Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 đề xuất tăng cường hợp tác 'Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0'

Tiếp nối thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) tại Tokyo, Nhật Bản, tháng 12/2023, ngày 11/10, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh AZEC lần thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các Hội nghị liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà Lãnh đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà Lãnh đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các nước ASEAN và Australia hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản, cho rằng AZEC là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên chia sẻ thông tin về các nỗ lực hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để hỗ trợ nỗ lực chuyển đổi năng lượng phù hợp với hoàn cảnh từng quốc gia; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của "nguyên tắc AZEC" với mục tiêu "ba đột phá" bao gồm: ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, và đảm bảo an ninh năng lượng tại châu Á.

Các Lãnh đạo thành viên một lần nữa thống nhất thúc đẩy phát triển hệ thống năng lượng sạch, bền vững với chi phí thấp; đồng thời tăng cường hợp tác phát triển các nguồn năng lượng mới như: hydrogen, địa nhiệt, thúc đẩy đối tác công tư trong phát triển các dự án năng lượng sạch trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru khẳng định, AZEC đóng vai trò là nền tảng quan trọng, thúc đẩy giảm phát thải và tăng cường hợp tác khu vực để đạt mục tiêu phát triển kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Thủ tướng Shigeru Ishiba, đã có 100 bản ghi nhớ hợp tác và các sáng kiến hợp tác đang được xúc tiến triển khai tại Indonesia (các dự án nhiệt điện), Việt Nam (hệ thống phân phối điện, phát triển thị trường các-bon), Lào (các dự án điện sạch). AZEC sẽ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong các ngành: công nghiệp, giao thông, nông nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các nước cần hành động quyết liệt hơn nữa, với ý chí và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” tại khu vực châu Á. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng chia sẻ Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp toàn diện, đồng bộ, đặc biệt là nhiều chiến lược, chính sách, đề án quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp, giao thông giảm phát thải, thúc đẩy xây dựng thị trường tín chỉ các-bon, hoạt động kinh doanh, mua sắm xanh; ưu tiên thu hút các dòng đầu tư, tài chính xanh cho nghiên cứu và phát triển công nghệ, năng lượng xanh trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tán thành ý tưởng thiết lập thị trường điện ASEAN, kết nối điện qua cáp ngầm truyền tải điện và các nước sẽ tiến tới đàm phán Hiệp định liên chính phủ về nội dung này.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các nước thành viên AZEC đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các công nghệ và năng lượng thế hệ mới giúp giảm phát thải khí nhà kính trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thiết lập chuỗi cung ứng bền vững các loại nhiên liệu xanh để bảo đảm an ninh năng lượng trong khu vực, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng phù hợp với hoàn cảnh đặc thù, năng lực và ưu tiên phát triển của mỗi quốc gia.

Thủ tướng đề xuất các bên thúc đẩy các mô hình tài chính khí hậu mới, đặc biệt dựa trên quan hệ đối tác công tư, tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tiếp cận các khoản vay ưu đãi lớn hơn, trong đó có thể tính đến việc thành lập một quỹ riêng của AZEC dành cho việc triển khai các dự án xanh, với các điều kiện ưu đãi, dễ tiếp cận cho các quốc gia thành viên do việc tiếp cận khoản tài chính 10 tỷ USD còn rất khó khăn. Bên cạnh đó, các nước cũng cần tăng cường phối hợp chính sách thông qua Trung tâm “Không phát thải châu Á” và tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ xanh ở các quốc gia thành viên.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” làm cơ sở để các quốc gia thành viên triển khai các hoạt động hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.