắt chặt tình cảm quân dân

Là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa của danh hiệu trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) hướng dẫn đồng bào Hà Nhì chăm sóc và thu hoạch cây sâm đất. (Ảnh: Quốc Hồng)

Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh mặt trời".

“Thanh âm dưới ánh Mặt trời” - Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tối 23/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh Mặt trời” - Ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được và tăng cường hợp tác chặt chẽ.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Biến phương hướng của Đại hội XIV thành cơ chế vận hành, nguyên tắc hành động trong toàn nhiệm kỳ

[Video] Thời sự 24h ngày 23/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Biến phương hướng của Đại hội XIV thành cơ chế vận hành, nguyên tắc hành động trong toàn nhiệm kỳ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kiều bào là cầu nối chiến lược cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; Ghi nhận thiệt hại tại nhiều địa phương do mưa đá, giông lốc; Nga – Ukraine có thể sắp có đợt trao đổi tù binh mới.