Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào

Tối 8/10, tại thủ đô Vientiane, trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC-VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC-VGP)

Tại cuộc gặp gỡ, báo cáo tình hình địa bàn Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ sự cảm kích sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó.

Về công tác của các Cơ quan đại diện, Đại sứ cho biết, trong cơ quan Đại sứ quán, phần lớn là cán bộ nghiên cứu có trình độ giỏi, tâm huyết, nỗ lực vì công việc, đóng góp cho tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Đại sứ nêu rõ, hiện nay ở Lào có hơn 100 nghìn người đang sinh sống, phân bố ở 18 tỉnh; cơ bản bà con đoàn kết hướng về quê hương, đất nước. Hiện nay, bà con đang phát động phong trào học tiếng Việt sôi nổi trong cộng đồng.

Về quan hệ hợp tác kinh tế, Đại sứ cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Các cơ quan đại diện luôn nhận thức sâu sắc vai trò cầu nối cho quan hệ hai nước, luôn tích cực đôn đốc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại các địa phương ở Lào được triển khai thuận lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới gặp gỡ cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC-VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới gặp gỡ cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. (Ảnh: NHẬT BẮC-VGP)

Thời gian tới, Đại sứ quán nỗ lực đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, cụ thể hơn nữa, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Các cơ quan đại diện mong muốn Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, động viên, triển khai một số chính sách liên quan để các cơ quan hoạt động thuận lợi, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hai nước chân thành, cởi mở, tin cậy; yêu cầu chính trị vẫn phải là nòng cốt trong quan hệ song phương và phải luôn được bồi đắp, nuôi dưỡng.

Nhấn mạnh kinh tế chưa phát triển tương xứng mối quan hệ hai nước, do đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam cần tăng cường kết nối bằng doanh nghiệp, phải nuôi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, khai thác hết thế mạnh của họ; phát triển doanh nghiệp; tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Lào thuận lợi.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: NHẬT BẮC-VGP)

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: NHẬT BẮC-VGP)

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán cố gắng thúc đẩy các dự án đầu tư của Việt Nam đã triển khai, những dự án dở dang phải giải quyết xong các khó khăn, vướng mắc; lưu ý các dự án viện trợ cho phía bạn không được dàn trải, phải làm có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác giáo dục, giải quyết ngay học bổng cho sinh viên Lào vì đây là vấn đề chiến lược, lâu dài.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Lào cần làm tốt công tác công dân, cộng đồng; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cả trong Cộng đồng ASEAN một cách thiết thực, hiệu quả, có nhiều hình thức giao lưu phù hợp để tăng cường gắn kết trong các nước ASEAN, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đối với các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào phải được thực hiện với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải ra kết quả, sản phẩm cụ thể. Về lĩnh vực đào tạo, đây là vấn đề chiến lược, do đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cần thúc đẩy hơn nữa vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.