Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Sáng 23/3 (giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng kính cẩn nghiêng mình trước Tượng đài Bác, tưởng nhớ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Đặt những bông hoa tươi thắm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo Đảng, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời về đạo đức và tư tưởng.

c2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Được khánh thành vào ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài tọa lạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh, quận Akademichesky, thủ đô Moskva. ​

c3-1370.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tác phẩm do nhà điêu khắc Vladimir Efimovich Tsigal và kiến trúc sư Roman Grigoryevich Kananin thiết kế. Tsigal, sau chuyến thăm Việt Nam năm 1985, đã lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời và cây tre - biểu tượng của sức sống và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam - để tạo nên thiết kế độc đáo cho tượng đài.

Tượng chính được đúc bằng đồng và đá, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười hiền hậu trong một vòng tròn lớn tượng trưng cho mặt trời tỏa sáng. Dưới chân tượng là hình ảnh một chàng trai Việt Nam trong tư thế chuẩn bị bật dậy, phía sau là hai cây tre uốn cong và hoa quả nhiệt đới, biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. ​

c4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Moskva. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga: "Нет ничего дороже независимости, свободы" (Không có gì quý hơn độc lập, tự do), một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, Tượng đài Hồ Chí Minh tại Moskva không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt tại Nga, đặc biệt trong các dịp lễ kỷ niệm quan trọng. Đây cũng là điểm đến thu hút du khách quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.​

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh.

c5-73.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nằm trang nghiêm tại Vườn Alexander, bên bức tường phía tây của Điện Kremlin, Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Đài tưởng niệm được khánh thành vào ngày 8/5/1967. Hài cốt của một người lính vô danh, tử trận năm 1941 khi bảo vệ thủ đô Moskva trước sự bao vây của quân Đức - đã được chuyển từ mộ tập thể ở Zelenograd về đây an táng.

c6-206.jpg
Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đài tưởng niệm gồm một khối đá porphyry đỏ sẫm, trang trí bằng cành nguyệt quế và mũ sắt đặt trên lá cờ bằng đồng. Phía trước là ngôi sao năm cánh bằng đá labradorite, từ trung tâm phát ra Ngọn lửa Vĩnh cửu - được thắp từ ngọn lửa tại Quảng trường Mars ở Leningrad - tượng trưng cho ký ức bất diệt về những người đã ngã xuống. Dưới ngọn lửa là dòng chữ bằng đồng: Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử.

c7-6817.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bên trái đài tưởng niệm là bức tường đá granite khắc dòng chữ: "1941 - Dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc - 1945". Bên phải là các khối đá porphyry đỏ chứa đất từ các thành phố anh hùng, xa hơn là bia tưởng niệm các "Thành phố Vinh quang Quân sự", được khánh thành vào tháng 5/2010.

Từ năm 1997, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hằng giờ tại đây và trở thành biểu tượng trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tưởng niệm.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 892 quán triệt cho chiến sĩ mới chủ đề thi đua của đơn vị. (Ảnh: HỮU ĐẶNG)

Bắt nhịp quân hành

Bước vào môi trường kỷ luật thép, chiến sĩ mới tại Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang trải qua những trải nghiệm ý nghĩa. Giữa nắng gió biên thùy, nhịp bước quân hành của chiến sĩ trẻ đang dần trở nên mạnh mẽ, tự tin, viết tiếp truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thiên Vương)

Bảo vệ thiết bị hỗ trợ an toàn giao thông

Gần đây, người tham gia giao thông nhận thấy tại một số tuyến đường cao tốc, cách vài trăm mét ở hai bên có bố trí hệ thống cảnh báo sự cố, thiết kế khung thép, có đèn báo hiệu năng lượng mặt trời, bảng hướng dẫn cùng hai chóp nón màu cam nổi bật đặt tại chân khung.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thăm làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 22/3, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu Nghị Campuchia-Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/3/2026: Tổng bí thư Tô Lâm: Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”

[Video] Thời sự 24h ngày 22/3/2026: Tổng bí thư Tô Lâm: Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng bí thư: Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”; Bộ Chính trị yêu cầu bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường xăng dầu; Bảo đảm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng đến tháng 5/2026. 

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. (Ảnh: Đ.Quang)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Tăng cường giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu, tháo gỡ khó khăn cho các công trình giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.