Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáo xứ Lào Cai nhân Giáng sinh năm 2024

Chiều 22/12, trong chương trình công tác tại tỉnh Lào Cai, nhân dịp Giáng sinh năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nói chuyện với các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ một mùa Giáng sinh an lành, mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Thủ tướng khẳng định, đường lối về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta là nhất quán, luôn tôn trọng các hoạt động tôn giáo, coi đây là cuộc sống tinh thần, sự phát triển tất yếu của xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá cao bà con giáo dân luôn tuân thủ pháp luật, “Kính Chúa, yêu nước”, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước; nêu rõ, quan hệ của Việt Nam với Toà thánh Vatican ngày càng tốt đẹp lên và đang được hai bên tích cực thúc đẩy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo xứ Lào Cai nhân dịp Giáng sinh năm 2024. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo xứ Lào Cai nhân dịp Giáng sinh năm 2024. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao cả hơn là bảo đảm dân giàu, nước mạnh, nhân dân có đời sống ấm no hạnh phúc; mong các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ tiếp tục tinh thần “Kính chúa yêu nước”, Đạo pháp gắn liền với dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới tất cả các tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo.

Thủ tướng vui mừng thấy đời sống của bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai ngày một được cải thiện; nêu rõ, Đảng, Nhà nước, các giáo xứ cùng chung tay lo cho dân, bảo đảm nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng tin tưởng các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ đều chung mục tiêu này; cho biết đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm, chăm lo bảo đảm cho nhân dân được hưởng mùa Giáng sinh an lành; coi công việc của Giáo xứ như công việc của mình với tinh thần thực chất, không hình thức; thể hiện sự chân thành, hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc mừng Giáng sinh cho một số giáo dân Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc mừng Giáng sinh cho một số giáo dân Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nói chuyện với bà con giáo dân, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới bà con công giáo cả nước nói chung, bà con giáo dân Giáo xứ Lào Cai nói riêng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; mong bà con luôn sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", Đạo pháp gắn liền với dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực chăm lo cho nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc; luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, luôn nỗ lực chăm lo đời sống cho bà con có cuộc sống tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các linh mục, tu sĩ, các chức sắc, chức việc Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các linh mục, tu sĩ, các chức sắc, chức việc Giáo xứ Lào Cai. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị cấp uỷ, chính quyền tỉnh Lào Cai, Ban Tôn giáo Chính phủ luôn sâu sát, kiểm tra tình hình ở những vùng khó khăn để kịp thời hỗ trợ nhân dân. Thủ tướng khẳng định, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai phải nỗ lực để bảo đảm người dân phải có nhà cửa, các cháu học sinh phải được đến trường, người bệnh phải được chữa bệnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các địa phương tạo thuận lợi, bảo đảm nhân dân được hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà chúc mừng Giáng sinh cho một số gia đình công giáo.

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.